Xã Phú Xuyên sớm phát triển đô thị xanh ở khu vực phía Nam Thủ đô
Kinhtedothi - Sáng 2/8, Đảng bộ xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới được thành lập, trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính thuộc huyện Phú Xuyên và Thường Tín (trước đây).

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân; đồng chí Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.
Cùng tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phú Xuyên cũ qua các thời kỳ và 232 đại biểu chính thức đại diện cho 4.465 đảng viên đến từ 99 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phú Xuyên mới.
Hướng tới đô thị hiện đại
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh bày tỏ sự phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương chào mừng ngày thành lập Đảng bộ xã (1/7/2025) và nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được thành lập từ ngày 1/7/2025, xã Phú Xuyên mới là kết quả của sự sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên và các xã: Nam Phong, Hồng Thái, Nam Tiến, Quang Hà (huyện Phú Xuyên) và xã Văn Tự, Minh Cường, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số xã Vạn Nhất, xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín); xã có diện tích tự nhiên 60,02 km2, dân số 96.635 người.
“Xã Phú Xuyên là đơn vị mới, nhưng sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm và đồng thuận chính trị cao đã giúp xã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần đầu tiên. Văn kiện được xây dựng với tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa từ các ý kiến đóng góp sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân” - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh.
Trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, vượt lên những khó khăn, 9 Đảng bộ các xã (hợp nhất về xã Phú Xuyên) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, phát triển làng nghề; thu ngân sách đạt kết quả tốt. Công tác quản lý theo quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được chú trọng, bộ mặt đô thị sáng - xanh - sạch đẹp hơn.
Văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; GD - ĐT được phát triển theo hướng chuẩn hoá, từng bước hiện đại hoá; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương ngày càng được củng cố, đời sống Nhân dân được nâng cao.
Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

“Những kết quả đã đạt được là nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững tin và phấn khởi bước tiếp trên con đường xây dựng, phát triển xã Phú Xuyên trong giai đoạn mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
Đại hội Đảng bộ xã Phú Xuyên lần thứ I cũng xác định rõ “Sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm - Hai khâu đột phá chiến lược”. Trong đó, “Hai đột phá chiến lược” gồm: Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tạo đột phá, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và hạ tầng đô thị.
Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đẩy mạnh CCHC theo hướng “4 tăng” (tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch trong giải quyết TTHC và tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp); “2 giảm” (giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện TTHC).

Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội biểu dương những kết quả phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn tiền thân của xã Phú Xuyên mới đã đạt được trong những năm qua.
Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Xuyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của một địa phương giàu truyền thống lịch sử văn hóa, năng động, sáng tạo, vùng đất cách mạng, vùng đất trăm nghề.
Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xã Phú Xuyên phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung quản lý đất đai, trật tự xây và bảo vệ môi trường nhằm giảm ảnh hưởng sự phát triển của địa phương. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, nâng cao trình độ quản lý nhà nước.

Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức cần phải đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của mỗi cá nhân như đã đề ra để tận dụng điều kiện tiềm năng vốn sẵn có của vùng đất trăm nghề Phú Xuyên là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giúp ổn định tình hình.
Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, làm động lực thúc đẩy các mặt công tác trong thời gian tới. Chính vì vậy, Phú xuyên phải là điểm sáng tăng trưởng khu vực phía Nam TP, đóng góp chung vào sự phát triển của thủ đô.
Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ xứ mệnh nhiệm vụ mới của mình khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Trong đó, thái độ ý thức của cán bộ phải thay đổi để cho phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm phục vụ Nhân dân được hiệu quả và tốt hơn.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của Đại hội.
Xã cần tập trung phát huy, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khơi thông các điểm nghẽn tạo đột phá, tăng tốc phát triển nhanh, bền vững lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm khâu đột phá; đẩy mạnh dịch vụ, công nghiệp sáng tạo và phát huy các giá trị của vùng đất trăm nghề
“Đảng bộ xã cần cập nhật kịp thời thông tin quy hoạch, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Ngay sau đại hội, Đảng bộ xã cần tập trung vào việc xây dựng đề án, kế hoạch chiến lược phát triển địa phương trong thời gian tới…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Xã Phú Xuyên đi đầu khu vực phía Nam TP trong việc bảo vệ môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Kinhtedothi - “Xã Phú Xuyên phải đi đầu ở khu vực phía Nam TP Hà Nội trong phong trào bảo vệ môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” - đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại lễ phát động, ra quân hưởng ứng phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và tổng vệ sinh môi trường ở xã Phú Xuyên sáng 2/8.

Xã Phú Xuyên sẽ xử lý hàng loạt công trình vi phạm trên đất nông nghiệp thôn Nguyên Hanh
Kinhtedothi - Xác định xã có nhiều làng nghề truyền thống, kèm theo đó là nguy cơ vi phạm đất đai nên các tổ công tác của xã Phú Xuyên đã vào cuộc xử lý hàng chục trường hợp vi phạm mới. Đồng thời, lập hồ sơ nhiều trường hợp vi phạm trước và sau ngày 1/7/2025. Trong đó có hàng loạt vi phạm trên đất nông nghiệp ở xứ đồng: Đại Thần, Đồng Ven, Cây Chanh, thôn Nguyên Hanh…

Xã Phú Xuyên xử lý dứt điểm ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
Kinhtedothi - Theo báo cáo, tính đến ngày 30/7/2025, địa bàn xã Phú Xuyên ghi nhận 15 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 1 ổ dịch SXH tại thôn Văn Lãng. Hiện tại, 14/15 bệnh nhân mắc SXH đã được điều trị khỏi. Ổ dịch tại thôn Văn Lãng đã được xử lý triệt để vào ngày 21/7/2025, không còn ổ dịch lưu hành trên địa bàn.