Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Phúc Lộc: nhiều vấn đề “nóng” được tháo gỡ tại đối thoại trực tiếp với Nhân dân

Kinhtedothi – Tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại, nhiều ý kiến của người dân đại diện các thôn trên địa bàn xã Phúc Lộc, Hà Nội về những vấn đề thiết thực đời sống hằng ngày như: môi trường, giao thông, đất đai, an ninh trật tự… đã được lãnh đạo, phòng ban chuyên môn của xã trả lời cụ thể.

Ngày 31/10, xã Phúc Lộc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tô Văn Sáng và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thu chủ trì buổi đối thoại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Ý kiến sát thực đời sống dân sinh

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025, cho biết: ngay từ những ngày đầu, tháng đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Phúc Lộc đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực; đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội… Thành phố giao xã 10 chỉ tiêu, HĐND thành phố giao thêm 1 chỉ tiêu (11 chỉ tiêu).

Đến nay, Phúc Lộc đã có 7 chỉ tiêu đạt và vượt; 4 chỉ tiêu còn lại đang được hoàn thiện, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người, trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ gia đình và thôn, làng giữ vững danh hiệu văn hóa…

Các lãnh đạo xã Phúc Lộc chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Đạt Lê

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, đại diện MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân địa phương đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị cụ thể, sát với tình hình thực tiễn đời sống dân sinh. Trong đó, có 13 ý kiến phát biểu của người dân và đại diện các thôn, xoay quanh những vấn đề thiết thực đời sống.

Bà Nguyễn Thị Trường, thôn Sen Phương, phản ánh việc một số cán bộ thôn còn hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, công tác phát triển Đảng gặp khó do thanh niên đi làm ăn xa. Qua đó, đề nghị xã tăng cường dự sinh hoạt chi bộ, giao ban chuyên đề, đối thoại thường xuyên giữa đảng ủy viên phụ trách thôn với Nhân dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đạt Lê

Về vấn đề đời sống dân sinh tại cơ sở, đại biểu Cao Văn Mai, thôn Bãi Cháy, kiến nghị xã sớm thực hiện tuyến đường nối từ gia đình ông Xuyến đến giáp danh xã Liên Minh, cải tạo ao giếng đã được quy hoạch; đồng thời khắc phục tình trạng ngập úng, ô nhiễm do kênh mương chưa được nạo vét, rác thải thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng. Ông Cao Văn Mai cũng đề nghị đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, sửa chữa loa truyền thanh, cải tạo nhà văn hóa thôn và tăng cường tuần tra ngăn chặn tình trạng đánh kích giun gây hại cây trồng.

Ông Vũ Hồng Hải (thôn Võng Nội) kiến nghị nhiều nội dung trong đó có việc đề nghị UBND xã sớm quan tâm đến việc thu hồi đất nông nghiệp do nhân dân hiến đất có mục đích để mở rộng khuôn viên Chùa cảnh lam Võng Nội. Trong khi đó, ông Đào Minh Tú (thôn Cựu Lục) nêu kiến nghị xã đầu tư làm đoạn đường từ Quốc lộ 417 đến trạm y tế Xuân Đình, kè đầm Cựu Lục – Vân Phúc, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa lừa đảo qua mạng…

Đại biểu nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Đạt Lê

Cũng tại buổi đối thoại, người dân xã Phúc Lộc cũng bày tỏ mong muốn xã quan tâm hơn đến đầu ra sản phẩm nông nghiệp như: bưởi, chuối, hành, rau màu; phát triển các mô hình kinh tế mới, thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến để thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương…

Tháo gỡ nhiều vấn đề

Tiếp thu và trả lời từng nhóm vấn đề, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thu khẳng định: “Những ý kiến của nhân dân là rất xác đáng, thẳng thắn và chi tiết. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền xã tiếp tục hoàn thiện công tác điều hành, quản lý”. Cùng với việc giải quyết các kiến nghị cụ thể, thời gian qua, UBND xã Phúc Lộc đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, hiện xã đang triển khai nhiều dự án lớn về giải phóng mặt bằng, trong đó có các dự án của thành phố và của xã. Công tác này thường gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự đồng thuận của người dân. Vì vậy, xã đề nghị Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện.

Đại diện các phòng, ban chuyên môn cũng đã trực tiếp giải đáp, làm rõ từng nội dung người dân nêu ra. Ông Nguyễn Hải Đăng, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết: Ngày 30/9/2025, xã đã phê duyệt danh mục 7 tuyến kênh cấp thiết với tổng chiều dài 5,75km, giao Phòng Kinh tế phối hợp HTX nông nghiệp và các thôn triển khai trước mùa mưa tới.

Tại hội nghị đối thoại, đại diện phòng chuyên môn của xã Phúc Lộc trả lời ý kiến người dân. Ảnh: Đạt Lê

Về đầu tư giao thông, UBND xã đang lập Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026- 2030 nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh. Các dự án chiếu sáng công cộng dự kiến khởi công trong tháng 12. Về rác thải thuốc bảo vệ thực vật, xã đã chỉ đạo thu gom, xử lý, đồng thời đề nghị người dân có ý thức bỏ đúng nơi quy định.

Nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND xã đang triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử và bán hàng online, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho nông dân. Trong tháng 10 vừa qua, xã đã mở hai lớp hướng dẫn và sẽ duy trì định kỳ hằng tuần, kết hợp các buổi livestream giới thiệu sản phẩm đặc trưng.

Về vấn đề người dân phản ánh thủ tục trực tuyến còn khó tiếp cận, UBND xã đã phối hợp với VNPT, Bưu điện, Đoàn Thanh niên mở lớp hướng dẫn, đồng thời thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại từng thôn. Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, xã đã tiếp nhận 5.483 hồ sơ, trong đó hơn 4.400 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, Nhân dân thôn Bảo Lộc 3 đề nghị tuyên truyền nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và mừng thọ để tránh lãng phí. UBND xã đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh vận động, xây dựng Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa mới, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, đoàn kết. Phòng Văn hóa xã đang rà soát toàn bộ hệ thống nhà văn hóa các thôn, ưu tiên sửa chữa những điểm xuống cấp, khuyến khích người dân khai thác, sử dụng hiệu quả thiết chế văn hóa cộng đồng.

Trả lời ý kiến ông Hải thôn Võng Nội về việc giải quyết mong muốn của người dân hiến đất nông nghiệp để mở rộng cảnh quan chùa, đại diện xã Phúc Lộc cho biết: Việc hiến đất có thể thực hiện được nhưng đất đó vẫn là đất nông nghiệp không thể chuyển đổi sai mục đích. Do đó, việc này cần thực hiện các quy định của Luật đất đai, được sự cho phép chuyển đổi của cơ quan chức năng…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lộc Tô Văn Sáng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đạt Lê

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã Tô Văn Sáng nhấn mạnh: “Chúng ta đã được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của Nhân dân xoay quanh các vấn đề về: công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý đất đai, môi trường, an sinh xã hội,… Những ý kiến đó thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, thể hiện rõ sự quan tâm, đồng hành của Nhân dân đối với sự phát triển của quê hương”.

Đồng thời, Bí thư Đảng uỷ xã cũng khẳng định, mỗi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đều được tiếp thu, tổng hợp và phân loại để giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị. Những nội dung vượt thẩm quyền, xã sẽ báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Người dân thôn Bãi Cháy, xã Phúc Lộc đề nghị kiểm tra, xử lý triệt để về tình trạng kích giun bằng điện; Trung tá Tô Xuân Hải, Trưởng Công an xã Phúc Lộc cho biết: sau khi tiếp nhận ý kiến người dân, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm. Đồng thời, đề nghị người dân tăng cường tin báo, Công an xã đã công khai số điện thoại và trực 24/7 để nhận phản ánh của Nhân dân, sẽ cử cán bộ xuống cơ sở ngay sau khi tiếp nhận được thông tin…

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Vĩnh Hưng trao tặng, truy tặng 37 Huy hiệu Đảng

Phường Vĩnh Hưng trao tặng, truy tặng 37 Huy hiệu Đảng

31 Oct, 06:33 PM

Kinhtedothi- Ngày 31/10, Đảng bộ phường Vĩnh Hưng đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng tới các đảng viên thuộc Đảng bộ phường nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2025).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ