Xã Phúc Thọ: phòng là chính, chủ động từ cơ sở để ứng phó bão số 3
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Wipha) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có địa bàn xã Phúc Thọ, UBND xã đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão.
Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh: tình hình thời tiết đang diễn biến rất nhanh và khó lường. Do đó, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy, các Tiểu ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng công an, quân sự và các thôn dân cư khẩn trương tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, vùng có nguy cơ ngập úng; phân công cán bộ thường trực tại các điểm trọng yếu để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiêu Trọng Sỹ chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 3.
Các trường học, công trình công cộng, các địa điểm sinh hoạt cộng đồng được yêu cầu kiểm tra hệ thống điện, mái che, biển hiệu để hạn chế rủi ro. Đồng thời, kiện toàn lực lượng xung kích, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
Yêu cầu các thôn huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự xã, công an xã tổ chức trực ban 24/24 giờ; tăng cường các khung giờ, thời lượng phát sóng tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân cách gia cố, chằng chống nhà cửa, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và chủ động sơ tán người tại các khu vực nguy hiểm nếu cần thiết.
“Tất cả các lực lượng phải đặt công tác phòng, chống bão lên hàng đầu, bảo đảm phương châm 'bốn tại chỗ', tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Đây cũng là yêu cầu thể hiện vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân”, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ nhấn mạnh.
Trước đó, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Phúc Thọ Kiều Trọng Sỹ cùng các đồng chí trong Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã trực tiếp đi kiểm tra các vị trí xung yếu và công tác trực ban tại các điểm canh đê trên địa bàn xã. Tại các điểm kiểm tra, ông Kiều Trọng Sỹ yêu cầu cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị luôn đặt công tác phòng, chống bão lên hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Mọi tình huống phải được dự báo, chuẩn bị sẵn sàng với phương châm “phòng là chính, chủ động từ cơ sở”. Mỗi cán bộ, tổ chức chính trị-xã hội, nhất là lực lượng xung kích cơ sở cần bám sát địa bàn, kịp thời thông tin, xử lý khi có tình huống xảy ra.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã rà soát lại toàn bộ các hộ dân sinh sống tại vùng trũng thấp, sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Công tác thông tin tuyên truyền phải được cập nhật thường xuyên, liên tục qua hệ thống loa truyền thanh, Diễn đàn xã Phúc Thọ, Cổng thông tin điện tử của xã… hệ thống cộng tác viên cơ sở để Nhân dân chủ động phòng tránh. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn, các điếm canh đê nghiêm túc thực hiện trực PCTT, kịp thời xử lý các tình huống do bão số 3 gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Cập nhật thường xuyên diễn biến cơn bão số 3 và tình hình diễn biến thời thời tiết để kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp khi có mưa lớn xảy ra và mực nước sông lên cao, phân công cán bộ thường trực 24/24 giờ. Tổng hợp báo cáo nhanh tình hình chung trên địa bàn xã về UBND xã, Ban chỉ huy PCTT & TKCN Thành phố theo quy định.

Hà Nội đối diện mưa lớn, dông, lốc do xu hướng dịch chuyển của bão số 3
Kinhtedothi - Trưa 22/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn cục bộ, dông, tố, lốc sét khu vực nội thành Hà Nội.

Chỉ đạo của Ban Bí thư về việc ứng phó với cơn bão số 3
Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không được chủ quan, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, ứng phó với cơn bão Wipha, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xử lý găm hàng, thổi giá trong mưa bão
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Bộ Công thương đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương, lực lượng quản lý thị trường và doanh nghiệp chủ động kiểm soát thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân.