Xã Quảng Bị: Hưởng ứng Tết trồng cây gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Kinhtedothi - Cùng với các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội, sáng nay 22/2, xã Quảng Bị đã ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Tô Thị Đào đã thông báo sơ bộ tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Bị trước và trong Tết Nguyên Đán và kế hoạch triển khai công tác đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Theo đó, ngay từ đầu tháng 12/ 2025, UBND xã đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ Tết.
Cán bộ xã Quảng Bị tham dự Tết trồng cây 2026
Xã Quảng Bị đã tổ chức trao 6.152 suất quà với tổng kinh phí 3.678.002.000 đồng, trong đó quà Chủ tịch nước là 956 suất, quà TP 4.675 suất, UBND xã kêu gọi xã hội hóa 1.232 suất. Chi trả trợ cấp tháng 1, 2 và 3/2026 cho 8.330 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, tạo niềm tin và sự phấn khởi trong Nhân dân.
Xã Quảng Bị trao quà Tết 2026 cho người dân (ảnh tư liệu).
Các lực lượng Công an, quân sự, y tế duy trì trực 100% quân số theo kế hoạch; các đơn vị phục vụ điện, nước, chiếu sáng, vệ sinh môi trường đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Các tuyến đường trục chính, khu trung tâm xã, các thôn được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp. Chợ hoa Xuân tại thôn Đạo Ngạn được tổ chức với quy mô 6.000m², đảm bảo cho người dân thuận tiện mua bán, an ninh trật tự, an toàn giao thông, PCCC và vệ sinh môi trường được đảm bảo.
Trong thời gian diễn ra Tết Bính Ngọ, Trạm Y tế xã bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm, không phát sinh dịch bệnh trước, trong và sau Tết.
Hưởng ứng Tết trông cây 2026, lãnh đạo xã Quảng Bị trồng cây tại Trường Mầm non Hoàng Diệu
Từ cuối năm 2025 đến nay, xã đã tổ chức thành công 3 chương trình văn nghệ, 2 giải thể thao chào năm mới, chuẩn bị tổ chức Giải bóng đá Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Chỉ đạo các thôn tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, lành mạnh. Các lễ hội truyền thống được kiểm tra, quản lý chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định pháp luật.
Trong dịp Tết, không xảy ra vụ phạm pháp hình sự, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, không xảy ra cháy nổ; không phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải được duy trì thường xuyên; hệ thống chiếu sáng được kiểm tra, sửa chữa kịp thời; cảnh quan môi trường được đảm bảo xanh – sạch – đẹp.
Người dân thôn Tốt Động, xã Quảng Bị chuẩn bị lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.
Vẫn theo bà Tô Thị Đào, ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, UBND xã Quảng Bị sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức. Xã sẽ hoàn thành 100% diện tích gieo cấy trong tháng 02/2026, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Tổ chức các lễ hội truyền thống đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, văn minh. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đầu năm, trong đó trọng tâm là hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Bùi Mạnh Thắng cho biết: Hiện nay, UBND TP Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực để xử lý 5 vấn đề cấp bách là giao thông, ngập úng, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và môi trường. Bám sát định hướng đó, xã Quảng Bị xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương là nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, coi đây là yếu tố tiên quyết để phát triển bền vững.
“Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu, mỗi cây xanh chúng ta trồng ngày hôm nay là một "lá phổi xanh" giúp lọc sạch không khí, là một bức tường xanh bảo vệ làng xóm trước thiên tai, bão lũ”- ông Bùi Mạnh Thắng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã Quảng Bị chụp ảnh lưu niệm sau Tết trồng cây 2026.
Vẫn theo ông Bùi Mạnh Thắng, trong thời gian tới, xã Quảng Bị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, làm cho cán bộ, đảng viên và người dân thấy rõ việc trồng cây không chỉ là thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa vụ để bảo vệ chính môi trường sống của mình. Việc trồng cây phải đi đôi với công tác chăm sóc và bảo vệ. Tránh tình trạng "trồng xong rồi bỏ", làm lãng phí nguồn lực. Gắn phong trào trồng cây với việc xây dựng NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh. Nhà trường và các gia đình cần quan tâm, hướng dẫn các cháu thiếu niên nhi đồng cùng tham gia trồng cây, qua đó giáo dục cho các cháu tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Xã Quảng Bị: Chăm lo chu đáo Tết Bính Ngọ cho người dân
Kinhtedothi - Cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, trang trí đường phố, tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, rà soát, chuẩn bị mở cửa di tích lễ hội, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách, đây là những hoạt động rất thiết thực mà UBND xã Quảng Bị dành cho người dân Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026…

Xã Quảng Bị: Khởi công gói thầu số 14 - Dự án cải tạo, nâng cấp Đê Tả Bùi – Hữu Đáy
Kinhtedothi - Sau nhiều năm chuẩn bị, sáng nay, 10/2/2026, xã Quảng Bị đã tổ chức khởi công gói thầu số 14 dự án (DA) cải tạo đê Tả Bùi – Hữu Đáy. DA đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/9/2021.

Xã Quảng Bị đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế, xã hội năm 2025
Kinhtedothi - Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức từ mô hình chính quyền địa phương mới, nhưng kết thúc năm 2025, xã Quảng Bị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội TP và Nghị quyết HĐND xã giao.






