Xã Quang Minh: lan tỏa tinh thần nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền
Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân mới, UBND xã Quang Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao quà Tết cho trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần để mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.
Lãnh đạo UBND xã cùng các cá nhân hảo tâm trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Chăm lo Tết cho trẻ em – nhiệm vụ xuyên suốt của địa phương
Theo bà Trần Thị Hoa, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Quang Minh: Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, địa phương luôn xác định công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là trẻ em và các đối tượng yếu thế, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Dịp Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để cộng đồng thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc.
Tại chương trình, UBND xã Quang Minh đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức trao những phần quà Tết tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, được trao tận tay các em trong không khí thân tình, ấm áp. Dù giá trị vật chất không lớn, song đây là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em và gia đình vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để đón Xuân mới.
Nhiều phụ huynh có mặt tại hội nghị bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng. Với họ, những phần quà không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời về vật chất, mà còn là sự ghi nhận, đồng hành của xã hội đối với những hoàn cảnh còn nhiều thiệt thòi.
Theo đại diện UBND xã Quang Minh, hoạt động gặp mặt, trao quà Tết không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trước mắt, mà còn là dịp để địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các gia đình, từ đó có những giải pháp hỗ trợ phù hợp, lâu dài hơn trong công tác giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Nhân dịp này, lãnh đạo xã đã trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chung tay của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đã góp phần cùng chính quyền địa phương lan tỏa những giá trị nhân ái, nhân văn trong cộng đồng. Sự chung tay ấy chính là nguồn lực quan trọng giúp các hoạt động an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, thiết thực.
Lan tỏa yêu thương trong chương trình “Tết Nhân ái”
Bà Trần Thị Ngọc Dung (thứ 5 từ phải sang) - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Minh cùng với cá nhân mạnh thường quân tặng quà cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp nối chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng yếu thế, trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Minh đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Quang Minh tổ chức Hội nghị tặng quà Tết cho trẻ em và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Tham dự chương trình có bà Trần Thị Ngọc Dung - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Minh; bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã; đại diện các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân; các chi hội trưởng phụ nữ và 40 trẻ em, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà.
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Ngọc Dung khẳng định: hoạt động tặng quà Tết là việc làm thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác chăm lo đời sống hội viên và trẻ em. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là thông điệp yêu thương, khích lệ các gia đình vượt qua khó khăn, đón Xuân mới với tinh thần lạc quan, ấm áp.
Với vai trò là đơn vị phối hợp, Hội Chữ thập đỏ xã Quang Minh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân tham gia ủng hộ nguồn lực cho chương trình. Đồng thời, Hội phối hợp chặt chẽ với các thôn, tổ dân phố rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện nhận quà, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch và kịp thời.
Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động, nhằm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo, sẻ chia rộng khắp trong cộng đồng.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 40 suất quà Tết tới trẻ em và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm, tiếp thêm động lực để các gia đình nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.
Chuỗi hoạt động gặp mặt, trao quà Tết tại xã Quang Minh là minh chứng rõ nét cho vai trò nòng cốt của chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác an sinh xã hội ở cơ sở. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, địa phương đã góp phần hiện thực hóa chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về.
Những món quà trao đi không chỉ mang theo sự sẻ chia vật chất, mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, sự gắn kết và hy vọng. Đó là niềm tin vào sự quan tâm của chính quyền, là sự gắn kết giữa các tầng lớp Nhân dân, là hy vọng về một năm mới bình an, no ấm hơn, góp phần bồi đắp tinh thần cộng đồng, giữ gìn và phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Xã Quang Minh: Tặng quà cho người có công, bảo đảm an sinh xã hội
Kinhtedothi - Ngày 30/1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quang Minh tổ chức Hội nghị tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng, và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thương mại Hà Nội song hành cùng xã Quang Minh quảng bá sản phẩm OCOP hút khách du lịch
Kinhtedothi - Tối 26/12, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND xã Quang Minh khai mạc “Hội chợ xúc tiến thương mại hàng tiêu dùng và sản phẩm đặc sản, gắn kết quảng bá văn hóa, du lịch địa phương 2025”.

Thêm 18 hộ gia đình, cá nhân xã Quang Minh bốc thăm nhận đất dân cư dịch vụ (đợt 2)
Kinhtedothi - Chiều 12/12/2025, UBND xã Quang Minh tổ chức bốc thăm nhận vị trí ô đất dân cư dịch vụ (đợt 2) cho 18 hộ gia đình, cá nhân thuộc các thôn: Chi Đông 4, Chi Đông 5 và Chi Đông 6.






