Xã Sóc Sơn: chấn chỉnh vi phạm lòng đường, vỉa hè
Kinhtedothi - Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè.
Lập lại trật tự đô thị
Ngày 8-9/1, lực lượng chức năng xã Sóc Sơn đã tiến hành ra quân giải toả các vi phạm hành lang giao thông ven đường 18. Các vi phạm chủ yếu là dựng lều lán tạm, lớp mái tôn, trồng cây xanh trên diện tích đất lưu không…
Ghi nhận cho thấy, việc xử lý các vi phạm diễn ra khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra. Các trường hợp có vi phạm cũng không phản ứng, do đã được cơ quan chức năng thông tin, tuyên truyền, vận động từ trước.
Lực lượng chức năng xã Sóc Sơn xử lý vi phạm hành lang giao thông.
Trưởng phòng Kinh tế xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy cho biết, từ ngày 1/7/2025 đến nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với các phòng ban, đơn vị tiến hành hàng chục đợt ra quân xử lý vi phạm.
Thống kê đến nay, hàng chục vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị và hàng trăm hạng mục lắp đặt trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đã bị lực lượng chức năng địa phương lập biên bản, xử phạt và xử lý giải toả.
Ghi nhận đến nay cho thấy, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Sóc Sơn trước đây tồn tại tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, tập kết vật liệu, đỗ xe sai quy định, thì nay đã cơ bản được giải toả.
Các trục đường giao thông chính, qua những khu vực dân cư đông đúc như: Tỉnh lộ 131, Tỉnh lộ 16, Quốc lộ 2, Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, đường Đền Sóc, đường Thân Nhân Trung, khu tái định cư Tiên Dược - Mai Đình…, đã thông thoáng, ngăn nắp hơn rất nhiều.
Xây dựng văn hoá “thượng tôn pháp luật”
Việc các đối tượng ngang nhiên vi phạm trật tự đô thị không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn làm cản trở giao thông, gây nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện. Đặc biệt cho thấy sự xem thường quy định pháp luật.
Trước thực trạng trên, cấp uỷ, chính quyền xã Sóc Sơn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch chi tiết, thành lập lực lượng liên ngành ra quân xử lý vi phạm trên toàn địa bàn xã, theo từng chiến dịch và liên tục hàng tháng.
Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Bùi Kim Thoa cho biết, chính quyền địa phương xác định việc chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị là nhiệm vụ cần phải làm, làm ngay, làm triệt để nhằm xây dựng đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
Không chỉ vậy, việc chấn chỉnh các hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng còn nhằm lập lại kỷ cương, xây dựng văn hoá “thượng tôn pháp luật”; ngăn chặn từ gốc các hành vi trái phép ảnh hưởng tới an toàn giao thông, môi trường sống của Nhân dân.
Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Bùi Kim Thoa yêu cầu các phòng, ban, ngành chức năng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì kết quả giải toả. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch để xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh nếu có; củng cố hồ sơ xử lý các vi phạm tồn đọng từ trước ngày 1/7/2025.

Ngang nhiên phá dải phân cách đường giao thông tại xã Sóc Sơn
Kinhtedothi - Tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp được UBND TP Hà Nội đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, một số đối tượng đã ngang nhiên phá dải phân cách giữa để mở lối đi riêng.

Xã Sóc Sơn: trao tặng xe đạp, tiếp sức học sinh đến trường
Kinhtedothi - 21 chiếc xe đạp đã được trao tặng cho 21 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Sóc Sơn (TP Hà Nội). Đây là món quà ý nghĩa, góp phần tiếp sức các em đến trường.

Xã Sóc Sơn: thống nhất danh sách nhân sự ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031
Kinhtedothi - Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, sáng 31/12, Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị liên tịch lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.





