Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Sóc Sơn: chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Kinhtedothi - Sáng 19/11, xã Sóc Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982-20/11/2025) và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm học 2024-2025.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Sóc Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

30/32 trường đã đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện chủ trương của Trung ương và TP Hà Nội về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sóc Sơn mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 7 xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũ trước đây.

Sau khi sáp nhập, mạng lưới trường học của xã Sóc Sơn bao gồm 41 cơ sở giáo dục, trong đó có 19 trường mầm non, 14 trường tiểu học, 8 trường THCS, 21 nhóm lớp mầm non độc lập với hơn 82.267 học sinh do xã Sóc Sơn quản lý. Cùng với đó là 4 trường THPT, 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do Sở GD&ĐT Hà Nội quản lý.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Sóc Sơn Tống Minh Kiều cho biết, trong năm học 2024-2025, xã Sóc Sơn đã tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Bùi Duy Cường và Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Các trường học trên địa bàn đã triển khai đồng bộ các phần mềm: cơ sở dữ liệu ngành, sổ điểm và học bạ điện tử, phần mềm quản lý tài sản, hồ sơ cán bộ, cùng nhiều nền tảng day và học tập trực tuyến, các phần mềm dạy học.

Đến nay, 100% GV, HS được bồi dưỡng kỹ năng số, sử dụng công cụ công nghệ thông tin trong dạy - học - kiểm tra - đánh giá. 100% trường tiểu học, THCS được trang bị phòng máy vi tính đạt chuẩn.

Cũng theo ông Tống Minh Kiều, năm học 2025-2026, UBND xã Sóc Sơn đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 16 trường học trong đó có 6 trường mầm non, 5 trường tiểu học và 5 trường THCS với tổng đầu tư hơn 114 tỷ đồng. Cùng với đó xã đã đầu tư cho việc bồi dưỡng giáo viên với tổng kinh phí gần 246 triệu đồng.

Với sự quan tâm, đầu tư lớn, toàn xã Sóc Sơn hiện nay có 30/32 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó, có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã đang phấn đấu có 1 trường THCS chất lượng cao theo chuẩn của TP Hà Nội và 1 trường phổ thông liên cấp chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc chúc mừng các thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo xã nhà đã đạt được, đồng thời gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các thế hệ nhà giáo đã và đang công tác trên địa bàn xã Sóc Sơn lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp.

Trong những năm tới, ông Phạm Quang Ngọc mong muốn ngành giáo dục và đào tạo xã nhà sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển lên một tầm cao mới, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 02 của Đại hội Đảng bộ xã Sóc Sơn lần thứ I.

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc đề nghị các phòng, ban, đơn vị tiếp tục chú trọng đặc biệt đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

“Hơn ai hết, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục phải thấm nhuần các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó tự giác chấp hành, phấn đấu để mỗi thầy cô giáo thực sự là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” - ông Phạm Quang Ngọc bày tỏ mong muốn.

Thường trực Đảng uỷ, MTTQ xã Sóc Sơn trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn đề nghị ngành giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2025-2026, trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, truyền thống cho học sinh.

Giữ vững nề nếp kỷ cương trong dạy và học. Phát triển, nhân rộng mô hình “Trường học hạnh phúc”, “Trường học số”, “Xã hội học tập”, nâng cao chất lượng giáo dục dạy học STEM, hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS. Từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2.

Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị ngành giáo dục xã nhà tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học và quản lý; thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong giáo viên, học sinh. Khuyến khích các nhà trường đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, liên kết đào tạo theo chương trình tiên tiến ở các cấp học.

Bên cạnh đó, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên. Làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời những cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc. Xây dựng mối đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2025-2026. 

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tổng kết các hoạt động phong trào thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm 2024 - 2025, xã Sóc Sơn có 3 đơn vị trường học được tặng cờ thi đua cấp Thành phố; 3 tập thể, cá nhân đạt bằng khen của UBND TP Hà Nội; 13 tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố; 14 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Ứng Thiên tối ưu quy trình, tạo chuyển biến trong cấp sổ đỏ

Xã Ứng Thiên tối ưu quy trình, tạo chuyển biến trong cấp sổ đỏ

19 Nov, 02:44 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Ứng Thiên đã có những kết quả rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Quy trình điện tử được áp dụng đồng bộ, nhân lực được bố trí hợp lý, tinh thần phục vụ được nâng lên và thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Phường Hai Bà Trưng: trường THCS Trưng Nhị viết tiếp truyền thống là niềm tự hào của ngành giáo dục Thủ đô

Phường Hai Bà Trưng: trường THCS Trưng Nhị viết tiếp truyền thống là niềm tự hào của ngành giáo dục Thủ đô

19 Nov, 02:08 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng khẳng định, Trường THCS Trưng Nhị với những thành tích nổi bật đã trở thành điểm sáng và là niềm tự hào của ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng trước đây, của phường Hai Bà Trưng hôm nay cũng như của ngành giáo dục đào tạo Thủ đô.

Phường Yên Sở: tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị “Tôn sư trọng đạo”

Phường Yên Sở: tôn vinh điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị “Tôn sư trọng đạo”

19 Nov, 01:51 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/11, phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục. Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với đội ngũ thầy cô, những người góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng phường sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ