Xã Suối Hai chuyển mình trong giai đoạn mới
Kinhtedothi - Ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025, xã Suối Hai đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, tập trung phát triển kinh tế và đảm bảo về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Nhiều chuyển biến về kinh tế - xã hội
Xã Suối Hai được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tản Lĩnh, Ba Trại và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Cẩm Lĩnh, Thụy An, thuộc huyện Ba Vì cũ. Sau sắp xếp, xã Suối Hai có diện tích 51,56km2, gồm 24 thôn với dân số khoảng 35.201 người. Ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Suối Hai đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, xử lý ngay các công việc còn tồn đọng hoặc mới phát sinh tại địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong đó, duy trì chuyển giao, tiếp nối, vận hành ngay Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công, không để gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được tăng cường, không để phát sinh vi phạm mới. Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, sau sáp nhập, tình hình kinh tế trên địa bàn ổn định và từng bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Xã chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, DN. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không xảy ra những vấn đề lớn, phức tạp. Hạ tầng giao thông, kỹ thuật, hạ tầng xã hội cơ bản đã, đang và sẽ được đầu tư đồng bộ, đảm bảo tính kết nối khu vực, phát triển đô thị, tạo diện mạo mới cho xã Suối Hai.
Cụ thể, UBND xã chỉ đạo người dân, các DN sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị đảm bảo hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân, đảm bảo an toàn thực phẩm và văn minh trong thương mại. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Kiểm tra hướng dẫn, xử lý các cơ sở kinh doanh lưu trú homestay, các cơ sở dịch vụ văn hóa.
“Xã Suối Hai đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng thời duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt được như: quy hoạch, điện, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, lao động, hành chính công, tiếp cận pháp luật. Cùng với đó, xã sẽ phấn đấu hoàn thành 12 tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt như giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, dịch vụ thương mại, thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, quốc phòng an ninh, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ minh chứng để tiếp tục đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” - ông Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết.
Cũng theo Chủ tịch UBND xã Suối Hai, hạ tầng thương mại của xã phát triển với 4 siêu thị, 3 chợ; 7 đơn vị du lịch, 20 cơ sở lưu trú homestay, nhà vườn; các điểm du lịch: Vườn Quốc gia Ba Vì, Khu du lịch Ao Vua, hồ Suối Hai thu hút đông khách. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng mai trắng ở các thôn mang lại thu nhập lớn. Kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển mạnh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và an sinh xã hội. Hiện toàn xã có 21 hộ kinh doanh, 7 công ty và 3 hợp tác xã đã tham gia đăng ký đánh giá và được phân hạng, với tổng số 93 sản phẩm OCOP.
Để phát triển trong việc xây dựng sản phẩm OCOP, xã Suối Hai sẽ triển khai kế hoạch livestream bán hàng đối với các sản phẩm OCOP, trong đó chủ lực là sản phẩm sữa. Ngoài các sản phẩm đạt OCOP được đánh giá 3, 4 sao là chè búp khô và sản phẩm chế biến từ sữa bò, sữa dê, còn có thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thảo dược; mật ong hoa rừng; thịt đà điểu và sản phẩm chế biến từ thịt đà điểu.
Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân
Những năm gần đây, với sự quan tâm đầu tư từ TP Hà Nội, sự đồng hành sát sao của chính quyền huyện Ba Vì (cũ), xã Suối Hai (hai xã Tản Lĩnh, Ba Trại cũ) có sự chuyển mình mạnh mẽ, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế, công trình công cộng được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu dân sinh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...
Có thể nói, đây là địa phương điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng cộng đồng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Mô hình sản xuất nông nghiệp sạch gắn với phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái đang được nhân rộng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, xã Suối Hai có hệ sinhh thái rừng tự nhiên phong phú, góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên đẹp, thuận lợi phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của vùng.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ xã Suối Hai luôn quan tâm, động viên và thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với nền tảng sẵn có, xã Suối Hai đang từng bước tiến gần mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của xã mới trong giai đoạn mới. Ngoài việc hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn mới kiểu mẫu văn minh và hiện đại, xã Suối Hai còn cam kết gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào, xây dựng cộng đồng xanh, sạch, bền vững. Những đồi chè bạt ngàn, nông sản sạch, làng nghề truyền thống, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp... là nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp bền vững.
Nói về khát vọng xây dựng Suối Hai trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh, cùng với mục tiêu phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng, Đảng ủy xã xác định du lịch, dịch vụ sẽ là mũi nhọn, tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Hạ tầng thương mại, dịch vụ tiếp tục được đầu tư hiện đại, từ các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống sẽ được cải tạo khang trang, đến việc hình thành chợ đêm mang dấu ấn riêng.
Suối Hai cũng mở rộng cửa đón các nhà đầu tư tiềm lực, kết nối chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, đẩy mạnh số hóa, quảng bá thương hiệu để vươn xa. Cùng với đó, kêu gọi các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng Suối Hai thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn của Thủ đô và cả nước.
“Chúng tôi tin rằng, với sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Suối Hai sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành vùng đất thịnh vượng, điểm đến hấp dẫn của Thủ đô; nơi mỗi người dân đều được sống hạnh phúc, sung túc ngay trên quê hương mình” – ông Đỗ Mạnh Hưng khẳng định.
Trích dẫn
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Suối Hai nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt ra mục tiêu: phấn đấu tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 7 - 10%/năm; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu (trước năm 2030); rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày đạt 100%.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng

Xã Suối Hai tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
Kinhtedothi - Sáng 5/9, hơn 5.700 học sinh trên địa bàn xã Suối Hai (TP Hà Nội) đồng loạt tham dự Lễ khai giảng và bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Xã Suối Hai phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Kinhtedothi - Ngày 21/8, UBND xã Suối Hai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2025 của UBND TP Hà Nội về Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Xã Suối Hai: thăm, tặng quà hội viên cựu công an Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
Kinhtedothi - Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ xã Suối Hai (TP Hà Nội) đã tổ chức hai đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các hội viên Chi hội cựu công an Nhân dân (CAND) và thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.