Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Suối Hai: đối thoại, gỡ vướng trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Kinhtedothi – Sáng 6/11, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Suối Hai tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và đại diện Nhân dân năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành của TP Hà Nội; Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã; đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và đông đảo đại biểu Nhân dân trên địa bàn xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh chủ trì hội nghị.

Xã Suối Hai được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tản Lĩnh, Ba Trại và một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Cẩm Lĩnh, Thụy An, thuộc huyện Ba Vì cũ. Sau sắp xếp, xã Suối Hai có diện tích 51,56km2, gồm 24 thôn với dân số khoảng 35.201 người. Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực, đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý, điều hành ngân sách được thực hiện đúng quy định, bảo đảm phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển của địa phương. Trong đó, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực trạng vi phạm đất đai và công tác môi trường trên địa bàn xã năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Suối Hai Nguyễn Đức Hiếu, trên địa bàn xã có 6.505 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã cấp được 4.207 thửa và số thửa chưa cấp là 2.298. Từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã nhận được 40 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; trong đó có 10 hồ sơ trả để bổ sung, 30 hồ sơ đang dần hoàn thiện.

Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sau thời điểm 1/7/2025, xã đã phát 3 trường hợp vi phạm và xử lý kịp thời. UBND xã đã tăng cường tuyên truyền, cử cán bộ phụ trách địa bàn đi kiểm tra thực địa để phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định. Trong khi đó, công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm triển khai, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Trong không khí thẳng thắn, dân chủ, các đại biểu đại diện Nhân dân đã tập trung ý kiến vào 3 nhóm vấn đề lớn: công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực trạng vi phạm đất đai và công tác môi trường trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị đều được Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực tiếp giải đáp cụ thể ngay tại hội nghị. Trong đó, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Nguyễn Ngọc Mạnh trực tiếp giải đáp, làm rõ từng nội dung, đồng thời ghi nhận và giao các bộ phận chuyên môn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, lãnh đạo xã Suối Hai khẳng định sẽ xử lý kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền, những nội dung cần phối hợp liên ngành sẽ được báo cáo cấp trên, đảm bảo công khai, minh bạch, không để kéo dài, gây bức xúc cho Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia đối thoại. Ông Đỗ Mạnh Hưng cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Suối Hai đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy trong mọi lĩnh vực công tác.

Hội nghị đối thoại là diễn đàn dân chủ, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Nhân dân từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đây là dịp quan trọng để cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Thông qua đó, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung chỉ đạo giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, cũng như ý kiến góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

"Việc đối thoại không chỉ là dịp để lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, mà còn là cơ hội để cùng nhìn nhận, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Mỗi ý kiến đóng góp của Nhân dân chính là nguồn lực quý báu giúp Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, xây dựng chính quyền gần dân, vì dân. Hội nghị đã góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương” – ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai cũng yêu cầu UBND xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của xã tiếp thu, rà soát, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thuộc thẩm quyền của T.Ư, TP, UBND xã tổng hợp, đề xuất với TP xem xét, giải quyết.

Xã Suối Hai phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Xã Suối Hai phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Vân Đình tạo sức bật từ chuyển đổi số

Xã Vân Đình tạo sức bật từ chuyển đổi số

06 Nov, 03:08 PM

Kinhtedothi - Cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, mà còn là thước đo năng lực phục vụ của bộ máy chính quyền. Ở xã Vân Đình ,TP Hà Nội, tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần hình thành mô hình chính quyền cơ sở năng động, minh bạch và gần dân hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ