Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Suối Hai thu ngân sách đạt 180% kế hoạch Thành phố giao năm 2025

Kinhtedothi - Ngày 6/12, HĐND xã Suối Hai khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025; xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng định hướng cho mục tiêu phát triển năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh, mục đích quan trọng của kỳ họp là đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND xã trong năm 2025 và xem xét, quyết nghị những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026, bao gồm các lĩnh vực: phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; dự toán ngân sách và đầu tư công; phân bổ chỉ tiêu biên chế; chương trình giám sát và tổ chức các kỳ họp HĐND trong năm 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND xã Suối Hai trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025. Theo đó, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, lĩnh vực dịch vụ – du lịch có bước phát triển mạnh.

Cụ thể, năm 2025, xã Suối Hai đón hơn 397.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 67 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2024. Trong đó, nông nghiệp duy trì ổn định với diện tích lúa 366,9ha, năng suất 61,3 tạ/ha; hình thành vùng chuyên canh, duy trì làng nghề trồng mai trắng, cây chè. Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai quyết liệt; dù dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng nhưng đã được kiểm soát, hạn chế lây lan.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Đỗ Văn Công báo cáo tại kỳ họp.

Bên cạnh đó, xã Suối Hai có 20 sản phẩm OCOP đạt 3 – 4 sao, 5 sản phẩm đề nghị T.Ư công nhận 5 sao và 52 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá năm 2026. Ngoài ra, xã đã ban hành tiêu chí xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập, từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn xã NTM nâng cao. Trong công tác quản lý đất đai – môi trường, xã đã cấp mới 69 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất 70 trường hợp, thu ngân sách trên 30 tỷ đồng; triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng kịp thời, thu ngân sách đạt 180% kế hoạch TP giao…

Kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết: nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2026; phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026; giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026; ban hành Quy chế làm việc của HĐND và các Ban của HĐND xã khóa I; tổ chức các kỳ họp trong năm 2026 và chương trình giám sát của HĐND xã năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Các Nghị quyết đều được 100% đại biểu biểu quyết thông qua, thể hiện sự thống nhất cao, đồng thời khẳng định tính đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã. Kỳ họp cũng nghe báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, cầu thị của chính quyền địa phương.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sự chuẩn bị chu đáo của UBND xã và các ban, ngành. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và chuẩn bị cho các mục tiêu trọng tâm năm 2026.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng phát biểu tại kỳ họp.

“Thời gian tới, xã Suối Hai sẽ tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, tạo nguồn thu ngân sách bền vững gắn với rà soát quỹ đất, đấu giá minh bạch, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Đặc biệt giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như xử lý ô nhiễm môi trường và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản trị” – ông Đỗ Mạnh Hưng nhấn mạnh.

Các đại biểu HĐND xã Suối Hai quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa bão.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã Suối Hai cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ, tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa bão. Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, tổng số tiền ủng hộ thu được tại kỳ họp là 25.320.000 đồng, góp phần hỗ trợ Nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xã Suối Hai khai hội đền Đá Đen năm Ất Tỵ 2025

Xã Suối Hai khai hội đền Đá Đen năm Ất Tỵ 2025

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Tương Mai xây dựng 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Phường Tương Mai xây dựng 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

06 Dec, 08:50 PM

Kinhtedoth - Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ và HĐND phường Tương Mai đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tăng thêm một chỉ tiêu so với năm 2025, hướng tới mục tiêu thay đổi cơ bản đời sống của người dân trên địa bàn.

Nam Phù kiểm điểm, đánh giá chất lượng Ban Thường vụ Đảng ủy năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Nam Phù kiểm điểm, đánh giá chất lượng Ban Thường vụ Đảng ủy năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp

06 Dec, 08:42 PM

Kinhtedothi-Ngày 6/12, Đảng ủy xã Nam Phù tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV, lãnh đạo HĐND – UBND xã năm 2025. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, giúp nhìn nhận khách quan kết quả công tác trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ấn tượng đặc sắc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang

Ấn tượng đặc sắc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang

06 Dec, 07:43 PM

Kinhtedothi - Tại lễ khai mạc Festival làng nghề hoa, cây cảnh Tích Giang, ông Kiều Trọng Sỹ, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ nhấn mạnh: Festival hướng tới mục tiêu chiến lược, đó là vinh danh những nghệ nhân, những người nông dân gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ đã “thổi hồn” vào đất để tạo nên thương hiệu Tích Giang ngày nay...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ