Xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế 19 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai
Ngày 27/1, UBND xã Tây Phương, TP Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã, thuộc các khu vực trước đây là các xã Thạch Xá, Bình Phú, Dị Nậu và Hữu Bằng.
Thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm hành chính, UBND xã Tây Phương, TP Hà Nội đang tổ chức triển khai kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 19 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Đây là những trường hợp vi phạm tồn tại kéo dài, phát sinh tại các khu vực trước đây thuộc các xã Thạch Xá, Bình Phú, Dị Nậu và Hữu Bằng, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý đất đai, bức xúc trong Nhân dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch UBND xã Tây Phương Cấn Văn Hương chỉ đạo cưỡng chế. Ảnh: Công Phương.
Theo UBND xã Tây Phương, các hành vi vi phạm chủ yếu là sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công ích, gồm dựng lán, xưởng bằng tôn, đổ đất, đổ nền bê tông, quây tôn, kèo sắt và xây dựng nhà ở khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đáng chú ý, trong số này có một số công trình ban đầu chỉ là nhà tạm, nhà cấp IV nhưng sau đó đã cải tạo, xây dựng thêm tầng, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật đất đai
Trên cơ sở các Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đã được ban hành, Chủ tịch UBND xã Tây Phương đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, huy động đầy đủ lực lượng tham gia. Việc tổ chức cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản và giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương Nguyễn Đức Lượng chỉ đạo cưỡng chế. Ảnh: Công Phương.
Trước đó, UBND xã Tây Phương đã nhiều lần làm việc, đối thoại trực tiếp với các hộ vi phạm; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; niêm yết công khai kế hoạch, thời gian, địa điểm cưỡng chế tại nhà văn hóa các thôn. Qua đó, tạo điều kiện để các hộ gia đình, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, khắc phục hậu quả theo quy định, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Lãnh đạo UBND xã Tây Phương cho biết, việc kiên quyết xử lý các vi phạm đất đai lần này không chỉ nhằm khôi phục lại nguyên trạng các thửa đất vi phạm, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai. Qua đó, từng bước chấm dứt tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa các hành vi vi phạm mới phát sinh.
Trong đợt cưỡng chế lần này, UBND xã Tây Phương sẽ cưỡng chế 19 công trình vi phạm pháp luật về đất đai. Ảnh: Công Phương.
Việc tổ chức cưỡng chế đối với 19 trường hợp vi phạm đất đai tại xã Tây Phương được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Xã Tây Phương chuyển mình mạnh mẽ: Động lực phát triển phía Tây của Thủ đô
Kinhtedothi - Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của xã Tây Phương tiếp tục duy trì ổn định, có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Tưng bừng Đại hội Thể dục thể thao xã Tây Phương lần thứ I năm 2025
Kinhtedothi - Sáng 1/11, tại Sân vận động Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung, UBND xã Tây Phương tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã Tây Phương lần thứ I – năm 2025.
Xã Tây Phương: hoạt động hiệu quả sau 4 tháng vận hành
Kinhtedothi - Chiều 20/10, HĐND xã Tây Phương khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự và xem xết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã.






