Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Thanh Oai: quyết tâm hoàn thành tuyến đường Kim An - Đỗ Động trong quý I/2026

Kinhtedothi – Thời điểm này, xã Thanh Oai (thành phố Hà Nội) đang tập trung cao độ, nỗ lực giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công dự án đường giao thông liên xã Kim An - Đỗ Động. Khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, dự án sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Thanh Oai.

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 6 năm dang dở

Dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu đầm lò gạch Kim Thư) chạy qua 3 xã Kim An, Kim Thư và Thị trấn Kim Bài (cũ). Đường có quy mô dài 3,1km, mặt đường rộng 7m, cao độ tim đường 9m. Dự án khởi công từ năm 2020, trước đây do Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng huyện Thanh Oai (cũ) làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư và xây dựng Hòa Nam. Tuy nhiên, do vướng mắc về công tác GPMB nên gần 6 năm qua, dự án vẫn trong tình trạng dang dở.

Dự án đường Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu đầm lò gạch Kim Thư) còn khoảng 180m từ đầm lò gạch Kim Thư đến QL21b đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Bình Minh 

Dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân tại các khu vực Kim An, Kim Thư, Kim Bài. Nếu tuyến đường sớm được hoàn thành sẽ giải quyết được nỗi trăn trở của hàng nghìn người dân cũng như giải bài toán giao thông quan trọng lâu nay vốn tưởng chừng đã đi vào bế tắc.

Theo phản ánh của người dân khu vực Kim An, đây là con đường huyết mạch, duy nhất để kết nối khu vực Kim An, Kim Thư, Kim Bài với QL21b. Bởi, lâu nay, mọi hoạt động thường ngày của người dân Kim An từ việc hiếu, việc hỷ, kinh doanh buôn bán đến giải quyết thủ tục hành chính đều phải đi nhờ đường làng Kim Bài, Kim Thư. Vì vậy mà khi biết thông dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu Đầm lò gạch Kim Thư) được khởi công, bà con Kim An rất vui mừng và mong đợi dự án sớm hoàn thành hơn bao giờ hết.

Dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu đầm lò gạch Kim Thư) đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Bình Minh 

Trưởng thôn Kim Châu (xã Thanh Oai) Nguyễn Đức Mậu chia sẻ: “Không chỉ có tôi mà hàng nghìn người dân địa phương mong muốn dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu đầm lò gạch Kim Thư) hoàn thành, đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt. Có đường mới vừa đẹp, vừa thuận tiện đi lại vào tận làng, tận thôn nên ai cũng phấn khởi, mong đợi từng ngày.”

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thanh Oai cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã, Ban đã vào cuộc quyết liệt, phấn đấu GPMB xong dứt điểm dự án đường Kim An – Đỗ Động (còn khoảng 180m từ đầm lò gạch Kim Thư đến QL21b) trong năm 2025. Chúng tôi cũng mong muốn đối với một vài hộ còn lại trên tinh thần vì việc chung, đồng thuận với phương án và kinh phí bồi thường, hỗ trợ cây cối, hoa màu trên đất đã được chính quyền phê quyệt, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.”

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, những ngày qua, đơn vị thi công (Công ty CP đầu tư và xây dựng Hòa Nam) đã huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, vật liệu san lấp nền đường. Tại khu vực đang thi công tuyến đường Kim An - Đỗ Động có địa hình đầm trũng nên đơn vị thi công rất thận trọng, kỹ lưỡng trong từng khâu. Từ đóng cọc tre, xếp rọ đá lưới thép đan để gia cố nền đường, chống sụt lở đến xây tường chắn đất, lu lèn nền đường đều đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật, thiết kế của công trình.

Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Vũ Quỳnh cho biết, với quyết tâm cao độ, xã đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động trong quý I/2026. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, dự án sẽ góp phần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, giao thương của trục đường huyết mạch nối liền các khu vực dân cư Kim An, Kim Thư, Kim Bài với các xã khác trên địa bàn thành phố. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Thanh Oai.

Làm rõ các vấn đề pháp lý, chính sách, phương án hỗ trợ

Thông tin về công tác GPMB, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Nguyễn Đăng Mạnh cho biết, ngay khi bước vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Thanh Oai quan tâm, chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã chú trọng GPMB. Bởi đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện và chất lượng công trình.

Vật liệu xây dựng được đơn vị thi công tập kết sẵn sàng phục dự hoàn thành tuyến đường Kim An - Đỗ Động trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Bình Minh

Theo đó, UBND xã Thanh Oai đã tổ chức nhiều buổi làm việc với 4 hộ có cây cối, hoa màu trên đất công ích do UBND xã Kim Thư (cũ) quản lý để làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất. 4 hộ, gồm: ông Nguyễn Hữu Lầy (đại diện là ông Nguyễn Hữu Liệu), ông Lê Văn Tục (đại diện là ông Lê Văn Tuy), bà Nguyễn Thị Sợi, bà Nguyễn Thị Lan - Nguyễn Thị Lý.

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TCT tháng 9/2022 của Tổ xác minh nguồn gốc đất của Thị trấn Kim Bài (trước đây) về việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ và các biên bản làm việc xác minh của UBND xã Kim Thư (trước đây) đối với phần diện tích, quá trình sử dụng đất của các hộ, đối chiếu với bản đồ thổ canh năm 1986 của Thị trấn Kim Bài tại khu vực Bốt Đền có thể hiện số thửa và diện tích.

Tuy nhiên, do bản đồ không có sổ mục kê đi kèm nên không biết chủ sử dụng đất là ai. Đối chiếu với bản đồ 1995-1997 thì khu vực Bốt Đền lại thuộc địa giới hành chính của xã Kim Thư, thể hiện là đất công do UBND xã Kim Thư quản lý.

Dự án đường giao thông liên xã Kim An – Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu đầm lò gạch Kim Thư) hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn người dân xã Thanh Oai. 

4 hộ gia đình trên sử dụng đất tại khu đầm lò gạch đã được thể hiện rõ trong biên bản làm việc số 10 ngày 13/2/2023 của UBND xã Kim Thư (trước đây) và báo cáo số 25/BC-UBND ngày 20/2/2023 của UBND Thị trấn Kim Bài (trước đây) và qua nhiều buổi làm việc, xác minh nguồn gốc của UBND Thị trấn Kim Bài với cộng đồng dân cư nơi các hộ sinh sống.

Tuy nhiên, các thành phần tham dự buổi làm việc cũng không nắm rõ được vị trí, số ô, số thửa của các hộ vì không thể hiện trên bản đồ và sổ mục kê; đồng thời đây là các hộ cá thể nên diện tích của các hộ không thuộc hợp tác xã nông nghiệp qua các thời kỳ quản lý.

Đáng nói, diện tích thu hồi của 4 hộ không có trong giấy tờ thu thuế và thủy lợi phí của Thị trấn Kim Bài (trước đây) và không thuộc phạm vi thực hiện dự án. Ngoài ra, qua các buổi làm việc với UBND Thị trấn Kim Bài và UBND xã Kim Thư (trước đây), các hộ gia đình cũng không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc sử dụng đất tại vị trí thu hồi dự án. Do đó, không có cơ sở để chứng minh việc sử dụng đất này là của các hộ gia đình.

Mới đây nhất (ngày 17/10), UBND xã Thanh Oai phối hợp với Ban QLDA đầu tư - hạ tầng và lãnh đạo thôn Kim Bài mời các hộ gia đình lên dự họp để tuyên truyền, giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ gia đình đối với việc thực hiện dự án Đường giao thông liên xã Kim An - Đỗ Động (đoạn từ Kim An đi QL21b qua khu Đầm lò gạch Kim Thư).

Tại đây, lãnh đạo UBND xã đã phân tích cho các hộ về các giấy tờ pháp lý liên quan đến thửa đất là không có cơ sở để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện nay của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các hộ chấp hành đối với các quyết định từ số 3574 đến 3580/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Thanh Oai đã được phê duyệt trước đây.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Xuân Lộng (đại diện cho bà Nguyễn Thị Khiêu - là mẹ ông Lộng đã chết) không thuộc vị trí của 4 hộ có rau màu đoạn ao lò gạch. Vị trí mà gia đình ông Lộng đang có cây cối trên đất đã được UBND xã Kim Thư (trước đây) xác nhận là đất công do UBND xã quản lý, được thể hiện trên bản đồ địa chính do UBND xã Kim Thư (trước đây) quản lý. Trên đất có một số cây trồng đã được kê khai kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường - hỗ trợ di dời (theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 14/2/2024 của UBND huyện Thanh Oai. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và UBND xã Thanh Oai đã đề nghị ông Lộng nhận kinh phi bồi thường, hỗ trợ đúng theo quy định pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội: Điểm sáng giải ngân đầu tư công

Xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội: Điểm sáng giải ngân đầu tư công

15 Dec, 05:23 AM

Kinhtedothi - Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và những giải pháp đồng bộ, linh hoạt, xã Tam Hưng đã trở thành điểm sáng của TP Hà Nội về giải ngân đầu tư công. Kết quả nổi bật này góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sôi nổi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại phường Yên Nghĩa

Sôi nổi cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại phường Yên Nghĩa

14 Dec, 09:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/12, tại trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 56 học sinh tiêu biểu. Chương trình không chỉ là sân chơi trí tuệ bổ ích mà còn góp phần bồi đắp tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Xã Thường Tín tiến hành bầu cử 27 trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2028

Xã Thường Tín tiến hành bầu cử 27 trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2028

14 Dec, 06:56 PM

Kinhtedothi - Ngày 14/12, diễn ra cuộc bầu cử Trưởng thôn, Cụm dân cư xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2028 tại 27 trưởng thôn, cụm dân cư. Ngay từ sáng sớm đại diện cho các hộ dân đã có mặt để thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thu hút đông đảo cử tri tham gia, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ.

Phượng Dực đưa AI vào khám sàng lọc bệnh

Phượng Dực đưa AI vào khám sàng lọc bệnh

14 Dec, 06:55 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt là các trạm y tế cơ sở giữ vai trò then chốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, qua đó xã Phượng Dực đã hướng tới xây dựng trạm y tế thông minh...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ