Xã Thư Lâm: Đầu tư hơn 300 tỷ đồng cho dự án trạm bơm tiêu thoát nước
Kinhtedothi – Là địa bàn thuần nông nghiệp, cùng với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ những năm gần đây đòi hỏi hệ thống tiêu thoát nước cần được đầu tư đồng bộ, hiện đại với công suất cao hơn nhiều lần. Trước vấn đề nêu trên, ngày 17/11, xã Thư Lâm (TP Hà Nội) đã tổ chức khởi công Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Mạnh Tân với tổng mức đầu tư 313 tỷ đồng.
Nhu cầu cấp thiết
Trạm bơm tiêu Mạnh Tân được xây dựng từ năm 1997, đảm nhiệm tiêu thoát cho 1.501ha của bốn xã cũ thuộc huyện Đông Anh cũ và hỗ trợ tiêu cho 419ha thuộc lưu vực Trạm bơm 19/5 cùng một phần diện tích Trạm bơm Thạc Quả, với hệ số tiêu chỉ 5 - 6m3/s/ha đất đô thị. Qua gần 3 thập kỷ khai thác, hệ thống đã xuống cấp không còn phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, gây khó khăn cho công tác phòng chống úng ngập.
Trong khi đó, Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nêu rõ hệ số tiêu phải đạt 8,5m3/s/ha cho đất nông nghiệp và 18m3/s/ha cho đất đô thị, mức mà hệ thống hiện hữu không thể đáp ứng nếu không được cải tạo toàn diện. Vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo hệ thống trạm bơm Mạnh Tân được xem là nhu cầu cấp thiết của xã Thư Lâm nói riêng và TP Hà Nội nói chung.
Thiết kế của Trạm bơm Mạnh Tân phục vụ sản xuất nông nghiệp trước đây không còn phù hợp với tốc độ đô thị hoá hiện nay.
Khảo sát thực tế cho thấy, bất cập lớn nhất của Trạm bơm tiêu Mạnh Tân nằm ở tuyến kênh dẫn và bể hút, cao trình đáy kênh và bể hút chỉ chưa đầy 2m khiến nhiều thời điểm máy bơm có công suất nhưng không thể vận hành do không đủ nước dẫn về, trong khi phía thượng lưu vẫn còn ngập. Kết cấu nhà trạm đặt cửa hút vuông góc dòng chảy tạo dòng xoáy cuốn bùn rác về cuối bể, thường xuyên gây tắc nghẽn cục bộ.
Đáng quan ngại, một số địa điểm trên tuyến kênh đang bị người dân lấn chiếm, gây khó khăn cho công tác nạo vét, duy tu… Vì vậy, trong những đợt mưa lớn, khi mực nước sông Ngũ Huyện Khê dâng cao, trạm Thạc Quả không thể bơm ra sông do nguy cơ úng ngược, khiến trạm Mạnh Tân trở thành “cửa thoát” duy nhất cho cả vùng và chịu áp lực vượt xa năng lực thiết kế.
Đáp ứng yêu cầu phát triển
Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm Tô Duy Anh, Dự án được HĐND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 4/7/2023, từ nguồn ngân sách của TP, với các hạng mục chính gồm: Xây dựng mới trạm bơm tiêu (nhà trạm bơm, bể hút, bể xả, cống xả qua đê, kênh xả ngoài đê, cung cấp lắp đặt máy bơm, thiết bị cơ khí trạm bơm) với lưu lượng thiết kế 20m3/s (lắp đặt 4 tổ máy bơm, lưu lượng mỗi máy Q = 5m3/s);
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thư Lâm Tô Anh Duy cho biết sau khi cải tạo, dự án sẽ nâng công suất tiêu thoát nước lên 20m3/s.
“Dự án cũng sẽ xây dựng hệ thống điện trung, hạ thế, trạm biến áp và thiết bị điện đồng bộ; Sửa chữa nhà quản lý, xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ công tác thi công, quản lý, vận hành (nhà kho, sân, cổng, tường rào, kết nối giao thông…); Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Mạnh Tân, chiều dài khoảng 6,944km từ Cầu Bãi đến Trạm bơm Mạnh Tân đảm bảo tiêu thoát nước theo thiết kế; Cải tạo nâng cấp đường bờ kênh kết hợp quản lý và vận hành; Cải tạo, nâng cấp các công trình trên tuyến kênh” – ông Tô Duy Anh cho hay.
Cùng với Trạm bơm tiêu 19/5, Trạm bơm tiêu Mạnh Tân sau khi cải tạo sẽ đảm bảo tiêu thoát nước cho khoảng 2.880 ha đất tự nhiên khu vực Tây Bắc xã Thư Lâm, trong đó Trạm bơm tiêu Mạnh Tân là 1.500ha, chống ngập úng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời kết hợp cải thiện môi trường, sinh thái, hoàn thiện cảnh quan đô thị theo quy hoạch và ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.
Các đại biểu làm lễ khởi công dự án.
“Nhân dân chúng tôi hiểu rằng dự án là sự quan tâm sâu sắc của TP và xã mới Thư Lâm đối với đời sống sản xuất của người dân. Chúng tôi cam kết quyết tâm, tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án. Vì dự án không chỉ phục vụ tưới, tiêu nước cho đồng ruộng mà còn góp phần chống ngập úng cho đô thị và vệ sinh môi trường” – ông Hoàng Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ Khu 6 (xã Thư Lâm) chia sẻ.
Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường cho biết, Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Mạnh Tân là hết sức cần thiết và phải kịp thời được đầu tư xây dựng vì hệ thống trạm bơm và kênh tiêu hiện nay được thiết kế và chỉ đảm bảo cho tiêu nông nghiệp trước đây.
Những năm gần đây vùng dự án có sự chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu sử dụng đất theo hướng chuyển sang đất ở, đô thị, công nghiệp và dịch vụ, yêu cầu về tiêu thoát nước, hệ số tiêu và mức độ đảm bảo cao 3 - 4 lần so với trước. Trung bình mỗi năm ở khu vực này nhiều diện tích đất bị úng ngập, gây thiệt hại về kinh tế, trong đó có việc giảm sản lượng nông nghiệp, công nghiệp và ảnh hưởng lớn đến điều kiện sinh hoạt bình thường của người dân.
Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển đô thị của xã.
“Quá trình đô thị hóa làm cho diện tích bề mặt thấm nước giảm, diện tích điều tiết nước (ao, hồ, ruộng lúa...) giảm, diện tích bề mặt không thấm (bê tông, nhựa đường, mái nhà...) tăng lên, khi có mưa dòng chảy mặt hình thành nhanh chóng với hệ số tiêu rất lớn. Vì vậy, phải nhanh chóng và kịp thời xây dựng hệ thống tiêu nước để kịp thời phục vụ cho sự phát triển của đô thị, đặc biệt là với xã có sự phát triển nhanh như Thư Lâm” - Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Lại Mạnh Cường nhấn mạnh.
Theo kế hoạch triển khai chi tiết đã được xây dựng, dự án phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm 2027 (rút ngắn tiến độ theo hợp đồng khoảng 120 ngày), đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đầu tư đề ra theo chủ trương đã được HĐND TP Hà Nội phê duyệt.

Đảng bộ xã Thư Lâm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 60 đảng viên
Kinhtedothi - Ngày 31/10, Đảng bộ xã Thư Lâm (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và hội nghị giao ban công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/ 2025.

Xã Thư Lâm: luôn tạo điều kiện để phong trào thể thao quần chúng lan tỏa mạnh mẽ
Kinhtedothi – Ngày 22/8, xã Thư Lâm (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I và Tổng kết các hoạt động hè 2025. Sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thư Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải: Xã Thư Lâm cần đổi mới tư duy quy hoạch với tầm nhìn dài hạn
Kinhtedothi – Ngày 20/8, Đảng bộ xã Thư Lâm (TP Hà Nội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Hà Minh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.





