Xã Thượng Phúc gặp mặt tri ân thương bệnh binh và gia đình chính sách tiêu biểu
Kinhtedothi - Ngày 25/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Thượng Phúc tổ chức gặp mặt tri ân người có công, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Phúc Đặng Hữu Hiệp; Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng cùng lãnh đạo UBND, MTTQ, các thương bệnh binh và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Tính đến tháng 7/2025, số đối tượng người có công của toàn xã Thượng Phúc gồm 781 Liệt sĩ; 81 Bà Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 3 xã trước khi sắp xếp đơn vị hành chính được công nhận Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân là: Tân Minh, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên; Xã có 2 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.
Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công bằng nguồn ngân sách nhà nước, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách...
Đời sống người dân, trong đó có các gia đình chính sách trên địa bàn xã ngày càng ổn định. Công tác chăm lo cho gia đình có công, đền ơn đáp nghĩa...được thực hiện tốt. Với mục tiêu xây dựng và phát triển Thượng Phúc sau sáp nhập, các đối tượng chính sách quyết tâm hưởng ứng, để Nhân dân có đời sống ấm no, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thượng Phúc luôn xác định chăm lo cho người có công và gia đình chính sách là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm thiêng liêng và cũng là niềm vinh dự lớn lao.
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, để thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và chăm sóc người có công với cách mạng, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng, Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Xác định việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời thường xuyên tiến hành rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các chính sách ưu đãi ngày càng tốt hơn đối với người có công, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.
Tiếp tục phát động sâu rộng hơn nữa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", toàn dân chăm sóc người có công với nước, thực hiện tốt phương châm "Nhà nước, Nhân dân và những người được hưởng chính sách ưu đãi cùng phấn đấu", làm cho mỗi gia đình người có công "yên ổn về vật chất, vui vẻ và tinh thần và có dịp tham gia hoạt động ích lợi cho xã hội" như Bác Hồ của chúng ta đã căn dặn.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Thượng Phúc trao 97 suất quà cho các Thương binh, bệnh binh gia đình chính sách trên địa bàn.
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng địa phương, quê hương và đất nước.
Các cấp uỷ Đảng và chính quyền từ xã đến thôn, xóm phải thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao truyền thống yêu nước và đạo nghĩa "Uống nước nhớ nguồn" trong Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc và trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng - liệt sĩ và những người có công, biến nhận thức và tình cảm tốt đẹp đó thành hành động cách mạng thiết thực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"...
Nhân dịp này, lãnh đạo xã Thượng Phúc trao 97 suất quà cho các Thương binh, bệnh binh gia đình chính sách trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ tặng quà các gia đình chính sách
Kinhtedothi - Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), những ngày qua, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Xã Thượng Phúc phát động phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”
Kinhtedothi - Chiều 18/7, Hội nông dân xã Thượng Phúc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất công bố các quyết định về công tác cán bộ; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 và phát động phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn.

Xã Thượng Phúc quan tâm chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 17/7, xã Thượng Phúc phối hợp với Bệnh viện TW Quân đội 108 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.