Xã Thường Tín khai bút đầu Xuân Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi - Chiều 25/2, tại công trình văn hóa Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội, UBND xã Thường Tín tổ chức Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành TP và địa phương…
Trước lễ khai bút, chiều 24/2, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thường Tín đã dâng hương tại công trình văn hóa Văn Từ Thượng Phúc và Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới Nguyễn Trãi để tưởng nhớ và tri ân các tiên hiền khoa bảng đã có đóng góp to lớn đối với sự phát triển của dân tộc, mảnh đất Thường Tín danh hương “trăm nghề”.
Phát biểu tại Lễ khai bút, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết, Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống là sự kiện đặc biệt của xã dịp đầu Xuân, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử, truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng, đất danh hương, trăm nghề của người Thượng Phúc xưa - Thường Tín ngày nay. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương để mỗi con người nơi đây thêm hăng say học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, làng nghề truyền thống, gắn với du lịch làng nghề - du lịch văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; tri ân các vị tổ nghề, các bậc tiền nhân đã có công lưu giữ và truyền nghề cho Nhân dân.
Thường Tín mảnh đất văn vật, nơi có một quần thể di sản văn hoá đồ sộ với 129 di tích, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các loại hình di sản văn hoá phi vật thể được lưu giữ như hát trống quân và các lễ hội truyền thống như: Lễ hội chùa Pháp Vân, đình Bình Vọng, đình đền Văn Trai - Nhân Hiền… tạo nên một nét đẹp trong không gian văn hoá truyền thống của vùng đất danh hương.
Cùng với đó là các làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Tiện gỗ Nhị Khê, xương sừng Thụy Ứng, điêu khắc gỗ đá Nhân Hiền, Bánh dày Quán Gánh…được bảo tồn và phát huy cho đến ngày nay. Hiện xã Thường Tín có 11 làng nghề, trong đó tất cả các làng nghề được UBND TP Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống.
Với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, làng nghề truyền thống, gắn với du lịch làng nghề - du lịch tâm tinh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tri ân các vị Tổ nghề, các bậc tiền nhân đã có công lưu giữ và truyền nghề cho Nhân dân; qua đó khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của văn hoá truyền thống trong đời sống đương đại.
Lãnh đạo TP Hà Nội và xã Thường Tín thực hiện nghi thức khai bút đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại khu Văn Từ Thượng Phúc
Cũng tại lễ khai bút, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản còn cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước của xã năm 2025 thực hiện 13.779 triệu đồng, đạt 91,41% dự toán giao. Nếu loại trừ thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 thực hiện 13.017 triệu đồng, đạt 109,21% dự toán giao. Tổng thu ngân sách xã năm 2025 thực hiện 550.826 triệu đồng, đạt 130,68% dự toán giao.
Tổng số dự án năm 2025 của xã là 185 dự án, trong đó có 44 dự án mới, 86 dự án chuyển tiếp, 55 dự án hoàn thành. Tổng kế hoạch vốn giao năm 2025 là 1.062,088 tỷ đồng, lũy kế giá trị giải ngân năm 2025 đạt 978,949 tỷ đồng, đạt 92,17% kế hoạch. Tiếp tục triển khai các bước thực hiện công tác GPMB các dự án đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Xã thực hiện tốt công tác quy hoạch, môi trường, đất đai, trật tự đô thị, hoàn thành việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đối với Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, Khu B, Khu C, tỷ lệ 1/2000 và Đồ án Khu công nghiệp Bắc Thường Tín, tỷ lệ 1/2000. Thẩm định, phê duyệt tổng mặt bằng các dự án tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...
Đồng thời, xã hoàn thành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn và kế hoạch tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2025. Xã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước, của Thủ đô, của xã.
Qua 6 tháng vận hành thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, theo công bố trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Thường Tín luôn xếp hạng ở vị trí tốp đầu trong 126 xã, phường toàn TP về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, kết quả phản ánh rõ nét, nỗ lực cải cách hành chính tại địa phương. Đến hết năm 2025, UBND xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Nhân dịp này, UBND xã Thường Tín khen thưởng cho 9 nghệ nhân làng nghề, 5 giáo viên và 12 học sinh các khối học trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Thường Tín dâng hương tại 2 khu di tích lịch sử, văn hoá
Kinhtedothi - Theo kế hoạch Lễ khai bút và sản xuất làng nghề truyền thống xuân Bính Ngọ của xã Thường Tín năm 2026 sẽ được tổ chức chiều 25/2/2026 (ngày mùng 9 tháng Giêng), do vậy chiều 24/2, UBND xã Thường Tín tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội và khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, thôn Nhị Khê.

Xã Thường Tín tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
Kinhtedothi - Sáng 24/2, Ủy ban bầu cử xã Thường Tín tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Xã Thường Tín là đia phương tổ chức tuyên truyền công tác bầu cử đầu tiên của các đơn vị xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xã Thường Tín sẽ trồng hơn 5.000 cây xanh trong năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 22/2, tại khu vực Bể bơi Hồng Hà, thuộc trung tâm xã Thường Tín, Đảng ủy, UBND xã Thường Tín tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Ngọ 2026.





