Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Thường Tín sẽ bảo vệ thi công các hạng mục công trình đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên

Kinhtedothi - Dự án cải tạo, chỉnh trang, xây dựng đường 427 hướng tuyến mới và cầu vượt Dương Trực Nguyên đã thi công từ nhiều năm qua nhưng chưa thể thông tuyến do chưa bảo đảm mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ, giữa tháng 10/2025, UBND xã Thường Tín sẽ triển khai bảo vệ thi công khu vực đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên…


Các hạng mục công trình đoạn đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên khu vực thôn Trần Phú còn dang dở

Dự án đem lại nhiều lợi ích

Dự án đường 427 hướng tuyến mới dài 1.570m (từ trường THPT Thường Tín đến nút giao Khê Hồi) đi qua xã Hà Hồi cũ kết nối với thị trấn Thường Tín cũ bằng cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm huyện Thường Tín cũ, nay là xã Thường Tín.

Để dự án không bị chậm tiến độ, năm 2018, UBND TP Hà Nội chấp thuận giao cho huyện Thường Tín cũ làm chủ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, thi công đường 427 hướng tuyến mới. Ngay sau khi TP giao nhiệm vụ, lãnh đạo địa phương đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp tiến hành GPMB theo quy định.

Cùng với đó, tháng 5/2024, UBND huyện Thường Tín cũ tiến hành khởi công xây dựng cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A. Đây là cầu vượt bằng dầm thép liên hợp có tổng chiều dài là 284m, chiều rộng 16m. Theo kế hoạch, cuối năm 2025 cầu vượt được hoàn thành sẽ thông đường 427 hướng tuyến mới.

Nhà thầu đang phải tạm dừng thi công đoạn đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên khu vực thôn Trần Phú, xã Thường Tín

Cho đến nay, việc thi công các hạng mục công trình đường 427 hướng tuyến mới đoạn xã Hà Hồi cũ với 1.300m (nay thuộc xã Hồng Vân) đã hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình. Hiện, còn chờ xây xong cầu vượt Dương Trực Nguyên là thông tuyến. Tuy nhiên đến nay, có một một số hộ dân ở thôn Trần Phú, xã Thường Tín đang gây khó khăn không cho thi công.

Chính vì vậy, thời gian qua UBND xã Thường Tín đã tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại với mong muốn các cá nhân phối hợp với cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư, không gây cản trở để nhà thầu gấp rút thi công dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên, nhưng các cá nhân vẫn đưa ra lý do, gây khó khăn cho việc thực hiện dự án.

Dự án đầu tư cải tạo, thi công đường 427 hướng tuyến mới đi qua xã Hà Hồi cũ kết nối với thị trấn Thường Tín cũ bằng cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A là một trong những dự án đã được huyện Thường Tín cũ tuyên truyền, vận động, đến nay chưa phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với bất kỳ trường hợp nào.

Giếng làng thôn Trần Phú mới đã được UBND thị trấn Thường Tín cũ hoàn thành từ đầu năm 2025

Đến nay, một số cá nhân ở thôn Trần Phú (phần giếng làng tả môn) khi nhà thầu tiến hành san lấp thi công các hạng mục công trình còn lại của cầu vượt Dương Trực Nguyên đã ra ngăn cản, gây khó khăn và không cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình tại khu vực giếng làng thuộc khu đất công đã hoàn thành công tác GPMB.

Qua tìm hiểu được biết, vào thời điểm giữa năm 2024, UBND thị trấn Thường Tín cũ sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường 427 hướng tuyến mới dùng nguồn kinh phí và nguồn ngân sách của huyện Thường Tín cũ với tổng mức đầu tư gần 5,3 tỷ đồng thi công hoàn trả giếng làng Trần Phú cách giếng làng cũ khoảng 150m.

Cũng từ năm 2024 đến nay, công tác GPMB ở khu vực thôn Trần Phú đã được địa phương quan tâm để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên. Qua công tác tuyên truyền, vận động, hàng loạt gia đình có đất ở và công trình trên đất đã hiểu rõ vẫn đề, đồng thời phối hợp GPMB bàn giao đất thi công dự án.

Người dân thôn Trần Phú nêu quan điểm đề nghị các nội dung với UBND xã Thường Tín trong buổi đối thoại

Quyết không để chậm trễ

Đến thời hiện nay, một số gia đình vẫn đang tiếp tục phối hợp GPMB, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đất tái định cư, thu dọn tài sản bàn giao mặt bằng. Nhưng vì có một số cá nhân ở thôn Trần Phú gây khó khăn, cản trở không cho nhà thầu thi công khiến các hạng mục ở đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên chưa thể thi công làm chậm tiến độ.

Vị trí phải thi công ở đầu cầu vượt Dương Trực Nguyên trên thực tế đã được hoàn thành cơ bản công tác GPMB đất công cũng như đất ở của các gia đình, cá nhân. Nhiều gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB và nhận bàn giao đất tái định cư xây nhà ở. Còn một số cá nhân đang gây cản trở cho và rằng khu vực giếng làng Trần Phú đã có từ lâu đời.

Một số ý kiến người dân khác lại cho rằng phương án xây dựng hoàn trả giếng làng Trần Phú mới xây năm 2024 ở vị trí không đúng với mong muốn của người dân. Cùng với đó, giếng được xây ở vị trí không bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực…Do vậy các hộ dân không nhất trí với hướng giải quyết của UBND xã Thường Tín.

Đại diện UBND xã Thường Tín nêu quan điểm tại buổi đối thoại với người dân thôn Trần Phú

Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án - Đầu tư Hạ tầng xã Thường Tín Trần Văn Hải cho biết: Dự án cải tạo đường 427 hướng tuyến mới và dự án xây cầu vượt thi công từ nhiều năm qua và đã được các sở, ngành nhiều lần điều chỉnh ranh giới để phù hợp với quy hoạch, thực tiễn và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, giảm sự bức xúc.

Cũng theo ông Hải, UBND thị trấn Thường Tín cũ trước khi xây dựng giếng làng mới đã tổ chức họp, tuyên truyền, vận động người dân rồi mới thực hiện dự án. Về thực tế, liền kề với khu vực giếng làng Trần Phú mới xã cũng đang triển khai đầu tư xây dựng vườn hoa Ngọc Phú, phù hợp quy hoạch và tạo cảnh quan, môi trường, không gian thư giãn cho người dân.

Nhiều hạng mục của dự án đầu tư cải tạo, thi công hướng tuyến mới đường 427 đã được nhà thầu hoàn thành xây dựng. Nhưng do chưa đưa vào sử dụng đang gây lãng phí tài sản công.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động với mong muốn các cá nhân phối hợp chấp hành, không để phải tiến hành bảo vệ hiện trường thi công, tránh gây thiệt hại về tài sản, công sức, thời gian cho chính quyền địa phương cũng như người dân.

Việc xây dựng tuyến đường 427 và cầu vượt Dương Trực Nguyên có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến đường cũ khi phải đi qua đường sắt Bắc - Nam và QL 1A.

Cầu vượt Dương Trực Nguyên vượt nút giao qua đường sắt Bắc - Nam và QL1A sẽ giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm xã Thường Tín hiện nay

“Giữa tháng 10/2025, UBND xã Thường Tín sẽ tiến hành bảo vệ thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án cầu vượt Dương Trực Nguyên. Bất kỳ cá nhân nào gây cản trở việc thi công dự án trọng điểm này sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật…” - Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định.

Xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Xã Thường Tín đẩy nhanh tiến độ GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Đan Phượng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Xã Đan Phượng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

03 Oct, 05:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 3/10, Ủy ban MTTQ xã Đan Phượng tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động và phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Dự hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển và Thường trực Đảng ủy xã.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ