Xã Thường Tín ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Bảo trợ trẻ em” năm 2025
Kinhtedothi - Thực hiện kế hoạch vận động quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "Bảo trợ trẻ em" năm 2025, ngày 14/7, UBND xã Thường Tín tổ chức triển khai vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "Bảo trợ trẻ em" xã Thường Tín năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng lãnh đạo xã Thường Tín tham gia ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2025
Tại buổi vận động, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản, Trưởng Ban vận động quỹ phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "Bảo trợ trẻ em" năm 2025 của xã đã đọc thư kêu gọi ủng hộ hai loại quỹ.

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản nhấn mạnh: Năm 2025, xã Thường Tín cùng với TP và cả nước bước vào một giai đoạn mới, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển toàn diện con người. Để thực hiện ngày một tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thể hiện là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.
Đây còn là trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến to lớn đối với đất nước, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần vào sự ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống người có công và gia đình người có công với cách mạng, phấn đấu để người có công có mức sống bằng và cao hơn mức trung bình.
Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em theo Luật trẻ em, trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận xã hội, được học tập, hưởng thụ văn hóa, được chăm sóc sức khoẻ, tham gia học tập, phát triển về thể chất và tinh thần.

Ngoài những chế độ, chính sách quan tâm ưu đãi của Đảng, Nhà nước, rất cần thêm sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn để xã Thường Tín chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước và Thủ đô, xã Thường Tín đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống Nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chú trọng, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm, tình cảm của mọi người dân.

Ngay trong buổi phát động, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban của xã, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và "Bảo trợ trẻ em" với tổng số tiền ủng hộ hơn 70 triệu đồng.
UBND và Uỷ Ban MTTQ xã Thường Tín tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, Nhân dân chung tay đóng góp ủng hộ hai loại quỹ, với tình cảm, đạo lý sâu sắc, trách nhiệm xã hội để chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Thường Tín Nguyễn Văn Tản cho biết: “Trước mắt, mọi đóng góp, ủng hộ sẽ gửi về Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thường Tín, địa chỉ số 1, Thượng Phúc, xã Thường Tín, TP Hà Nội”.

Xã Thường Tín “tuyên chiến” với các vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng
Kinhtedothi - Ngay từ ngày đầu thành lập, xã Thường Tín đã làm “nóng” trận địa chống vi phạm quy định về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương đã sớm thành lập 3 tổ công tác với lực lượng ngành Công an, phòng Kinh tế các thôn, TDP. Đối với những vùng phức tạp giao cho các Thường vụ Đảng ủy xã có kinh nghiệm trực tiếp phụ trách…

Đảng ủy xã Thường Tín thành lập 95 đảng bộ, chi bộ trực thuộc
Kinhtedothi - Chiều 10/7, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thường Tín tổ chức công bố các Quyết định thành lập các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Xã Thường Tín không dung túng cho vi phạm trật tự xây dựng tồn tại
Kinhtedothi - Xã Thường Tín được thành lập trên cơ sở sắp xếp từ 8 xã thuộc huyện Thường Tín trước đây, gồm: Nhị Khê, Khánh Hà, Văn Bình, Văn Phú, Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, thị trấn Thường Tín. Xã Thường Tín mới có nhiều làng nghề nên thời gian sắp xếp các đơn vị hành chính, nhiều cá nhân, gia đình đã tranh thủ vi phạm đất đai…