Xã Trung Giã: bảo đảm điều kiện sống cho người dân trong bão lũ
Kinhtedothi - Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn xã Trung Giã đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ. Nhiều tuyến đường bị chia cắt ảnh hưởng đến hơn 4.000 hộ dân tại 18 thôn (trong đó có thôn Đô Tân).

Người dân các thôn bị ngập tại xã Trung Giã được di chuyển đến nơi an toàn.
Trong số 18 thôn bị ảnh hưởng do lũ sông Cầu lên cao, thôn Đô Tân là một trong những khu vực dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng ngập lụt. Địa hình phức tạp khiến công tác tiếp cận các khu vực dân cư bị cô lập rất khó khăn, nguy hiểm. Việc vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân hoàn toàn phải sử dụng phương tiện chuyên dụng của các đơn vị quân đội.
Thời điểm xảy ra ngập lụt, cấp ủy, chính quyền xã Trung Giã đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, huy động tối đa lực lượng, phương tiện gồm bộ đội, công an, dân quân và các lực lượng chức năng của xã tổ chức sơ tán người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn; vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến các hộ dân trong vùng ngập sâu.

Hàng hoá nhu yếu phẩm được cung cấp đầy đủ phục vụ người dân sơ tán tránh lũ.
Trong những ngày thôn Đô Tân bị ngập sâu, xã đã huy động lực lượng 294 người gồm: cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141/Sư đoàn 312/ Quân đoàn 12; Lữ đoàn 86/Binh chủng hóa học; Lữ đoàn 971/Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần); Công an; Dân quân Thường trực; Đoàn Thanh niên...; cùng với đó là 8 xuồng máy; 6 ô tô chuyên dụng và nhiều lượt phương tiện vận chuyển khác để vận chuyển thiết bị, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.
Với phương châm bảo đảm điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân trong thiên tai, xã Trung Giã đã điều phối, đưa vào khu vực thôn Đô Tân 508 suất nhu yếu phẩm; 1.739 thùng nước lọc đóng chai; 240 thùng sữa; 300 thùng mì tôm; 70 thùng bánh mì; 8 thùng lương khô;10 thùng cháo ăn liền; 30 áo phao, 40 đèn pin.
Ngoài ra, xã đã tiếp nhận và điều phối hàng cứu trợ gồm: nước uống, mì tôm, bánh mì, sữa, lương khô, đèn pin của 12 đoàn thiện nguyện vào phân phát cho các hộ dân thuộc thôn Đô Tân đang bị chia cắt do ngập lụt.

Người dân sơ tán tránh lũ được cung cấp bữa ăn, nước uống đầy đủ.
Ghi nhận cho thấy, đến nay trên địa bàn thôn Đô Tân - địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nền do ngập lụt, nước lũ cơ bản đã rút. Hiện, chỉ còn một vài điểm trũng, thấp còn một số hộ dân bị ngập, tập trung chủ yếu tại xóm Mai, xóm Đình, xóm Trại. Cuộc sống của người dân thôn Đô Tân nói riêng, xã Trung Giã nói chung đang dần ổn định trở lại.
Bí thư Đảng ủy xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh nhấn mạnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn coi việc an toàn tính mạng và việc bảo đảm cuộc sống cho người dân trong thiên tai là nhiệm vụ trên hết. Do đó, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ hỗ trợ của các đơn vị quân đội, công an, để hỗ trợ tốt nhất cho người dân.
Riêng tại khu vực thôn Đô Tân, trong những ngày nước ngập sâu, mọi hoạt động hỗ trợ, vận chuyển hàng hóa cứu trợ đều do lực lượng chức năng của xã phối hợp với các đơn vị bộ đội, công an thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.
Bí thư Đảng uỷ xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh cho biết thêm, trong những ngày tới, địa phương sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra, sớm đưa cuộc sống của người dân các thôn xóm, trong đó có thôn Đô Tân, trở lại bình thường.

Xã Trung Giã: 800 người tham gia tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt
Kinhtedothi - Sau khi nước lũ rút, trong ngày 12/10, xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã huy động lực lượng hơn 800 người, đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh: sớm khắc phục hậu quả ngập lụt tại xã Đa Phúc, Trung Giã
Kinhtedothi - Chiều 11/10, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa lũ trên địa bàn hai xã Đa Phúc và Trung Giã. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô và các sở, ngành liên quan.
Hà Nội bổ sung 20 tỷ đồng cho hai xã Trung Giã, Đa Phúc để khắc phục hậu quả lũ lụt
Kinhtedothi - Chiều 10/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Trung Giã, xã Đa Phúc năm 2025 để thực hiện công tác phòng chống lụt bão.