Xã Trung Giã: kỳ vọng đột phá tăng trưởng năm 2026
Kinhtedothi - Năm 2025, xã Trung Giã là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai của TP Hà Nội. Dù vậy, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của địa phương vẫn vượt khó, đạt nhiều kết quả ấn tượng.
Tăng trưởng kinh tế hơn 8,8%
Xã Trung Giã được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích tự nhiên của bốn xã: Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn và Trung Giã. Đây cũng là địa phương nằm xa trung tâm thủ đô Hà Nội nhất về phía Bắc (tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên).
Năm 2025, xã Trung Giã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề từ hai cơn bão số 10, 11 gây tổn thất lớn về tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy và sự điều hành linh hoạt của UBND, kinh tế xã Trung Giã vẫn duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã năm 2025 ước đạt 17.822 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.
Hội nghị sản phẩm công nghiệp nông thôn tổ chức tại xã Trung Giã hồi tháng 11/2025.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người hiện đã vượt 78,1 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt 172% dự toán TP Hà Nội giao.
Cùng với phát triển kinh tế, Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thúy Ngân nhấn mạnh, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng cũng được xã chú trọng, tăng cường.
Đáng chú ý trong đó là việc chính quyền địa phương đã kiên quyết xử lý dứt điểm 90/94 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Qua giám sát, đã xử phạt hành chính hàng chục trường hợp với tổng số tiền lđến tới 397 triệu đồng.
Văn hoá - y tế - giáo dục tiếp tục được quan tâm, chú trọng chăm lo. An ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân các thôn làng ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Thực hiện tốt 3 khâu đột phá
Dù đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tuy nhiên, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Trung Giã thời gian qua vẫn đặt ra một số bài toán cần giải quyết.
Đó là công tác quản lý đất nông nghiệp, đất công ích, đất xen kẹt đang bị bỏ hoang hoặc bị lấn chiếm sau khi xã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai; những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với các thửa đất trùng lấn đất rừng, đất cấp trái thẩm quyền, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa và đất cấp vượt hạn mức…
Chủ tịch UBND xã Trung Giã Nguyễn Bá Hoàng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quyết định, mở ra một giai đoạn phát triển mới của xã nhà. Xã phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn năm 2025, bảo đảm bền vững.
Cụ thể hoá mục tiêu trên, chính quyền địa phương xác định tập trung triển khai đồng bộ 3 khâu đột phá. Đầu tiên là đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số, công khai, minh bạch các thủ tục.
Tiếp đến là tăng cường quản lý đầu tư công, huy động, phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cuối cùng là thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên, môi trường, kiên quyết xử lý các vi phạm và giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng về đất đai và trật tự xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý tài nguyên đi vào nề nếp.
Trích dẫn
“Công tác cán bộ được xem là yếu tố hết sức quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả công việc. Do đó, trong năm 2026, Đảng uỷ xã đề nghị UBND xã tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức gây phiền hà cho nhân dân…” - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Trung Giã Lê Hữu Mạnh.

Xã Trung Giã: nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình
Kinhtedothi - Nhằm cải thiện chất lượng môi trường nông thôn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý - Nhà máy Điện rác Sóc Sơn tổ chức tập huấn phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình dành cho người dân cụm Nam Sơn (xã Trung Giã).

Xã Trung Giã gắn biển tuyến đường hoa đầu tiên tại thôn Đô Tân
Kinhtedothi - Ngày 27/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Giã tổ chức lễ gắn biển tuyến đường hoa tại thôn Đô Tân. Đây là công trình có ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Xã Trung Giã: hơn 500 triệu đồng ủng hộ bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên
Kinhtedothi - Sau ít ngày phát động, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Trung Giã (TP Hà Nội) đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên bị ảnh hưởng của mưa lũ.






