Xã Xuân Cẩm tổ chức Ngày hội xuống đồng 2026: thúc đẩy sản xuất lúa theo hướng hiện đại
Kinhtedothi-Ngày 26/2, UBND xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ánh Mặt trời tổ chức Ngày hội xuống đồng năm 2026 và trình diễn mô hình "Cánh đồng không dấu chân". Tham dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đông đảo cán bộ cùng Nhân dân địa phương.
Đại diện lãnh đạo xã Xuân Cẩm và Trung tâm Khuyến nông tỉnh trao đổi về mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất
Năm 2026, xã Xuân Cẩm triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao TBR225 theo hướng tập trung, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích 50 ha, tương đương 1.390 sào, tại hai thôn Cẩm Bào và Cẩm Trung. Đây là mô hình điểm áp dụng toàn diện các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, nhằm từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống, giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị sản phẩm.
Tham gia mô hình, người dân sử dụng giống lúa chất lượng TBR225; các khoản chi phí như mua giống, phân bón, gieo cấy và phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do nông dân đối ứng. Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 970 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 484 triệu đồng.
Theo lãnh đạo địa phương, việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, đặc biệt ở khâu gieo cấy và phun thuốc bằng thiết bị không người lái, giúp giảm lượng giống và vật tư sử dụng, tiết kiệm công lao động, bảo đảm khung thời vụ, hạn chế sâu bệnh, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất. Dự kiến, mô hình sẽ mang lại giá trị kinh tế cao hơn từ 10-15% so với phương thức canh tác truyền thống.
Xã Xuân Cẩm được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ gồm Xuân Cẩm, Hương Lâm, Mai Đình, Châu Minh và Bắc Lý. Hiện nay, địa phương có trên 2,2 nghìn ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó hơn 80% diện tích được sử dụng để gieo cấy lúa, phần còn lại dành cho các loại cây trồng khác. Tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất và thu hoạch đạt khoảng 99%, tuy nhiên cơ giới hóa khâu gieo cấy mới đạt khoảng 17%.
Hoạt động tổ chức Ngày hội xuống đồng và triển khai mô hình không chỉ tạo khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ đầu vụ mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, đồng thời đưa chính sách hỗ trợ khuyến nông của tỉnh vào thực tiễn, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Cẩm nhiệm kỳ 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 95 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 140 triệu đồng/ha đất canh tác mỗi năm.

Bắc Ninh: người lao động gửi thư cảm ơn Đồn Công an Quang Châu
Kinhtedothi- Phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” với yêu cầu “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, trong tháng 2/2026, Đồn Công an Quang Châu đã liên tiếp xác minh, trao trả tài sản cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn. Những việc làm kịp thời, trách nhiệm đã góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân và lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở gần dân, sát dân.

Bắc Ninh: ấm áp chương trình “Tết không xa nhà” dành cho công nhân nhà trọ
Kinhtedothi- Chiều 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết công nhân lao động không về quê ăn Tết trên địa bàn phường Tiền Phong, tham dự chương trình “Tết không xa nhà” đầy ý nghĩa.

Công an tỉnh Bắc Ninh bắt, bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Interpol cho Hàn Quốc
Kinhtedothi-Tối 9/2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất thủ tục bàn giao 2 đối tượng truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) cho cơ quan chức năng Hàn Quốc.






