Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xã Xuân Mai: Phổ cập “Bình dân học vụ số” tới toàn dân

Kinhtedothi - Sáng 14/8, UBND xã Xuân Mai phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp” trên địa bàn TP Hà Nội. Tại lễ phát động, xã Xuân Mai đã công bố thành lập 36 “Tổ Chuyển đổi số cộng đồng” với trên 237 thành viên…

Theo chân “Bình dân học vụ số”

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã Xuân Mai cùng cán bộ chuyên môn, thanh niên tình nguyện đã tỏa về các tổ dân phố, thôn làng, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho những người chưa có kiến thức về công nghệ và thiết bị công nghệ; theo đúng tinh thần “Bình dân học vụ số”.

Tại Tổ dân phố Tân Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang đã trực tiếp hướng dẫn cho ông Mai Trương Định cách dùng điện thoại thông minh để vào Cổng dịch vụ công Quốc gia. Sau khi đã thuần thục các tao tác, ông Định phấn khởi chia sẻ, từ nay cá nhân ông có thể ngồi ở nhà để thực hiện nhiều thủ tục về hộ tịch, chứng thực cũng như cả lĩnh vực đất đai xây dựng... “Khi người dân biết sử dụng công nghệ, thì sẽ không phải ra Bộ phận một của xã để thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại, khỏi phải chờ đợi” - ông Mai Trương Định nhận xét. 

Ngay sau lễ phát động, cán bộ chuyên môn của xã Xuân Mai đã tiếp cận, nhằm tuyên truyền về "Bình dân học vụ số" tới người dân.

Phó thôn Tân Bình (xã Xuân Mai) Phạm Văn Hiểu cho biết, thôn có 1288 hộ dân và 6560 nhân khẩu; trong đó đa phần những người từ 18 đến 50 tuổi đều có và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Vì vậy chỉ cần hướng dẫn, bổ túc kiến thức “Bình dân học vụ số” với họ là việc không khó. Với những người cao tuổi (thôn Tân Bình có 800 người từ 60 tuổi trở lên), thì không đơn giản. “Người ngoài 60 tuổi, đa phần sử dụng loại điện thoại chỉ có các chức năng cơ bản của nghe và gọi, còn những người đã ngoài 80 tuổi, gần như đều không sử dụng thiết bị công nghệ, vì vậy để “xóa mù” công nghệ, và “phổ cập bình dân học vụ số” với họ là một thách thức” - ông Phó thôn Tân Bình nói tiếp.

Phổ cập công nghệ số đến với người dân

Để phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào thực chất, xã Xuân Mai phấn đấu năm 2025 có 95% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong khu vực công có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. 100% học sinh trung học cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng số để phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo, có kỹ năng an toàn trong học tập và tương tác xã hội trong môi trường số.

Phát tờ rơi, hướng dẫn "Bình dân học vụ số" tới tiểu thương tại xã Xuân Mai.

Trên 85% người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu, biết bảo vệ bản thân trên môi trường số. Phấn đấu để 85% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. 80% người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hợp tác xã có kiến thức cơ bản về công nghệ số, có kỹ năng số, sử dụng được thiết bị thông minh để phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động. Đến năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công, có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc…

Để những mục tiêu như trên trở thành hiện thực, ngay sau lễ phát động “Bình dân học vụ số”, xã Xuân Mai đã thành lập 36 “Tổ Chuyển đổi số cộng đồng”, với trên 237 thành viên. Các thành viên “Tổ Chuyển đổi số cộng đồng”, đã tỏa đi các xóm làng, hỗ trợ người dân “xóa mù công nghệ”. Xã Xuân Mai đã thành lập “Tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ”, triển khai theo hướng dẫn, nhằm kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp nghiệp vụ và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số tại xã. 

Người cao tuổi ở xã Xuân Mai được cán bộ xã hướng dẫn trực tiếp cách tiếp cận với công nghệ

Hiện 100% thành viên “Tổ Chuyển đổi số cộng đồng” tại các thôn được tập huấn sử dụng các nền tảng số phục vụ người dân (như Dịch vụ công quốc gia, iHanoi, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống), thông qua nhiều hình thức phù hợp (trực tuyến, trực tiếp, cầm tay chỉ việc), bảo đảm sẵn sàng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại xã.

Ngoài ra, xã Xuân Mai còn triển khai các điểm “Bình dân học vụ số lưu động”, để tập trung triển khai các dịch vụ công lưu động. Bố trí đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, hạ tầng kỹ thuật kết nối, vận hành cho các điểm “Bình dân học vụ số lưu động”. Ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các nhóm đối tượng yếu thế trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang hướng dẫn người dân sử dụng điện thoai vào Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang cho rằng, cách đây hơn 70 năm, phong trào “Bình dân học vụ”, đã xóa mù và mang con chữ đến với nhiều người dân Việt Nam, thì ngày nay “Bình dân học vụ số” chính là hành trình “xóa mù số”, đưa kỹ năng công nghệ, kỹ năng sử dụng Internet an toàn, thông minh đến từng người, từng nhà…

Người dân xã Xuân Mai chung tay làm sạch môi trường

Người dân xã Xuân Mai chung tay làm sạch môi trường

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Bồ Đề kiên quyết lập lại kỷ cương đất đai tại cụm Ngọc Thụy

Phường Bồ Đề kiên quyết lập lại kỷ cương đất đai tại cụm Ngọc Thụy

11 Dec, 06:43 PM

Kinhtedothi- Nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, ngày 11/12, UBND phường Bồ Đề triển khai kế hoạch cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm tại các ô quy hoạch A.4/HH1, A.4/HH3, A.4/HH5 thuộc tổ 14 cụm Ngọc Thụy. Đây là một trong những điểm “nóng” về vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận và cản trở việc triển khai các dự án hạ tầng theo quy hoạch.

Xã Ô Diên: diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 2025

Xã Ô Diên: diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 2025

11 Dec, 05:44 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/12, UBND xã Ô Diên tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ứng phó và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Phường Xuân Đỉnh tăng tốc chuyển đổi số và STEM trong lĩnh vực giáo dục 

Phường Xuân Đỉnh tăng tốc chuyển đổi số và STEM trong lĩnh vực giáo dục 

11 Dec, 02:22 PM

Kinhtedothi - Ngày 11/12, phường Xuân Đỉnh tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) và STEM trong hệ thống GD&ĐT phường năm học 2025-2026 với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và giáo dục STEM trong hệ thống GD&ĐT phường Xuân Đỉnh theo định hướng giáo dục thông minh”. Tới dự có Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn; Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hưng Quốc.

Phường Hoàng Liệt có trên 175.000m2 đất dự án chậm triển khai

Phường Hoàng Liệt có trên 175.000m2 đất dự án chậm triển khai

11 Dec, 02:17 PM

Kinhtedothi - Đảng ủy, UBND phường Hoàng Liệt đã báo cáo Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (theo Quyết định số 332-QĐ/TU, ngày 01/12/2025) về 18 dự án, với diện tích trên 175.000m2 của 5 nhà đầu tư trên địa bàn đang chậm tiến độ nhiều năm, trong bối cảnh địa phương thiếu trường học, địa điểm sinh hoạt công cộng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ