Xã Yên Xuân: phát động trồng 6000 cây xanh, bảo vệ chăm sóc rừng hiện có
Kinhtedothi - Sáng 22/2/2026 (6/1 Âm lịch) xã Yên Xuân, Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Buổi lễ là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng địa phương ngày càng xanh – sạch – đẹp.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong nhiều năm qua, phong trào trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa môi trường mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chung tay xây dựng quê hương phát triển bền vững.
Năm 2025, toàn xã đã phát động trồng được trên 9.200 cây xanh các loại; trồng bổ sung 18,6 ha rừng sản xuất; duy trì chăm sóc 2.269 ha rừng hiện có. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn dân cư đã tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, tạo nên những hàng cây tươi tốt, vừa cho bóng mát, vừa góp phần cải thiện cảnh quan môi trường.
Bước sang năm 2026, xã Yên Xuân đặt mục tiêu trồng thêm 6.000 cây xanh các loại; bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có; trồng mới và trồng bổ sung trên 45 ha rừng. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào Tết trồng cây, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Yên Xuân Mạc Đình Minh, Phó Bí thư Thường trực Đặng Minh Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Khắc Sơn trồng cây đầu xuân. Ảnh: N.M
Đặc biệt, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học cần chủ động bố trí diện tích phù hợp để trồng cây xanh; đồng thời chăm sóc tốt số cây hiện có, đảm bảo cây trồng phát triển bền vững. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình tích cực tham gia trồng thêm nhiều cây xanh trong dịp đầu xuân, góp phần cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phong trào “Tết trồng cây” những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; cải thiện môi trường sinh thái; làm đẹp cảnh quan nông thôn; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đối với một đơn vị hành chính mới như xã Yên Xuân, việc phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững càng đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, tăng độ che phủ cây xanh.
Đông đảo Nhân dân tham gia trồng cây đầu năm tại xã Yên Xuân. Ảnh: N.M
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đã tham gia trồng cây tại khu vực được quy hoạch, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì môi trường. Những cây xanh được trồng trong những ngày đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa khởi đầu tốt đẹp cho năm mới mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển bền vững của quê hương.

Xã Bình Minh phát động Tết trồng cây, tạo mỹ quan sáng – xanh – sạch – đẹp
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), Đảng uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ xã Bình Minh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” Xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng Bình Minh sáng – xanh – sạch – đẹp.

Xã Đại Thanh: Khởi công tuyến đường trị giá 336,4 tỷ đồng và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ
Kinhtedothi-Sáng 22/2, tại tuyến đường nối cầu Hòa Bình đi Khu đô thị mới Nam Linh Đàm, thôn Huỳnh Cung, UBND xã Đại Thanh long trọng tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 và khởi công xây dựng tuyến đường liên xã Thanh Liệt – Tam Hiệp – Thị trấn Văn Điển.

Phường Khương Đình hưởng ứng Tết trồng cây, lan tỏa thông điệp sống xanh
Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Khương Đình tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đại diện các tổ dân phố, trường học và nhân dân trên địa bàn.




