Xã Yên Xuân ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, tuyển quân năm 2026
Kinhtedothi - Với sự đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển quân năm 2026, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, xã Yên Xuân đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và 100% công dân nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện.
Trao đổi với PV, Trung tá Đặng Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Yên Xuân cho biết, năm nay xã Yên Xuân có 26 công dân nhập ngũ, trong đó 20 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Điều đáng tự hào là 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện, thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến, trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Toàn xã có 32 đơn tình nguyện, trong đó 22 đơn nghĩa vụ quân sự, 10 đơn nghĩa vụ công an; có 4 công dân là đảng viên (3 quân đội, 1 công an). Những con số ấy không chỉ phản ánh chất lượng nguồn tuyển mà còn cho thấy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm của Nhân dân Yên Xuân.
Trung tá Đặng Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Xuân. Ảnh: Công Phương
Theo Trung tá Đặng Văn Mạnh, đạt được kết quả trên, Ban CHQS xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hướng dẫn chuyên môn của Phòng Thủ khu vực 2 Phúc Thọ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đây là nền tảng quan trọng giúp công tác tuyển quân năm 2026 được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật.
Theo Trung tá Đặng Văn Mạnh, bên cạnh thuận lợi, công tác tuyển quân năm nay cũng gặp không ít khó khăn. Xã có diện tích rộng (78,2 km²), dân số gần 30.000 người nhưng biên chế Ban CHQS mỏng, khối lượng công việc lớn. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác khám tuyển, rà soát nguồn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với các thôn, các chi bộ, tổ chức đoàn thể để nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm đăng ký, quản lý chặt chẽ, đúng nguyên tắc.
Một điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền. Nếu trước đây, hình thức tuyên truyền chủ yếu qua các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ hay loa truyền thanh thì nay, Ban CHQS xã đã linh hoạt kết hợp nhiều kênh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình khám tuyển, lịch trao quyết định gọi công dân nhập ngũ… được đăng tải thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh xã, trang thông tin điện tử, trang Facebook của xã.
Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Xuân trao quân trang cho công dân nhập ngũ. Ảnh: Công Phương
Đặc biệt, các nhóm Zalo được thành lập từ cấp xã đến thôn đội trưởng, bí thư chi bộ để kịp thời cập nhật, trao đổi thông tin. Mọi nội dung liên quan đến thanh niên trong diện gọi nhập ngũ đều được chia sẻ nhanh chóng, chính xác.
“Trong thời đại 4.0, công tác tuyên truyền phải gắn với công nghệ. Khi thông tin đến nhanh, đúng, đầy đủ thì nhận thức của thanh niên và gia đình cũng được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao”, Trung tá Đặng Văn Mạnh nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Ban CHQS xã còn quản lý chặt chẽ thanh niên sau khi trúng tuyển. Trong thời gian chờ ngày giao quân, cán bộ quân sự phối hợp với thôn đội trưởng, các đoàn thể đến từng gia đình động viên, nhắc nhở thanh niên giữ gìn sức khỏe, bảo đảm an toàn giao thông, tránh các vi phạm có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nhập ngũ. Nhờ vậy, 100% công dân trúng tuyển đều bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tư tưởng ổn định, sẵn sàng lên đường.
Song song với đó, công tác chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo. Trước ngày giao quân, xã tổ chức hội nghị gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tại buổi gặp mặt, đại diện quân nhân xuất ngũ chia sẻ những trải nghiệm, sự trưởng thành trong môi trường quân đội; thanh niên chuẩn bị nhập ngũ bày tỏ niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu. Những phần quà của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần sâu sắc.
Điểm nhấn đặc biệt trong ngày giao quân ở Yên Xuân là nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Trong không khí trang trọng, tiếng cồng chiêng vang lên như lời cổ vũ các tân binh. Âm thanh ấy vừa thiêng liêng, vừa hào hùng, gợi nhắc về truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Đó cũng là cách địa phương lồng ghép bản sắc văn hóa vào công tác quốc phòng, tạo nên dấu ấn riêng, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi thanh niên.

Xã Đan Phượng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 15/10, UBND xã Đan Phượng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân năm 2026.

Hà Nội triển khai công tác tuyển quân năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 9/10, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026.

Hà Nội: giao chỉ tiêu tuyển quân phù hợp với từng địa phương
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND Thành phố về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.






