Xác định danh tính 5 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuối giờ chiều nay (3/5), danh tính 5 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke Nhật Thực tại số 4B, ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội đã được xác định.

Thông tin từ Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CAHN cho biết, hiện đã xác định được danh tính 5 người tử vong, trong đó một người tên Nam là chủ quán Karaoke; cùng 3 người phụ nữ và một nam giới. 
Xác nạn nhân được chuyển từ ngôi nhà ra ngoài.
Xác nạn nhân được chuyển từ ngôi nhà ra ngoài.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào khoảng 12h trưa 3/5 tại quán karaoke 4 tầng và một tum nằm trên diện tích đất khoảng 100m2 đã xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa cùng 5 xe chữa cháy đã nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do ngôi nhà cháy nằm trong ngõ nhỏ và các phòng được thiết kế khép kín… 

Vụ cháy khiến 5 người tử vong. Thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra cháy có thể do chập điện từ tầng 1 của ngôi nhà. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

Danh tính 5 nạn nhân tử vong trong vụ cháy: 

1. Phạm Trung Nam (SN 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội) là một trong những chủ quán Karaoke Nhật Thực.

2. Trần Trung Hiếu (SN 1989, trú tại số nhà 27 ngách 373/1 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội).

3. Hoàng Thị Hiền (SN 1988, xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ).

4. Lưu Việt Trinh (SN 1990, Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái).

5. Lê Thị Hằng (SN 1993, quê ở Hải Phòng, tạm trú tại tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).