Trước đó, thông tin trên báo chí phản ánh trên cầu Thăng Long xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên hoạt động. Dù khu vực này không được phép lưu thông, dừng đỗ xe máy, nhưng các đối tượng này vẫn ngang nhiên hoạt động như một nhóm xe ôm. Chúng chờ đợi người đi xe máy đi nhầm lên phần đường dành cho xe ô tô trên cầu Thăng Long. Khi phát hiện có người vi phạm giao thông, ngay lập tức các đối tượng sẽ vẫy lại, phủ đầu bằng một màn trấn áp dọa nạt. Lợi dụng tâm lý sợ hãi của người vi phạm, nhóm người này yêu cầu nạn nhân nộp tiền trước khi cho quay lại phần đường dành cho xe máy.Mỗi ngày có rất nhiều người tham gia giao thông bị các đối tượng trấn lột tiền một cách trắng trợn. Với sức ép số đông, các nạn nhân là phụ nữ thường khó có thể cầu cứu người đi đường bởi ô tô di chuyển trên cầu Thăng Long rất nhanh.
Tin đọc nhiều

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Hữu nghị T78

Lãnh đạo TP Hà Nội viếng nạn nhân vụ cháy chung cư mini quận Thanh Xuân

Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dự án công nghiệp 5,1 triệu USD vào Bình Định
Báo Kinh tế&Đô thị và thị xã Sơn Tây ký kết chương trình phối hợp
