Xâm hại bé gái, bị phạt 10 năm tù

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Tuấn Chí (SN 1980, Q.12, TP HCM) 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Lê Tuấn Chí trước tòa.
Bị cáo Lê Tuấn Chí trước tòa.
Tại tòa, Chí khai nhận khoảng 21 giờ ngày 17/11/2012, Chí đi học đàn về thì gặp cháu C.N.A.T (SN 2009, là hàng xóm và thường hay sang phòng trọ của Chí chơi) đang chơi ở đầu hẻm. Chí liền chở cháu T. bằng xe đạp về phòng trọ của mình để chơi đàn. Khi về phòng Chí lấy đàn Organ để trên giá và bế cháu T. lên chân để cùng chơi đàn. Được khoảng 15 phút sau thì Chí nảy sinh ý định giao cấu với cháu T. Tuy nhiên do cháu T. còn quá nhỏ nên Chí không thể thực hiện được hành vi tới cùng nên đã để cháu T. về.

Sau khi về nhà, cháu T. đã kể cho mẹ việc bị Chí xâm hại. Ngay sau đó gia đình cháu T. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Chí.

Với hành vi đồi bại trên, TAND TP HCM đã xử phạt Lê Tuấn Chí 10 năm tù.