Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xây 2 tầng trái phép trên nóc khu tập thể

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của gia đình bà Nguyễn Thị Mơ (số nhà...
Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của gia đình bà Nguyễn Thị Mơ (số nhà 22/14/55 khu tập thể (KTT) Bộ Văn hóa, phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) về việc gia đình ông Nguyễn Nam Cường (chủ căn hộ số 14D/14/55) xây 2 tầng trái phép trên nóc KTT.

Theo phản ánh, từ ngày 18/7/2014, gia đình ông Cường sống trên tầng 2 của KTT có thuê công nhân đến phá dỡ, sửa chữa, xây cơi nới thêm tầng 4 và tầng 5 trên nền móng cũ của KTT (theo quy hoạch, từ trước đến nay chỉ có 2 tầng).
Nhiều hộ dân tại khu tập thể lo sợ trước việc gia đình ông Cường xây 2 tầng                     trái phép có thể ảnh hưởng đến kết cấu khu tập thể.
Nhiều hộ dân tại khu tập thể lo sợ trước việc gia đình ông Cường xây 2 tầng trái phép có thể ảnh hưởng đến kết cấu khu tập thể.
Cũng theo phản ánh của bà Mơ, trước đây khi gia đình ông Cường xây cơi nới lên tầng 3 đã bị phường và quận cưỡng chế phá bỏ, nhưng ông Cường không những không thực hiện mà còn tiếp tục xây thêm tầng. Trong quá trình thi công, chủ hộ xây dựng đã không dùng biện pháp che chắn khiến bụi bay mù mịt và để vật liệu xây dựng rơi làm vỡ đường ống nước hộ liền kề. Đồng thời, làm nứt, vỡ trần và tường của hộ nhà bà Mơ và bà Nguyệt bên cạnh, có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu KTT. Không chỉ dừng lại ở đó, trong quá trình xây dựng lên tầng 4 và 5 của ngôi nhà, việc để bừa bãi nguyên vật liệu đã làm cản trở lối đi lại của các hộ dân. Ngoài ra, chủ hộ xây dựng còn cho xây và lắp đặt thêm một mái tôn trên sân thượng tầng 5 nhưng không cho làm máng nước, khiến mỗi lần trời mưa, nước chảy theo tường đổ xuống gây ngập ngõ. Sự việc nghiêm trọng hơn, vào khoảng 00 giờ 30 ngày 11/8, nước nhà ông Cường ngấm theo trần chảy tràn vào nhà bà Mơ gây nguy cơ chập, cháy điện khiến gia đình bà phải sơ tán ra khỏi nhà trong đêm. 

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Vương Quốc Tiến - Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho biết, ngay sau khi nhận được kiến nghị của các hộ dân tại KTT Bộ Văn hóa (phố Lê Quý Đôn), UBND phường đã cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình và xác minh sự việc. Qua đó, UBND phường nhận thấy, việc gia đình ông Cường xây dựng và cơi nới thêm diện tích nhà đang sử dụng là sai quy định.

Đề nghị UBND phường Bạch Đằng có phương án xử lý dứt điểm vụ việc, tránh đơn thư phản ánh kéo dài.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ