Xây dựng chế tài chặn tham nhũng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư họp phiên thứ 22 cho ý kiến về các "Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp".

Theo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian qua, việc phát hiện và xử lý phòng, chống tham nhũng chưa kịp thời, vẫn để kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo… Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao cũng đã chỉ ra, tình trạng cán bộ, công chức Tòa án vi phạm quy tắc nghề nghiệp vẫn còn xảy ra, đặc biệt những trường hợp vi phạm pháp luật hình sự, nhận hối lộ… Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư cho rằng, bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật để cán bộ không có điều kiện "vận dụng", "lách luật", phải tạo dựng được "văn hóa xấu hổ", tạo áp lực xã hội trong đấu tranh lên án hành vi tiêu cực để cán bộ, công chức không dám tham nhũng, tiêu cực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần