Xây dựng Chi bộ Công ty Phúc Hoàng Ngọc ngày càng vững mạnh

Hiền Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/3, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc thành lập vào tháng 7/2019. Dù mới thành lập chưa lâu nhưng Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc đã vinh dự được Đảng bộ phường Thuận Phước công nhận Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2019.
Ông Nguyễn Dũng Sỹ - Bí thư Đảng ủy phường Thuận Phước tặng hoa chúc mừng ông Trương Sỹ Bình. 
Báo cáo tại đại hội, ông Trương Sỹ Bình - Bí thư Chi bộ cho biết: “Trong hơn 7 tháng hoạt động, mỗi đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt nghị quyết hàng tháng, hoàn thành kế hoạch được giao của công ty. Mỗi đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, xây dựng tốt mối quan hệ với đồng nghiệp, tạo nên không khí lành mạnh trong công ty”.
Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Thuận Phước lần thứ thứ XII. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần trau dồi tư tưởng chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo phường Thuận Phước chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc. 
“Để xây dựng chi bộ phát triển mạnh, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc cần tăng cường cả số lượng và chất lượng đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ phấn đấu, tạo điều kiện cho 7 đoàn viên tham gia lớp cảm tình Đảng và kết nộp được 5 đảng viên mới”, ông Bình nhấn mạnh.
Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Dũng Sỹ - Bí thư Đảng ủy phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Chi bộ Phúc Hoàng Ngọc phải quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ, để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh, đảm bảo đội ngũ kế cận. Bên cạnh đó, Chi bộ cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh công ty, qua đó ngày càng cải thiện đời sống, thu nhập cho nhân viên.
Đại hội đã thống nhất bầu ông Trương Sỹ Bình - Tổng giám đốc công ty làm Bí thư Chi bộ Công ty CP Phúc Hoàng Ngọc nhiệm kỳ 2020 - 2022.