Xây dựng Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới phát triển bền vững, hội nhập

Hải Dương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/10, Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự, phát biểu chỉ đạo.

Cách đây 60 năm, từ một giờ sáng ngày 24/10/1957, số báo Thủ đô đầu tiên bắt đầu được in, phát hành đến các cơ sở Đảng và Nhân dân Thủ đô. Ngày đó đã trở thành ngày truyền thống Nhà in báo Thủ đô, nay là Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng bức trướng của Thành ủy cho Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới.
Thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, mặc dù hoạt động trong điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu; song, cán bộ và công nhân Nhà in báo Thủ đô đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, duy trì hoạt động kể cả trong những ngày lễ, Tết, để đảm bảo việc in báo của Đảng được thông suốt. Trong công cuộc đổi mới, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức khiến sản lượng báo in bị giảm sút, song Công ty vẫn khẳng định được vị thế, uy tín là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực in báo, tạp chí. Các thế hệ cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty vẫn luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ in các ấn phẩm của Báo Hànộimới cùng hơn 20 báo, tạp chí khác của T.Ư và TP, bảo đảm nhanh, đẹp, chính xác với số lượng khoảng 158 triệu tờ/năm (giai đoạn 2007-2016); góp phần tuyên truyền có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Với những kết quả đã đạt được cùng với bề dày truyền thống, lịch sử quý báu, Công ty đã nhiều lần được T.Ư và TP trao tặng những phần thưởng cao quý (05 lần được tặng Huân chương Lao động các hạng nhất, nhì, ba).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội mới trên suốt chặng đường xây dựng, phát triển.

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; tăng cường quản lý, điều hành, khai thác các nguồn lực hiện có; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm động viên đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh, bảo đảm chữ tín trên thị trường. Xây dựng đề án tái cơ cấu DN theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và số thu nộp ngân sách Đảng. Quan trọng hơn, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển của Công ty trong thời kỳ mới theo hướng bền vững, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở mọi khâu, mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty: từ sản xuất, kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đến các hoạt động quản lý, tài chính, hành chính… Tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, mỗi cán bộ nhân viên, người lao động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực tham gia thực hiện tốt các Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, bộ phận mình và nơi công cộng; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy chế, quy định của Công ty, nhất là về an toàn vệ sinh lao động; các quy chế về tiền lương, thưởng, phạt, đào tạo, tuyển dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của Bộ luật Lao động. Tăng cường giao lưu, học hỏi, cập nhật, đổi mới trang thiết bị, công nghệ theo hướng ngày càng hiện đại, tiến tới mở rộng thị trường để kinh doanh, phát triển.

Nhân dịp này, Thành ủy đã tặng Công ty TNHH một thành viên In báo Hà Nội mới bức trướng mang dòng chữ “đoàn kết, đổi mới, phát triển”, với sự tin tưởng và mong đợi: Phát huy truyền thống đáng tự hào 60 năm qua, cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trong chặng đường tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần