Xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về tổ chức, cán bộ

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh;  Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Triển – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, năm 2022, trước những tác động phức tạp của tình hình thế giới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đã bám sát nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Phối hợp bảo đảm an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện, diễn tập có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đạt kết quả tốt. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang được nâng lên.

Cụ thể, tham mưu với Thành ủy, UBND TP ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trọng tâm là Chương trình 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2025”. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ở 2 Sở, 9 quận/huyện; diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 132 xã, phường, thị trấn với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả cao, an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ở các cấp chặt chẽ, chất lượng.

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ và góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành và địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự đủ chỉ tiêu, đúng luật, chất lượng tốt.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh lần thứ III đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, quân số khỏe đạt 99,36%; tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn BB692; phê duyệt quy hoạch dự án xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự của 9 huyện và 20 xã.

Trung tướng Nguyễn Trọng Triển trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Trọng Triển trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ngoài ra, công tác thanh tra, pháp chế, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Triển khai nghiêm túc công tác PCTNTC; hoàn thành đúng tiến độ các đề tài khoa học quân sự; đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản và việc phối hợp, hiệp đồng trong tổ chức thực hiện. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện và tổ chức đón tiếp các đoàn đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh bảo đảm trang trọng, an toàn tuyệt đối…

Chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng – Bí thư Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá, năm 2022, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Trên địa bàn TP, chính trị ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Quán triệt Nghị quyết Quân uỷ T.Ư và Thành uỷ Hà Nội, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, nỗ lực để lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, xuất sắc.

Nhấn mạnh năm 2023 tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tập trung hoàn thành tổng kết Nghị quyết T.Ư 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cấp TP.

Bên cạnh đó, lãnh đạo đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, dự án, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình 09 Thành uỷ khoá XVII và các chương trình, kế hoạch Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức diễn tập và nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ tại các sở, ngành, quận, huyện trên TP. Lãnh đạo chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với Công an TP và các lực lượng nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão, cháy nổ.

Ngoài ra, nâng cao công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao tại các cấp đảm bảo chất lượng, an toàn. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tập trung xây dựng, đào tạo cho các đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, XII và Kết luận 21 của Hội nghị T.Ư 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết của Quân uỷ T.Ư về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Bí thư Thành uỷ cũng yêu cầu, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chủ động nắm, phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp và tác phong lề lối làm việc đảm bảo khoa học, hiệu quả. Bám sát thực tiễn để nâng cao năng lực dự báo, tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết 28 của Hội nghị T.Ư 6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn tới.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trước mắt, Bí thư Thành uỷ yêu cầu hoàn thành có chất lượng các mặt tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 với chất lượng cao. Tổ chức giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định và thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ Thủ đô.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Chỉ đạo tổ chức tốt việc bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ Nhân dân đón Tết.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xây dựng ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện các nhiệm vụ. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân thiết thực, hiệu quả. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần