Báo Kinh tế & Đô thị tổng kết công tác năm 2022:

Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí

Thanh Hải - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 9/1, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại hội nghị.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức chủ trì hội nghị. 

Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác năm 2022, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức cho biết, Báo Kinh tế & Đô thị đã hoàn thành khối lượng lớn những nội dung tuyên truyền theo kế hoạch đề ra. Cùng với đó, Báo cũng đã hoàn thành các đợt tuyên truyền, phát hành các số báo đặc biệt, số báo chuyên đề trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử kinhtedothi.vn, chuyên trang phapluatxahoi.kinhtedothi.vn, tieudung.vn, giaothonghanoi.kinhtedothi.vn.

Các đại diện phòng ban, tổ chức của Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023.
Các đại diện phòng ban, tổ chức của Báo Kinh tế & Đô thị thực hiện ký giao ước thi đua năm 2023.

Công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo đã có nhiều đổi mới trong hình thức, nội dung, phương thức tác nghiệp. Cùng với triển khai nâng cao chất lượng nội dung, hình thức báo in, năm 2022, Báo Kinh tế & Đô thị có sự chuyển biến mạnh mẽ đổi mới giao diện báo điện tử, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, qua đó cụ thể hóa việc xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí, tăng cường áp dụng phương pháp làm báo hiện đại, quy trình tác nghiệp giúp cho số lượng bạn đọc tăng so với năm trước. Nhiều hoạt động của T.Ư và TP được cập nhật kịp thời, phân tích chuyên sâu, góp phần nâng cao vị thế của báo.

Báo Kinh tế & Đô thị cũng đã triển khai nhiều tuyến bài có chất lượng tham dự các giải báo chí T.Ư, TP và các bộ, ngành và đạt được những kết quả đáng biểu dương, đoạt nhiều giải thưởng lớn.

Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí - Ảnh 1
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. 

Ban chấp hành Công đoàn làm tốt công tác chăm lo đời sống cho viên chức và người lao động, thực hiện thăm hỏi ốm đau; khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi mừng thọ, mừng Xuân, khen thưởng con em cán bộ có thành tích xuất sắc trong học tập…

Tại hội nghị, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đã tiếp thu và trực tiếp trả lời những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, người lao động trong cơ quan.

Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí - Ảnh 2
Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí - Ảnh 3
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. 

Tại hội nghị, lãnh đạo báo Kinh tế & Đô thị đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; 10 tập thể nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”; 22 cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; trao Giấy khen của Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho 38 cá nhân có thành tích tốt trong công tác năm 2022.

Nhân dịp này, Công đoàn báo Kinh tế & Đô thị tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn Kinh tế & Đô thị năm 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. 
Ban Chấp hành Công đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. 

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm 2023, đại diện Đảng bộ, Ban Biên tập, Ban Chấp hành Công đoàn, các phòng ban, Văn phòng đại diện và các tổ chức chính trị xã hội đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức biểu dương và chúc mừng tập thể và các cá nhân đã đạt danh hiệu, thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. 
Quang cảnh hội nghị. 

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức yêu cầu các tổ chức đoàn thể, tập thể cán bộ, người lao động trong cơ quan tăng cường đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để thi đua lập thành tích nhân Kỷ niệm 25 năm thành lập báo Kinh tế & Đô thị và 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam… Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, kinh tế báo chí, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động báo chí; đặc biệt là làm tốt chuyển đổi số báo chí, tạo doanh thu cao hơn.

Tổng Biên tập đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cơ quan. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy chế đã ban hành một cách công khai minh bạch; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Ngoài ra, Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức đề nghị thực hiện tốt các nội dung xây cơ quan báo chí văn hoá, đạo đức nghề nghiệp người làm báo, 2 quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Dịp này, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn kết, thống nhất quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu của Báo trong năm 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần