Xây dựng LLVT Thủ đô xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/11, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lần thứ II giai đoạn (2009 – 2014). Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ tư lệnh Thủ đô.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Báo cáo tại Đại hội cho thấy, những thành tích và sự phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 5 năm qua luôn luôn gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào “Thi đua yêu nước”, phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP.  Nổi bật như việc xây dựng khu vực phòng thủ phát triển cả diện rộng và chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô với xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh. LLVT Thủ đô được xây dựng vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác phối hợp giữa quân đội, công an và các lực lượng trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường hòa bình ở Thủ đô, góp phần để Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, LLVT Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TP và quận, huyện, thị xã. Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 40%, cao nhất so với các địa phương trong cả nước. Đây thực sự là lực lượng xung kích nòng cốt trong phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời cũng tích cực tham gia các hội thi, hội thao toàn quân, trong đó nhiều tập thể và cá nhân giành giải cao.

Có thể nhận thấy, Phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ; xây dựng từng tổ chức, từng con người ngày càng trưởng thành, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa LLVT Thủ đô với Nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 
Quang cảnh Đại hội thi đua Quyết thắng của Bộ tư lệnh Thủ đô.
Các đơn vị xuất sắc thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô nhận Cờ thi đua Quyết thắng.
Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo biểu dương và chúc mừng những thành tích của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua. Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của LLVT Thủ đô đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của TP.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu BTL Thủ đô, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện các mặt công tác, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể.

Trong đó, cần chủ động làm tốt hơn nữa công tác tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa XI) “Về chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chương trình 05 của Thành ủy “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (2011 - 2015)”; Nghị quyết của HĐND TP về “Xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Chủ tịch TP  yêu cầu LLVT Thủ đô, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.  Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính quy, ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành nhiệm vụ bất cứ hoàn cảnh nào, xứng đáng với phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quận ủy T.Ư phát động và xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ LLVT Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tiếp tục quán triệt lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giành nhiều thành tích xuất sắc để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…
5 năm qua, LLVT Thủ đô Hà Nội đã được trao tặng: Huân chương Sao vàng; 25 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 10 Huân chương Chiến công hạng Ba; Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương It-xa-la hạng Nhì cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ...