Xây dựng môi trường học đường thượng tôn pháp luật
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), thời gian qua, các phường Khương Đình, Phương Liệt và Thanh Xuân (Hà Nội) đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong các nhà trường, góp phần hình thành ý thức công dân, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
Gắn giáo dục pháp luật với đạo đức, nhân cách học sinh
Tại phường Thanh Xuân, Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Tuân trong không khí sôi nổi. Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh nhấn mạnh: Ngày 9/11 không chỉ là ngày kỷ niệm mà còn là dịp để toàn dân nhận thức sâu sắc hơn vai trò của pháp luật trong đời sống.
Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh đề nghị các nhà trường trên địa bàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ: phát huy sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục pháp luật; đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép vào môn học và hoạt động ngoại khóa; đồng thời xây dựng môi trường học đường nhân ái, nơi thầy cô là tấm gương sáng về đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật.
Hưởng ứng phát động, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tuân Nguyễn Thu Hà kêu gọi cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện tốt nội quy, sống có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật ngay từ những việc nhỏ. Cô nhấn mạnh: “Pháp luật không phải điều gì xa xôi. Mỗi hành động đúng đắn hằng ngày - như kính thầy yêu bạn, đi học đúng giờ, tuân thủ luật giao thông - đều thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật.”
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tuân Nguyễn Thu Hà khẳng định vai trò đồng hành của phụ huynh trong việc giáo dục con em: sự gương mẫu của cha mẹ chính là “bài học sống động” để trẻ hình thành thói quen sống đúng, sống đẹp.
Tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được UBND phường Phương Liệt tổ chức tại Trường THCS Khương Mai. Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Ngô Minh Hồng nhấn mạnh, đây là dịp để tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và đề cao trách nhiệm công dân. Mục tiêu của các hoạt động hưởng ứng là xây dựng môi trường sống và học tập lành mạnh, góp phần phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.
UBND phường Phương Liệt đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật liên quan đến giáo dục, bảo vệ trẻ em, an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng cháy nổ; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn pháp luật, “phiên tòa giả định”; và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để lan tỏa thông điệp Ngày Pháp luật tới giới trẻ.
Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư Hà Nội) đã giao lưu, chia sẻ nhiều câu chuyện sinh động về “Pháp luật trong đời sống học đường”, giúp học sinh hiểu rằng chấp hành pháp luật chính là cách bảo vệ bản thân và xây dựng cộng đồng văn minh.
Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong trường học
Tại Trường THCS Khương Đình, UBND phường Khương Đình đã tổ chức Lễ phát động điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025. Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Đỗ Văn Khải kêu gọi mỗi giáo viên, học sinh hãy trở thành “tuyên truyền viên nhỏ”, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.
Hưởng ứng lời phát động, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Đình Nguyễn Thị Bích Nga khẳng định: Việc học tập, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật phải trở thành thói quen, nếp sống của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh. Nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khóa với nhiều chủ đề thiết thực như phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ môi trường...
Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 tại Trường THCS Khương Đình (Hà Nội) - học sinh tham gia cuộc thi “Rung chuông Vàng - Tìm hiểu kiến thức pháp luật”
Lễ phát động diễn ra trong không khí sôi nổi với cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu kiến thức pháp luật” do thầy và trò nhà trường tổ chức. Các thí sinh hào hứng vượt qua nhiều câu hỏi về luật và quy định gắn liền với đời sống học đường, tạo nên một sân chơi bổ ích, sinh động, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh.
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các phường Khương Đình, Phương Liệt và Thanh Xuân đã thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhà trường. Không chỉ dừng ở khẩu hiệu, phong trào đã trở thành chuỗi hành động thiết thực, đưa pháp luật đến gần với học sinh bằng hình thức gần gũi, sáng tạo và hấp dẫn.
Thông qua đó, ý thức thượng tôn pháp luật đang dần trở thành nền nếp trong học đường - nơi mỗi thầy cô là tấm gương sáng, mỗi học sinh là một “công dân nhỏ” hiểu luật, yêu luật và hành xử đúng pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, văn minh.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong trường học ở Khương Đình
Kinhtedothi - Ngày 4/11, tại Trường THCS Khương Đình, UBND phường Khương Đình đã tổ chức điểm Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Phường Thanh Xuân: xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và kỷ cương
Kinhtedothi - Ngày 4/11, tại Trường Tiểu học Nguyễn Tuân, UBND phường Thanh Xuân đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Phường Phương Liệt phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Kinhtedothi - Sáng 3/11, tại Trường THCS Khương Mai, UBND phường Phương Liệt đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.






