80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Xây dựng ngành y tế Thủ đô ngày càng hiện đại, giàu tính nhân văn

Kinhtedothi - Ngày 26/2, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư (Ban BVCSSKCBT.Ư) đã tổ chức gặp mặt thân mật các giáo sư, bác sĩ thành viên Hội đồng chuyên môn miền Bắc, cùng một số chuyên gia và giám đốc các bệnh viện khu vực Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến dự. 

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng, trong chặng đường 61 năm phấn đấu trưởng thành, cùng với ngành y tế cả nước, y tế Thủ đô đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Mạng lưới y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh; năng lực chuyên môn, trình độ khoa học của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nghiên cứu về sức khỏe… đều có bước phát triển vững mạnh.
Ảnh đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu ngành y tế nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. Ảnh Hoàng Lê DSC_0180
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu ngành y tế nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Lê
“Những năm qua, ngành y tế Thủ đô không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn có đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của y học Việt Nam và khu vực, góp phần quan trọng chung tay giải quyết những vấn đề toàn cầu về sức khỏe con người”, Bí thư Thành ủy khẳng định. 

Đồng thời ghi nhận, năm 2015, ngành y tế Thủ đô đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Một số lĩnh vực y học kỹ thuật cao có nhiều tiến bộ, dẫn đầu cả nước như can thiệp tim mạch, ghép tạng… Thay mặt lãnh đạo TP và Nhân dân Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức y tế Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, năm 2016 nhiệm vụ đặt ra với ngành y tế Thủ đô và các năm tiếp theo rất nặng nề. Đồng chí tin rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, ngành Y tế Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức, chung lòng phát huy thành tựu và truyền thống tốt đẹp của mình, nỗ lực phấn đấu để đạt được những chuyển biến, những kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. 

Nhân đây, đồng chí Bí thư mong muốn, đội ngũ các cán bộ, ý, bác sỹ Thủ đô, tiếp tục thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Lương y phải như từ mẫu”. 

“Lấy niềm tin tưởng và sự hài lòng của Nhân dân làm mục tiêu, động lực và thước đo để cống hiến và phấn đấu; dù ở bất cứ cương vị nào các đồng chí cũng nêu cao đạo đức nghề nghiệp, khẳng định hình ảnh đẹp về người cán bộ y tế, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội; xây dựng ngành y tế Thủ đô ngày càng hiện đại, giàu tính nhân văn”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và tin tưởng, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, ngành y tế Thủ đô, sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của ngành và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô. 

Chân thành cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban BVCSSKCBT.Ư mong rằng, trong thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các giáo sư, bác sĩ, cán bộ ngành y tế cả nước, để góp phần xây dựng ngành y tế  Hà Nội không ngừng phát triển xứng tầm với một thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.  
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ