Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

15 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính:

Xây dựng nhiều trụ sở công an xã nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Kinhtedothi – Thời gian qua, Công an Hà Nội phối hợp triển khai xây dựng nhiều trụ sở công an xã; qua đó, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sỹ (CBCS)... tạo động lực cho CBCS trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phục vụ Nhân dân.

Cụ thể, vừa qua vào đầu tháng 11/2023, tại huyện Ba Vì, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Đây là một trong 71 trụ sở công an cấp xã trên toàn TP Hà Nội được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng…

Đại diện chỉ huy Công an huyện Ba Vì cho biết, thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an TP Hà Nội đã triển khai bố trí công an chính quy tại 404 công an cấp xã trên địa bàn toàn thành phố. Đối với huyện Ba Vì đã thực hiện triển khai lực lượng công an xã chính quy đến 30/30 xã thuộc địa bàn huyện.

Công an TP Hà Nội đã hoàn thành triển khai xây dựng 5/5 dự án trụ sở công an xã giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Ba Vì.

Để đảm bảo cơ sở, điều kiện làm việc cho lực lượng công an xã. Công an huyện đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP, các phòng, ban của huyện Ba Vì và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn rà soát, giới thiệu địa điểm để triển khai xây dựng trụ sở. Sau 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành 100% hạng mục công trình và sẵn sàng bàn giao đưa vào sử dụng.

Đây là chủ trương mới của Bộ Công an và Công an TP về triển khai xây dựng trụ sở làm việc đối với lực lượng công an xã, nên trong quá trình quy hoạch, khảo sát, giới thiệu điển đất, thiết kế và triển khai thi công trụ sở làm việc Công an xã Minh Quang nói riêng và các trụ sở công an xã khác trên địa bàn huyện Ba Vì nói chung, các đơn vị chức năng của Công an thành phố và Công an huyện Ba Vì gặp không ít những khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo rất sát sao của Ban giám đốc Công an TP, sự vào cuộc và chỉ đạo rất quyết liệt của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì và đặc biệt là sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương xã Minh Quang nói riêng và lãnh đạo của 31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì nói chung, nên mọi khó khăn đều được giải quyết hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP nêu rõ, sau hơn 6 tháng khẩn trương thi công, đến nay Công an TP đã hoàn thành triển khai xây dựng 5/5 dự án trụ sở Công an xã giai đoạn 1 trên địa bàn huyện Ba Vì, trong đó có trụ sở làm việc Công an xã Minh Quang. Các dự án hoàn thành ngoài mục tiêu để đảm bảo cho CBCS có nơi làm việc, ở doanh trại còn thể hiện sự quan tâm, tạo động lực cho CBCS trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn cơ sở, nâng cao chất lượng công tác phục vụ Nhân dân, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2023, Công an TP Hà Nội khánh thành trụ sở Công an xã Thạch Đà và xã Tam Đồng (huyện Mê Linh). Đây là hai trụ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Mê Minh hoàn thành đầu tư xây dựng, được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Theo Công an Hà Nội, công trình trụ sở Công an xã Thạch Đà và xã Tam Đồng khánh thành và đưa vào sử dụng sẽ giải quyết những khó khăn về nơi làm việc cũng như việc sinh hoạt, học tập, đáp ứng sự mong đợi của toàn thể chiến sĩ công an xã cũng như Nhân dân địa phương. Từ đó tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an TP Hà Nội khánh thành trụ sở Công an xã Tam Đồng (huyện Mê Linh).

Công trình cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lực lượng công an nói chung, chủ trương xây dựng công an xã chính quy nói riêng.

Hai trụ sở công an xã được xây dựng theo phương án biên chế đến năm 2025 là 20 cán bộ, chiến sĩ, với 3 tầng, 17 phòng làm việc và phòng chuyên môn. Tổng diện tích xây dựng sàn là 640m2/1.200m2.

Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, cổng, tường rào, sân bê tông… Công trình có tổng mức đầu tư hàng tỷ đồng. Sau 7 tháng thi công đến nay đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi đưa vào hoạt động các công trình sẽ góp phần tăng thêm tính chính quy, tinh nhuệ là điều kiện quan trọng để xây dựng công an xã điển hình kiểu mẫu, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hà Nội: Hoàn thành khoảng 300 đồ án quy hoạch sau Thủ đô mở rộng

Hà Nội: Hoàn thành khoảng 300 đồ án quy hoạch sau Thủ đô mở rộng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
[Ảnh] Toàn cảnh phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Ảnh] Toàn cảnh phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

20 Jan, 12:17 PM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

Phối hợp chặt chẽ tuyên truyền pháp luật, ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử

20 Jan, 11:20 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn làm việc với các phường Cửa Nam, Hồng Hà, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

Đại hội XIV là Đại hội của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, của kỷ luật và sáng tạo, của đoàn kết và phát triển

20 Jan, 10:35 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới

20 Jan, 09:19 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước

20 Jan, 08:40 AM

Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ