Xây dựng phường Đại Mỗ xanh, thông minh, bền vững, Nhân dân hạnh phúc
Kinhtedothi- Với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền phục vụ, hiệu lực, hiệu quả; phát triển phường Đại Mỗ xanh, thông minh, bền vững, Nhân dân hạnh phúc", Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đại Mỗ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô.
Bản lĩnh trong gian khó, chủ động thích ứng, vững bước đi lên
Nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giai đoạn đầy biến động khi tình hình thế giới và trong nước chịu tác động mạnh từ đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Đảng bộ và chính quyền các phường (trước sắp xếp) thuộc địa bàn Đại Mỗ đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết, quyết liệt hành động, qua đó đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới của phường Đại Mỗ hôm nay. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được triển khai bài bản, toàn diện. Các cấp ủy đảng tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các mô hình "Đảng bộ cơ sở 4 tốt", "Chi bộ 4 tốt", "Cơ sở dữ liệu 3.0", "Tổ dân phố điện tử"... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu quả phục vụ. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và cải cách tư pháp được đẩy mạnh.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Quyết định thành lập Đảng bộ phường Đại Mỗ
Hoạt động của chính quyền được cải cách mạnh mẽ theo hướng gần dân, vì dân. Nhiều mô hình cải cách hành chính, chuyển đổi số được đánh giá cao và nhân rộng, trong đó Đại Mỗ là một trong những phường đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào quản lý hành chính và dịch vụ công. Hệ thống ISO, một cửa điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, và số hóa hồ sơ được đẩy mạnh. Các tổ công nghệ số cộng đồng được triển khai sâu rộng đến từng tổ dân phố, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng công dân số.
Kinh tế địa phương phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Thương mại, dịch vụ phát triển sôi động, doanh thu tăng bình quân 13,2%/năm. Tổng thu ngân sách của các phường trên địa bàn (trước sáp nhập) giai đoạn 2020 - 2025 đạt khoảng 41.816 tỷ đồng, riêng địa bàn phường Đại Mỗ mới đóng góp khoảng 7.527 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 125 triệu đồng/năm. Khu vực kinh tế tư nhân phát triển năng động, hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể duy trì ổn định, tạo việc làm tại chỗ và nguồn thu đáng kể. Một số khu vực hình thành mô hình kinh tế đêm, chợ dân sinh kết hợp thương mại hiện đại, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao các quyết định về nhân sự tại phường Đại Mỗ
Hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, kết cấu kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy có chuyển biến tích cực. Hệ thống giao thông nội phường được cải tạo đáng kể, nhiều tuyến đường mở mới, vỉa hè được chỉnh trang, hệ thống điện, nước, chiếu sáng được nâng cấp. Các khu đô thị mới như Vinhomes Smart City, Geleximco, Mỗ Lao... đang từng bước hòa nhập với không gian truyền thống của Đại Mỗ. Bên cạnh đó, nhiều dự án cải tạo, nâng cấp trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa thể thao... cũng được đẩy mạnh triển khai.
Đời sống Nhân dân trên địa bàn phường được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo cơ bản không còn; hệ thống y tế, giáo dục được nâng cấp. Công tác chăm sóc người có công, hộ chính sách được triển khai đồng bộ…
Lãnh đạo TP trao Quyết định chỉ định lãnh đạo lâm thời HĐND của phường
Xây dựng phường Đại Mỗ thành đô thị kiểu mẫu phía Tây Thủ đô
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Đại Mỗ xác định rõ vị thế chiến lược khi là cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, nơi giao thoa giữa các khu đô thị mới và vùng dân cư truyền thống. Với định hướng phát triển đô thị hiện đại, bản sắc và bền vững, Đại Mỗ đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành "phường thông minh, bản sắc, hiện đại, hội nhập và hạnh phúc".
Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Đại Mỗ tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát, khoa học, hiệu quả; phát huy vai trò của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành, kỷ luật công vụ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Chính quyền các cấp lấy sự hài lòng của người dân là thước đo. Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.
Lãnh đạo Thành phố trao Quyết định chỉ định lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ
Bí thư Đảng ủy phường Đại Mỗ Mai Trọng Thái nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị phường xác định tầm nhìn đến năm 2045 hình thành phường là một đô thị kiểu mẫu: quản trị hiện đại, dân chủ, pháp quyền; có hệ thống hạ tầng đồng bộ; môi trường sống xanh, sạch, đẹp; công nghệ số ứng dụng sâu vào mọi lĩnh vực. Không gian công cộng được mở rộng, gắn với bảo tồn di sản, phát triển các sản phẩm văn hóa đặc trưng, tạo bản sắc riêng cho Đại Mỗ. Trong đó, không gian công cộng ven sông Nhuệ và các tuyến phố văn minh sẽ là điểm nhấn mới cho hình ảnh đô thị sinh thái, gắn với hoạt động du lịch trải nghiệm, kinh tế ban đêm.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ phường xác định ba khâu đột phá chiến lược gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử; Phát triển đô thị, chỉnh trang hạ tầng và không gian công cộng; Nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị chuyên nghiệp, thân thiện, gần dân.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Mỗ Mai Trọng Thái
Trọng tâm ưu tiên trong giai đoạn tới là hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, công viên, hồ điều hòa, phát triển các không gian sinh thái, di tích văn hóa; xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), triển khai mô hình “Tổ dân phố số”, “Chợ dân sinh số”; tạo lập các khu chức năng tài chính, thương mại hiện đại, đồng thời gìn giữ không gian văn hóa truyền thống, bảo tồn các làng nghề, đình chùa cổ.
Phường Đại Mỗ xác định kinh tế đô thị, thương mại – dịch vụ chất lượng cao là hướng đi chiến lược, tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững. Tam giác phát triển với ba khu vực chức năng trọng điểm – Trung tâm hành chính tài chính mới phía Bắc, khu dịch vụ đô thị phía Tây Nam và các khu dân cư truyền thống phía Đông Nam – sẽ là “chân vạc” tạo thế cân bằng và động lực phát triển toàn diện. Với tinh thần “đồng lòng kiến tạo - tận tâm phục vụ”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đại Mỗ bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và niềm tin mới. Những thành quả đạt được là nền tảng, nhưng chặng đường phía trước sẽ đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết tâm cao hơn, hành động kịp thời và hiệu quả hơn.

Phường Đại Mỗ ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị
Kinhtedothi - Sáng 2/8, phường Đại Mỗ tổ chức lễ ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị, chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Phường Đại Mỗ thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), nhằm kịp thời tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường.

“Siết” công tác phòng cháy, chữa cháy ở phường Đại Mỗ trong giai đoạn mới
Kinhtedothi – Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội đã phổ biến, quán triệt các điểm mới, các thay đổi của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đồng thời triển khai thực hiện một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.






