Quận Ba Đình:

Xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 7/3, UBND phường Điện Biên và Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức Lễ phát động ra quân chỉnh trang đô thị, duy trì trật tự văn minh và gắn biển công trình “phủ xanh gốc cây” trên tuyến phố Nguyễn Thái Học.

Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình nhắc nhở các hộ kinh doanh trên tuyến phố Nguyễn Thái Học đảm bảo trật tự đô thị.
Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình nhắc nhở các hộ kinh doanh trên tuyến phố Nguyễn Thái Học đảm bảo trật tự đô thị.

Sau khi được Quận ủy, UBND quận Ba Đình chọn xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị, Ban chỉ đạo 197 phường Điện Biên đã triển khai duy trì kiểm tra và trật tự đô thị thường xuyên trên các tuyến phố, giải quyết triệt để các vi phạm, đặc biệt là trên tuyến phố văn minh Nguyễn Thái Học.

Cùng với đó, Hội LHPN từ quận tới phường đã triển khai trồng cây, cỏ, rào chắn phủ xanh các gốc cây. Đoàn Thanh niên tổ chức bóc xóa quảng cáo rao vặt, sơn, vẽ tủ điện trên tuyến phố Nguyễn Thái Học.

Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng các đại biểu khánh thành công trình "phủ xanh gốc cây". 
Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình cùng các đại biểu khánh thành công trình "phủ xanh gốc cây". 
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tham quan và trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN quận về việc duy trì công trình "phủ xanh gốc cây". 
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến tham quan và trao đổi với lãnh đạo Hội LHPN quận về việc duy trì công trình "phủ xanh gốc cây". 

Từ ngày 1/3 đến nay, phường Điện Biên đã triển khai tuyên truyền và ký cam kết đến trên 200 hộ kinh doanh mặt phố (đạt tỷ lệ 100%); trang trí 10 pano, 10 khẩu hiệu, 30 cờ nheo; tăng thời lượng phát thanh lên 30 phút/lượt và phát 2 lần/ngày. Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân; đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, Nhân dân phường về các quy định của TP và quận, đặc biệt là kế hoạch xây dựng tuyến phố Nguyễn Thái Học là tuyến phố văn minh đô thị kiểu mẫu, cũng như thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh vi phạm.

Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên phát biểu tại lễ phát động. 
Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên phát biểu tại lễ phát động. 
Các đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ phát động. 
Các đại biểu, lực lượng tham gia buổi lễ phát động. 

Để duy trì, xây dựng thành công phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị, Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Chí Trung cho biết, phường sẽ phân công lực lượng cụ thể, kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, tổ chức lực lượng duy trì ứng trực. Tập trung cao điểm xử lý các trường hợp hàng rong, hàng kinh doanh buôn bán vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phối hợp xử lý các trường hợp không đảm bảo quy định trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, công trình trọng điểm, các hoạt động sự kiện chính trị trên địa bàn phường Điện Biên liên quan đến khu vực giáp ranh giữa các phường…

Các lực lượng phường Điện Biên ra quân tuyên truyền chỉnh trang đô thị, duy trì trật tự văn minh. 
Các lực lượng phường Điện Biên ra quân tuyên truyền chỉnh trang đô thị, duy trì trật tự văn minh. 
Xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị - Ảnh 1

Tại buổi lễ phát động, Hội LHPN quận Ba Đình đã khánh thành và bàn giao công trình “phủ xanh gốc cây” gồm 23 gốc cây tại một đoạn từ số 30 đến 46 trên tuyến phố Nguyễn Thái Học với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho Hội LHPN phường Điện Biên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình Đinh Thị Phương Liên phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo “Vì một đô thị xanh” trong các cấp hội phụ nữ. Cuộc thi nhằm phát hiện và tìm kiếm những sáng kiến, ý tưởng, mô hình, cách làm về quản lý, xây dựng đô thị xanh trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, vận động người dân Ba Đình chung sức tham gia bảo vệ môi trường.