80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong:

Xây dựng phường Thanh Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu

Kinhtedothi - Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, thời gian tới, phường Thanh Xuân sẽ tiếp tục có bước phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Hà Nội; đặc biệt sẽ là phường kiểu mẫu của TP trên nhiều lĩnh vực, từ đó nhân rộng, lan tỏa ở Thủ đô.

Ngày 23/7, Đảng bộ phường Thanh Xuân (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo quận Thanh Xuân (cũ) qua các thời kỳ cùng 168 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 7.657 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng Đại hội

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Xuân lần thứ I diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa thực hiện một cuộc “cách mạng” về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp bảo đảm “Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Điểm nhấn quan trọng của Đại hội là lần đầu tiên tổ chức Đại hội không giấy tờ, ứng dụng triệt để công nghệ, chuyển đổi số từ khâu điều hành đến trình bày báo cáo chính trị và các tham luận, kết hợp hình ảnh slide minh họa sinh động.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dự Đại hội

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, vượt lên những khó khăn, thách thức, Đảng bộ phường Thanh Xuân đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo phường phát triển toàn diện, bền vững, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra trên nhiều lĩnh vực.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phường đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp thu ngân sách; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.210 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán được giao. Chi ngân sách bảo đảm đúng Luật Ngân sách Nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định. Phường quan tâm dành nguồn lực chi đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế...

Những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ phường, mang lại sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Thanh Xuân chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Thanh Xuân đề ra nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; tăng cường tiềm lực quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường trong mọi tình huống...

Cùng với đó, khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Thanh Xuân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị; phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục và đào tạo cả về quy mô và chất lượng; bảo đảm an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, Đảng bộ phường phấn đấu đến năm 2045, phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, là đô thị đáng sống với kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, tiêu biểu trong khu vực phía Nam TP...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Đại hội

Có đủ điều kiện để xây dựng phường văn minh kiểu mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của phường Thanh Xuân công phu, bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm; theo đúng tinh thần vừa sắp xếp, ổn định bộ máy, vừa chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, phường Thanh Xuân là một trong những đơn vị sớm hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thành lập, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, chủ động bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường bảo đảm đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025 với phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn”.

Đại hội Đảng bộ phường  diễn ra trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang bước vào dòng chảy mạnh mẽ của đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô, trong đó có phường Thanh Xuân, vừa chung sức, đồng lòng cho một cuộc chuyển mình lịch sử, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới căn bản và toàn diện về tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô. Phường Thanh Xuân là một trong 10 phường của TP Hà Nội có diện tích nhỏ nhất, nhưng dân số đông với hơn 106.000 người, đặt ra cho phường giai đoạn tới giải quyết những vấn đề lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội

Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đại hội quan tâm thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm về kỷ cương văn minh đô thị; làm sao để phát huy tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị; phòng, chống cháy, nổ; cải tạo chung cư cũ. Cùng đó, phường có giải pháp huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

"Phường cần đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa quan trọng của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; nhận thấy rõ trách nhiệm của mình ở vị trí công việc, để cố gắng hơn nữa trong vai trò phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Xuân khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ phường đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, phường Thanh Xuân có đủ điều kiện để xây dựng phường văn minh kiểu mẫu. Sau Đại hội, Đảng bộ phường cần tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ với mục tiêu không để khoảng trống, độ trễ trong triển khai nghị quyết Đại hội. Trong đó, cần xác định công việc cụ thể gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, người dân từng địa bàn dân cư.

"Phường Thanh Xuân cần đặt mục tiêu đến năm 2030 là “phường thông minh” của TP; mạnh dạn đi đầu xây dựng xã hội số, công dân số, chính quyền điện tử, hướng đến công dân toàn cầu" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, Đảng bộ phường Thanh Xuân tiếp tục tập trung mọi nỗ lực tạo sự chuyển biến mạnh hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt là ở các chi bộ. Đảng bộ phường cần đổi mới trong công tác cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tâm huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và lối sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao đổi với các đại biểu dự đại hội

“Thời gian tới, phường Thanh Xuân sẽ tiếp tục có bước phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP Hà Nội; đặc biệt sẽ là phường kiểu mẫu của TP trên nhiều lĩnh vực, từ đó nhân rộng, lan tỏa ở Thủ đô” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố danh sách 19 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa I.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Sau sắp xếp các đơn vị hành chính, phường Thanh Xuân gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính (quận Thanh Xuân cũ); một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ), Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ); diện tích tự nhiên 3,24km2, quy mô dân số trên 106.316 người. Đảng bộ phường hiện có 90 tổ chức Đảng trực thuộc với 7.657 đảng viên...

Xây dựng phường Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại

Phường Thanh Xuân gặp mặt tổ trưởng dân phố - “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân

Phường Thanh Xuân gặp mặt tổ trưởng dân phố - “cầu nối” giữa chính quyền với Nhân dân

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng phường Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại

23 Jul, 04:00 AM

Kinhtedothi - Với sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng phường phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại, cùng Thủ đô và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng: Phát huy tốt nhất nguồn lực, lợi thế mới sau sắp xếp

Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng: Phát huy tốt nhất nguồn lực, lợi thế mới sau sắp xếp

16 Jul, 12:54 PM

Kinhtedothi-“Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy phường Hai Bà Trưng bước đầu đi vào vận hành đồng bộ; hoạt động tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thông suốt; đặc biệt tạo được đồng thuận trong Nhân dân, ổn định tư tưởng cán bộ, công chức và phát huy tốt nhất nguồn lực, lợi thế mới sau sắp xếp”- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định khi trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị.

Bắc Ninh: ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả chính quyền mới tại hai xã Xuân Cẩm và Hoàng Vân

Bắc Ninh: ổn định tổ chức, vận hành hiệu quả chính quyền mới tại hai xã Xuân Cẩm và Hoàng Vân

08 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi-Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, hai xã Hoàng Vân và Xuân Cẩm sau khi được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã chính thức đi vào vận hành bộ máy chính quyền mới. Công tác ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và triển khai nhiệm vụ được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định, đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Sớm hoàn thiện căn cứ để xác định mức thu học phí trường chất lượng cao tại Hà Nội

Sớm hoàn thiện căn cứ để xác định mức thu học phí trường chất lượng cao tại Hà Nội

07 Jul, 01:40 PM

Kinhtedothi - Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Hà Nội đề nghị các trường thực hiện theo mô hình giáo dục chất lượng cao (CLC) khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xác định, trình phê duyệt mức thu học phí năm học 2025 - 2026 và các năm học tiếp theo bảo đảm theo quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ