Xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/8, Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Đức Toàn - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Trần Quang Cảnh - Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trần Trọng Dực - Trưởng ban Kiểm tra Thành ủy; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.
Xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 1
Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Ảnh Thanh Hải
Báo cáo chính trị và các tham luận, ý kiến tại Đại hội đều thống nhất cho rằng: Thành công nổi bật của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng trong nhiệm kỳ 2010-2015 là đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả về phát triển kinh tế trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp (CN); tốc độ tăng giá trị sản xuất CN ngoài Nhà nước bình quân đạt 9,66% và tăng giá trị dịch vụ - thương mại bình quân đạt 16,67%/năm. Công tác thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) được tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tổng thu giai đoạn (2011-2015) dự kiến đạt 15.400 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần giai đoạn 2006-2010, đảm bảo cân đối thu chi thường xuyên và tập trung chi cho đầu tư phát triển.

Trong xây dựng và quản lý đô thị luôn được chú trọng, tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, thường xuyên phối hợp với các sở, ngành TP và khuyến khích DN, Nhân dân đầu tư các công trình giao thông, trung tâm thương mại (TTTM), nhà ở,.... trên địa bàn. Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng số vốn đầu tư trên địa bàn quận ước đạt 1.750 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận cũng tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ GPMB nhiều dự án trọng điểm của TP và quận, trong đó đã hoàn thành GPMB và khởi công dự án xây dựng mới khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ; hoàn thành mở rộng nâng cấp đường Thanh Nhàn, GPMB dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II, đường Vành đai I…

Ngoài ra, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã lãnh đạo, chỉ đạo tạo nhiều chuyển biến mới trong các lĩnh vực: Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển KH&CN, GD&ĐT; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện... Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, trong 4 năm (2011 - 2014), toàn Đảng bộ kết nạp 1.308 Đảng viên.  

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đặt ra mục tiêu phát triển: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế ổn định, bền vững, gắn kết với các lĩnh vực văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân, chăm lo chu đáo tới các đối tượng chính sách và người nghèo; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Trong bối cảnh TP và các quận huyện nhiệm kỳ qua phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, với nhiều việc mới và khó, Đảng bộ và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã nỗ lực và giành được những thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng và hoàn thiện QH phát triển đô thị, đẩy mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội. Trong đó, quận có nhiều cố gắng và tiến bộ trong quản lý quy hoạch (QH), trật tự xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị theo QH, đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của T.Ư và TP.
Xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững - Ảnh 2
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao đổi với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Thanh Hải
Cùng với lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng cho rằng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh nên đã góp phần nâng cao ý thức thường xuyên rèn luyện, phấn đấu, ngăn ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ Đảng viên.

“Thành ủy đánh giá cao cố gắng của Đảng bộ quận trong triển khai thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, Nghị quyết số 09 và Đề án số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy, với những cách làm thiết thực, hiệu quả; nhiều vụ việc được tập trung giải quyết nhanh, gọn, dứt điểm…, góp phần tích cực vào thành tựu chung của TP”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Đồng tình với nhận định về những mặt còn hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ rõ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, với vị trí thuận lợi là một trong những quận thuộc khu vực trung tâm của Thủ đô, quận Hai Bà Trưng cần tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của mình để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng DV-TM. Trong đó, ưu tiên đầu tư phát triển các dịch vụ chất lượng cao, phát triển hệ thống thương mại theo hướng văn minh, hiện đại; kết hợp các chợ dân sinh truyền thống với các TTTM, siêu thị theo QH được phê duyệt. Bên cạnh đó, quận cần có các giải pháp thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tăng cường quản lý đô thị theo QH, nhất là phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo diện tích công viên, cây xanh; sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có...

“Đây là công việc quan trọng, đòi hỏi quận cần phát huy tính chủ động, sáng tạo hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý QH, đầu tư xây dựng gắn với quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đặc biệt phải cố gắng làm tốt công tác giải phóng bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, không để xây dựng trái phép, sai phép, phá vỡ QH, kiến trúc đô thị; không để xảy ra vi phạm phải cưỡng chế, phá dỡ, gây tốn kém tiền của, công sức của nhân dân và xã hội”, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu, quận Hai Bà Trưng phải đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, trong đó, không chỉ là cải cách, đổi mới về tổ chức bộ máy, quy trình, thủ tục mà quan trọng hơn là yếu tố con người, là mối quan hệ giữa cán bộ, công chức và người dân; phải làm cho cán bộ, công chức nhận thức và thực hiện đúng vai trò là công bộc của dân. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, quận cần tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao, nâng cao chất lượng dạy và học trong các bậc học; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện tốt chương trình việc làm; giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, các di tích lịch sử - văn hóa - cách mạng; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh... “Quận phải sâu sát, có nhiều biện pháp thiết thực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, sao cho đến hết nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên địa bàn quận sẽ không còn hộ nghèo” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Hai Bà Trưng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đặt ra cho nhiệm kỳ 2015-2020
Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành CN và xây dựng trung bình từ 10%/năm trở lên và ngành dịch vụ 16%/năm; thu và chi NSNN trên địa bàn hoàn thành 100% kế hoạch TP giao. 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở; giảm hộ nghèo đạt 100% kế hoạch TP giao; giới thiệu và tư vấn giải quyết việc làm cho 7.500 - 8.000 người/năm. Đầu tư xây dựng 2 trường học mới; 2 trường học chất lượng cao. 100% tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, xây dựng chương trình hành động và thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, kết nạp trung bình từ 250 - 270 Đảng viên/năm....