Xây dựng thanh niên Hà Nội xứng đáng đội hậu bị tin cậy của Đảng

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) và tuyên dương cán bộ đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021.

Tham dự lễ kỷ niệm về phía T.Ư có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương.

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Nguyễn Doãn Toản.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của thanh niên Hà Nội

Trong không khí phấn khởi, hân hoan nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu tham dự chương trình được ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn, những dấu mốc lịch sử truyền thống, những chặng đường vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn gắn với lịch sử đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô; luôn kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của thanh niên Việt Nam, truyền thống anh hùng, tài hoa, thanh lịch của người Hà Nội.

Trải qua 91 mùa xuân - một chặng đường lịch sử gian khổ song rất đỗi vinh quang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và tuổi trẻ Thủ đô đã luôn khẳng định lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội .
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội .

Kỷ niệm 91 năm thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội khẳng định niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình; với sự nỗ lực không ngừng của 5 đơn vị sự nghiệp, 106 cơ sở Đoàn trực thuộc; 1.635 tổ chức cơ sở Đoàn, gần 24.000 chi đoàn, gần 700.000 đoàn viên đã làm nên những dấu ấn đặc biệt. Với những bứt phá toàn diện trên các mặt công tác để Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn quốc.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng trao Bằng khen cho cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng trao Bằng khen cho cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.

Trong những năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bám sát chỉ đạo của T.Ư Đoàn và Thành uỷ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đặc biệt, trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, căng thẳng, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Điều này góp phần quan trọng trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội.

“Những kết quả nổi bật đó đã nhận được tình cảm quý mến, tin yêu, sự ủng hộ, ghi nhận, biểu dương của Nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô, làm đẹp thêm hình ảnh màu áo xanh thanh niên tình nguyện” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá.

Để công tác đoàn của TP Hà Nội phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đề nghị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP tập trung tham gia thực hiện có hiệu quả và có chiều sâu các nhiệm vụ được phân công trong 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội, chủ đề công tác năm 2022 của TP. Khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đặc biệt hai nhiệm vụ lớn là phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện và tham gia tích cực các kế hoạch, hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 của TP.

Bên cạnh đó, quan tâm cả số lượng và chất lượng tổ chức Đoàn; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi với trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc và Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và Thủ đô giàu mạnh, văn minh. Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời kỳ mới “thanh lịch, văn minh”.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng 91 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng 91 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên; tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Thành phố. Phát huy truyền thống và tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo của thanh niên Thủ đô.

“Thành ủy tin tưởng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP và tuổi trẻ Thủ đô bằng sức trẻ, nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin không lay chuyển và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô hôm nay sẽ tiếp bước truyền thống, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ nhấn mạnh.

Tại Chương trình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Tuyên dương 91 cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021. Trong đó có 25 đồng chí cán bộ Đoàn khối trường học, 38 đồng chí cán bộ Đoàn khối địa bàn dân cư, 11 đồng chí cán bộ Đoàn khối lực lượng vũ trang và 17 đồng chí cán bộ Đoàn khối công nhân viên chức.