Xây dựng Thanh Trì thành "Huyện nông thôn mới"

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/7, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, 268 đại biểu đại diện cho 8.618 đảng viên trong đảng bộ đã về dự.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII ngày 17-7-2015.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIII 
Tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Khương đã trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa XXII, khẳng định những thành tựu nổi bật nhiệm kỳ qua. Trong đó, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng, tốc độ bình quân 5 năm qua đạt 15,3%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng (công nghiệp – xây dựng: 62,2%, thương mại – dịch vụ: 24,8%, nông nghiệp: 13%). Thu, chi ngân sách đạt
 Mục tiêu huyện Thanh Trì đến 2020: 100% xã đạt nông thôn mới, đạt giá trị sản xuất 240 triệu đồng/ha trồng trọt, nuôi trồng thủy sản; 100% hộ được dùng nước hợp vệ sinh, trong đó 90% hộ đô thị dùng nước sạch, 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 90 hộ gia đình đạt văn hóa, 75% thôn, tổ dân phố văn hóa… Hàng năm kết nạp 200 đảng viên, phấn đấu trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm…
kết quả tốt tỷ lệ tăng thu bình quân đạt 16% (riêng thu ngân sách năm 2013  đạt trên 1.000 tỷ đồng); thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, hộ nghèo giảm từ 2,8% xuống còn 1%... Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, qua 4 năm triển khai, đã huy động được 1.713 tỷ đồng, đưa Thanh Trì  từ huyện có 3/15 xã đạt 14-15 chỉ tiêu, đến nay 10/15 xã đã cơ bản đạt chuẩn NTM (chiếm 67%), đứng tốp đầu TP và hoàn thành chỉ tiêu trước 1 năm theo Nghị quyết Đại hội XXII Đảng bộ huyện. Văn hóa xã hội tiếp tục được phát triển, phong trào TDTT phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, đặc biệt đã hoàn thành và đưa vào khai thác bể bơi tại trung tâm TDTT huyện và 14 bể dạy bơi được 10.000 học sinh tại các trường học biết bơi, đưa Thành Trì đứng đầu cả nước về công tác này. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Thanh Trì đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế; Huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Hoàn thành xây dựng NTM năm 2015; Đổi mới GD – ĐT, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc…Phấn đấu đến năm 2020, tăng thu ngân sách bình quân đạt 16% (không kể tiền sử dụng đất), thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo dưới 1.6%. 100% xã đạt tiêu chí NTM… 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô thị Thanh Hằng biểu dương và đánh giá cao, những thành tựu đã đạt được trong năm qua của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì, đã tạo những bước phát triển nhất định, vượt các chỉ tiêu đã đề ra… Đặc biệt, là phong trào xây dựng NTM, là huyện đứng tốp đầu của của TP góp phần vào chương trình xây dựng NTM của Thủ đô… 

Sau khi chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục, chia sẻ những khó khăn, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, Thanh Trì thuận lợi là đã có Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó sẽ phát triển là vùng trung tâm đô thị mở rộng…

Nhấn mạnh nhiệm vụ tới, Phó Bí thư đề nghị huyện, cần phải thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch kinh tế-xã hội môi trường với quy hoạch dân cư. Đối với sản xuất nông nghiệp, cần ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, quy hoạch và chú trọng đầu tư phát triển các loại cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản phù hợp, cho giá trị kinh tế cao, bảo đảm vệ sinh, an toàn dịch bệnh, giữ vệ sinh môi trường; đồng thời có giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng, hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cấp xã và xây dựng huyện Thanh Trì thành "Huyện nông thôn mới". Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, các làng nghề tuyền thống, phát triển công nghiệp phụ trợ; huy tối đa các nguồn lực, nội lực, chủ động tạo quỹ đất phục vụ yêu cầu phát triển và thực hiện khai thác có hiệu quả các nguồn lực đó để trong tương lại xây dựng Thanh Trì trở thành vùng trung tâm đô thị mở rộng như quy hoạch. Bên cạnh đó, huyện cần giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm hộ nghèo; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ cần tuyên truyền phổ biến, nhằm tạo sự đồng thuận cao. BCH Đảng bộ sớm ban kế hoạch, công tác cụ thể, với quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi nghị quyết, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. 

BCH Đảng bộ quận huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2015 -2020, gồm 43 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Khương tái trúng cử Bí thư Huyện ủy Thanh Trì. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần