Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022

Xây dựng thương hiệu quà tặng cho du lịch Thủ đô

Kinhtedothi - Tối 29/4, tại khu vực Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” (quận Hoàn Kiếm), Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã tới dự và nhấn nút khai mạc.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (29/4 - 1/5) Sở Du lịch phối hợp với các làng nghề giới thiệu tiềm năng du lịch làng nghề - ẩm thực Hà Nội, gồm có: Nón làng Chuông (huyện Thanh Oai); chuồn chuồn tre Thạch Xá, quạt giấy Chàng Sơn (huyện Thạch Thất); tò he (huyện Phú Xuyên); lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông); gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm); sơn mài Hạ Thái (huyện Thường Tín), tò he (huyện Phú Xuyên)…

Doanh nghiệp du lịch Hà Nội và các tỉnh thành sẽ tổ chức giới thiệu tour đặc trưng của Thủ đô như tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour xe đạp khám phá Bát Tràng; Thực hiện kích cầu sản phẩm du lịch của Hà Nội và tour liên kết với các tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng các đại biểu nhấn nút khai mạc Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang đã phát động cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022”, và cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hà Nội năm 2022”.

“Sản phẩm của cuộc thi sẽ là thông điệp giới thiệu cuộc sống, con người, văn hóa Hà Nội; quảng bá danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, các điểm đến du lịch, sản phẩm, quà tặng du lịch Hà Nội đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước; góp phần không nhỏ vào việc làm phong phú thêm bộ nhận diện du lịch Hà Nội” - bà Đặng Hương Giang chia sẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, TP Hà Nội là trung tâm chính trị văn hóa, kinh tế của cả nước, là một trong hai trung tâm du lịch lớn, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển du lịch của cả nước nói chung và của vùng Bắc Bộ nói riêng. Thời gian qua, TP Hà Nội đã xây dựng được hệ thống dịch vụ, các sản phẩm du lịch tiêu biểu để du khách lựa chọn và trải nghiệm tại những cơ sở lưu trú du lịch, điểm đến di sản văn hóa, bảo tàng, khu vui chơi giải trí và đặc biệt là tại các làng nghề với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu tham quan gian hàng.

Nằm trong khu vực trung tâm vùng Đồng bằng Sông Hồng, Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề truyền thống, trong đó rất nhiều làng nghề có lịch sử phát triển hàng trăm, hàng nghìn năm như: Gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, rèn Đa Sỹ, đúc đồng Ngũ Xã, mây tre đan Phú Vinh, làng nón Chuông...

Vì vậy, cùng với xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chủ trương đẩy mạnh phát triển các sản phẩm quà lưu niệm du lịch mang tính đặc trưng của Thủ đô đang là yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch, qua đó xây dựng thương hiệu quà tặng cho du lịch Thủ đô.

“Lễ hội không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội, khuyến khích phát triển ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động mà còn góp phần thu hút du khách, phục hồi hoạt động du lịch Thủ đô. Đồng thời kích cầu du lịch nội địa và khôi phục thị trường khách du lịch đến Hà Nội sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lễ hội góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch cả nước”- Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sạt lở áp sát khu dân cư, người dân phấp phỏng lo lũ cuốn mất nhà

Sạt lở áp sát khu dân cư, người dân phấp phỏng lo lũ cuốn mất nhà

19 Nov, 12:19 PM

Kinhtedothi-Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm tình trạng sạt lở ở miền núi Quảng Ngãi diễn biến nghiêm trọng. Tại nhiều khu dân cư ven sông, suối, đất bị khoét sâu từng giờ, đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh nơm nớp lo mất nhà, mất an toàn khi mưa lớn tiếp diễn.

Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

Không thể đánh đổi sức khỏe để tăng tuổi nghỉ hưu lên 65

19 Nov, 08:03 AM

Kinhtedothi – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 nhằm tận dụng nguồn lao động cho tăng trưởng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên gia và người lao động cho rằng, đề xuất này cần được nghiên cứu kỹ và phân hóa đối tượng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ