Quận Tây Hồ:

Xây dựng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, quận Tây Hồ là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, đồng thời cũng là một trong những quận phát triển, hiện đại nhất Thủ đô.

Nhận thức rõ được những thế mạnh, trong những năm qua, lãnh đạo quận Tây Hồ đã không ngừng nỗ lực để đưa quận trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Diện mạo quận Tây Hồ ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thanh Hải
Diện mạo quận Tây Hồ ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thanh Hải

Sức mạnh nội lực
Khi nhắc đến quận Tây Hồ, người ta sẽ nhắc đến hồ Tây – hồ nước ngọt, lá phổi xanh lớn nhất tại nội thành Hà Nội. Song, bên cạnh hồ Tây, quận Tây Hồ cũng được nhắc đến là vùng đất mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ, thể hiện qua hệ thống danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phong phú, đa dạng. Theo thống kê, trên địa bàn quận hiện có 71 di tích, trong đó hơn 40 di tích đã được xếp hạng, rất nhiều trong số đó đã trở thành điểm đến không thể thiếu với du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ đô như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, phủ Tây Hồ...
Bên cạnh việc phát huy điểm du lịch truyền thống, trong những năm qua, quận Tây Hồ đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án nhằm quản lý khai thác những điểm đến mới trên địa bàn quận như: Bãi đá Sông Hồng, thung lũng hoa, đề án “Phát triển trồng sen tại một số hồ nhỏ khu vực xung quanh hồ Tây”, phát triển điểm dịch vụ du lịch "Cụm di tích đình, chùa Võng Thị và mô hình làng nghề sản xuất giấy dó"… nhằm khai thác tối đa các yếu tố văn hóa và tài nguyên thiên nhiên sẵn có trên địa bàn để vừa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, vừa phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù cho Tây Hồ.
Đồng hành cùng các doanh nghiệp
Xác định rõ thế mạnh của mình, trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quận Tây Hồ đã không ngừng tạo mọi điều kiện thuận lợi, cải cách các thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, hộ kinh doanh, đặc biệt là kịp thời triển khai các gói hỗ trợ tới người lao động và DN trên địa bàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với đó, quận Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị lữ hành du lịch triển khai phương án quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch trên địa bàn quận.
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, bên cạnh việc quảng bá, kêu gọi các đơn vị lữ hành tham gia phát triển du lịch trên địa bàn, lãnh đạo quận luôn sẵng sàng lắng nghe, chia sẻ, tạo thuận lợi tối đa cho các DN trên địa bàn phát triển. Bởi, DN trên địa bàn phát triển cũng sẽ tạo điều kiện cho kinh tế, đời sống Nhân dân trên địa bàn quận phát triển.
Đặc biệt, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến thông tin, trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục phát huy giá trị của hồ Tây và 71 di tích lịch sử trên địa bàn. Quận cũng sẽ chủ động triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, khu dân cư mới, cũng như quản lý phát triển các phường ngoài đê theo quy hoạch, tạo cho Tây Hồ một diện mạo mới vừa cổ kính, trầm mặc vừa văn minh, hiện đại nhưng có bản sắc riêng, một điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài nước.