Xây dựng trung tâm nghiên cứu, thiết kế tàu thủy ở Láng-Hoà Lạc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đây là trung tâm nghiên cứu thí nghiệm khí động học về các loại tàu thủy và phương tiện nổi, đồng thời là nơi đào tạo chuyên gia chuyên ngành thiết kế tàu.

KTĐT - Đây là trung tâm nghiên cứu thí nghiệm khí động học về các loại tàu thủy và phương tiện nổi, đồng thời là nơi đào tạo chuyên gia chuyên ngành thiết kế tàu.

Viện Khoa học công nghệ tàu thủy vừa khởi công Dự án mở rộng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tại Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc.
Ông Ngô Thế Việt – Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin) cho biết: “Đây là trung tâm nghiên cứu thí nghiệm khí động học về các loại tàu thủy và phương tiện nổi, đồng thời là nơi đào tạo chuyên gia chuyên ngành thiết kế tàu. Trong tương lai gần, trung tâm này sẽ là thành viên của Hiệp hội Bể thử thế giới (ITTC) và là cơ sở nghiên cứu khoa học của các chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới”.
 
Đầu năm 2010 Vinashin tiếp tục nhận được nhiều đơn hàng của các chủ tàu từ Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Đức, Israel, Nhật Bản… Theo đó, trong quý I, Vinashin sẽ bàn giao các tàu có độ phức tạp cao và trọng tải lớn như tàu Container 225 TEU, 250 TEU, 700 TEU; tàu chở ô tô có sức chở 4.900 xe, tàu ethylene 4.500 m3, tàu hút bùn chứa bụng 2.800 m3... sang các nước theo đơn đặt hàng.

Hiện, các đơn vị thiết kế của Vinashin đã khẳng định được năng lực bằng việc thiết kế kỹ thuật và thiết kế công nghệ thành công ở hầu hết các loại tàu trọng tải từ 6.800 DWT đến 120.000 DWT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần