Xây dựng trường học an toàn trước thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 5/12, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính (Bộ GD&ĐT) tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu hướng dẫn lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học bậc THCS tại tỉnh Gia Lai.
Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu tại buổi tập huấn.
Chương trình tập huấn dành cho các đối tượng là đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên trực tiếp thực hiện tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu vào các môn học bậc THCS (giáo viên trực tiếp thực hiện hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp) của các tỉnh thuộc các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng.
Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Huỳnh Quang - Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro thiên tai cộng đồng và truyền thông (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) cho biết, năm 2025 ghi nhận diễn biến thiên tai dồn dập, phức tạp, mức độ tàn phá cao và phạm vi ảnh hưởng rộng.
Trước bối cảnh thiên tai phức tạp, khó lường, việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là cho học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một xã hội an toàn trước thiên tai chỉ có thể được xây dựng từ những con người hiểu biết, có kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng.
Cán bộ tập huấn hướng dẫn các nội dung.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BNNPTNT-BGDĐT ngày 05/01/2024 giữa Bộ NN&PTNT và Bộ GD&ĐT, Cục Quản lý đê điều và PCTT đã phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các chuyên gia biên soạn Tài liệu hướng dẫn lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu trong các môn học THCS.
Tài liệu nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và người lao động trong nhà trường, hướng tới mục tiêu xây dựng trường học an toàn trước thiên tai.
Lớp tập huấn này là hoạt động tiếp nối đợt tập huấn cho khu vực Tây Nguyên cuối năm 2023, với sự tham gia của 50 đại biểu là cán bộ quản lý và giáo viên đến từ bốn tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, thể hiện sự quan tâm của ngành giáo dục đối với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại khu vực chịu nhiều rủi ro.
Tại lớp tập huấn các chuyên gia đã trình bày, trao đổi nhiều nội dung về triển khai thực hiện tích hợp kiến thức phòng, chống thiên tai; hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu vào chương trình các môn học cho học sinh cấp THCS; thiết kế xây dựng trường học an toàn trước thiên tai, hướng dẫn khai thác sử dụng tài liệu phòng, chống thiên tai trong trường học...
Học viên tham dự đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ những mô hình triển khai hiệu quả tại cơ sở, đồng thời nêu những khó khăn trong quá trình lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào môn học và hoạt động giáo dục. Nhiều đề xuất, giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao tính thực tiễn, tạo sự thống nhất và hiệu quả khi triển khai lồng ghép tại các địa phương.

Ngân hàng Phát triển châu Á hỗ trợ Việt Nam 2 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Ngày 4/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, sẽ trích Quỹ Ứng phó Thảm họa châu Á - Thái Bình Dương để cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp 2 triệu USD cho Việt Nam nhằm góp phần ổn định và tái thiết các cộng đồng sau thiên tai.

Thiên tai năm 2025 phá vỡ hàng loạt kỷ lục
Kinhtedothi - Năm 2025 được ghi nhận là một trong những năm thiên tai khắc nghiệt, dị thường nhất tại Việt Nam trong nhiều năm. Hàng loạt kỷ lục về mưa lớn, bão mạnh và lũ lụt trên diện rộng đã liên tiếp bị xô đổ.

Đại biểu Quốc hội đề xuất hoàn thuế cho các đơn vị, hộ kinh doanh bị "mất trắng" do thiên tai
Kinhtedothi - Đại biểu Quốc hội đề xuất Chính phủ ban hành gói chính sách đồng bộ, căn cơ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão, lũ. Trong đó, với những hộ bị mất trắng do thiên tai, có thể sử dụng công cụ hoàn thuế.






