Xây dựng tuyến đường văn minh ở Hoài Đức: Phong trào có sức lan tỏa rộng

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là huyện có mật độ dân cư đông, với nhiều tuyến đường hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, những năm qua huyện Hoài Đức đã chú trọng chỉnh trang, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị. Nhờ đó, diện mạo đô thị đã khang trang, thông thoáng bởi các tuyến đường văn minh đô thị.

Đầu tư cho hạ tầng

Có mặt tại xã An Khánh thời điểm hiện nay, nhiều người đều cảm nhận rõ sự thay đổi theo hướng tích cực ở nơi đây. Hàng loạt các điểm tập kết rác thải tự phát, vị trí đổ trộm phế thải xây dựng trước đây đã được thu dọn, cải tạo sạch đẹp. Tại hàng loạt các xã khác, như: Tiền Yên, Đông La, Di Trạch, Yên Sở, Kim Chung… nhiều vị trí vốn là nơi tập kết đủ các loại phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, đã không còn tái diễn.

Hàng loạt những tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh đã đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị và môi trường sống
Hàng loạt những tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh đã đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị và môi trường sống

Nhiều khu vực ở đây đã "lột xác" thành đường đi bộ, khuôn viên cây xanh, hàng cây hoa, ghế đá đem đến không gian xanh mát. Cùng với đó, sau khi từng bước được hạ ngầm cáp điện, viễn thông, từ năm 2020 đến nay, hàng loạt các tuyến đường, tuyến phố tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư cải tạo, thay đá lát vỉa hè, đem đến diện mạo mới sạch đẹp phục vụ, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Dẫn cháu ra tuyến đường liên thôn Phú Vinh - Yên Lũng đi dạo bộ vào cuối buổi chiều, bà Nguyễn Thị Hoa (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) tươi cười chia sẻ: "Sau khi được cải tạo, đây đúng là khoảng không gian xanh quý giá. Cuối ngày, người lớn ra đi bộ, trẻ con nô đùa, người dân ai cũng vui, phấn khởi. Tuyến phố sau khi được cải tạo, chỉnh trang, trồng cây xanh, cây hoa tôi thấy thực sự rất văn minh. Ở xã An Khánh không chỉ có tuyến đường này, thực tế nhiều tuyến đường khác cũng được chính quyền địa phương quan tâm cải tạo".

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân, huyện có rất nhiều tuyến đường, trong đó có một số tuyến đường vành đai và trục xuyên tâm, hạ tầng kỹ thuật cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, đề án về chỉnh trang đô thị. Tiếp đó, từ năm 2020 đến nay, UBND huyện đã từng bước rà soát, đánh giá hiện trạng, tập trung đầu tư, chỉnh trang đồng bộ hạ tầng và bảo đảm các tiêu chí công nhận tuyến đường văn minh đô thị.

Tuyến đường Tiền Yên, xã Tiền Yên được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp đã đảm bảo tuyến đường văn minh đô thị 
Tuyến đường Tiền Yên, xã Tiền Yên được chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp đã đảm bảo tuyến đường văn minh đô thị 

"Đến nay, huyện và các xã đã và đang từng bước hoàn thành chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, cấp thoát nước, chiếu sáng, hạ ngầm hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông và lát đá hè các tuyến đường. Cụ thể như: Tuyến đường Tiền Yên, xã Tiền Yên; tuyến đường liên thôn Phú Vinh - Yên Lũng, xã An Khánh; tuyến từ cống mới đi chợ Dền và tuyến đường từ Giếng Dền đến Quốc lộ 32, xã Di Trạch... Các tuyến phố sau khi được cải tạo, chỉnh trang đã mang diện mạo đô thị đổi mới, khang trang, văn minh, thông thoáng" - ông Phùng Bá Nhân cho biết.

Tiếp tục triển khai sâu rộng hơn

Nói về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã An Khánh Bùi Quang Ất chia sẻ, từ năm 2019 đến nay, địa phương không chỉ triển khai tới ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng Nhân dân vào cuộc hoàn thiện tiêu chí xây dựng tuyến đường văn minh đô thị cấp xã, còn cùng tham gia xây dựng tuyến đường Lê Trọng Tấn đi qua địa bàn là tuyến đường văn minh đô thị cấp huyện. Đến nay, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng đã được thi công. Cùng với đó, vi phạm trật tự công cộng và các vi phạm về mỹ quan đô thị cũng đã được xử lý tạo cảnh quan, mỹ quan phục vụ người dân.

Song song với chỉnh trang hạ tầng tại các tuyến đường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho biết, huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông. Trong thời gian qua cũng như hiện nay, nhiều công trình giao thông trên địa bàn đã hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, như: Xây dựng hạ tầng cơ sở, mở rộng quốc lộ 32; nâng cấp, mở rộng tuyến đường đê tả Đáy kéo dài gần 15km đi qua 7 xã; cải tạo, nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 423... giúp giảm đáng kể các điểm ùn tắc giao thông.

Huyện Hoài Đức đang tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hàng loạt các tuyến đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn
Huyện Hoài Đức đang tiếp tục đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hàng loạt các tuyến đường giúp người dân đi lại thuận tiện hơn

Trước năm 2019, trên địa bàn huyện Hoài Đức xuất hiện một số điểm tại các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã có nguy cơ ùn tắc giao thông, đến nay đã cơ bản giảm hẳn. Ngoài ra, huyện cũng phối hợp các đơn vị chức năng của thành phố, hoàn thành cải tạo hệ thống công tiêu thoát nước và xây dựng trạm xử lý nước thải tại một số cụm, điểm công nghiệp làng nghề, như: Cụm công nghiệp làng nghề xã La Phù, Cụm công nghiệp xã Lại Yên, Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh…giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, úng ngập cục bộ.

 Ngoài ra, huyện còn hình thành nhóm mạng xã hội Zalo để tiếp nhận hình ảnh vi phạm trật tự đô thị, nhờ vậy các vi phạm nhanh chóng được xử lý, chấn chỉnh và từ đó nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, nâng cao ý thức của Nhân dân. “Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán trái phép trên địa bàn huyện giảm rõ rệt. Cùng với đó, huyện cũng duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng, giải tỏa một số chợ cóc hoạt động ven đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị” - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh cho hay.

Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức Phùng Bá Nhân cho biết thêm: “Trong giai đoạn 2021 - 2025, công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố vẫn tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm được huyện Hoài Đức tập trung thực hiện. Đó là phát triển hệ thống đường giao thông theo quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ hè đường, hạ tầng kỹ thuật các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã trên địa bàn và những tuyến đường giao thông đang thi công. Cùng với đó, rà soát về cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thương mại và các yếu tố khác để xây dựng thêm các tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn, tạo thành phong trào lan tỏa”.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần