Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xây dựng văn hoá bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô giai đoạn hiện nay

Kinhtedothi - Chiều 19/9, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay” tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

PGS.TS Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cùng Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng đánh giá đây là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, khẳng định tinh thần cầu thị, khoa học, trách nhiệm của Thủ đô đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững đất nước.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội - trái tim của cả nước - đang đứng trước vận hội lớn để phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

Một mặt, Thủ đô Hà Nội cần phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, tinh thần anh hùng cách mạng, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ hàng đầu của cả nước.

Mặt khác, thành phố phải giải quyết hàng loạt vấn đề phức tạp của đô thị hiện đại: áp lực dân số, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, bảo vệ di sản văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống trong hội nhập quốc tế.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội thảo

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, việc bàn thảo về “Xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường” không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn mang giá trị chính trị - xã hội sâu sắc.

"Văn hóa bảo vệ môi trường vừa là biểu hiện của hệ giá trị con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, vừa là thước đo năng lực quản trị, hiệu quả chính sách công, và trên hết là điều kiện tiên quyết để xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại” như Nghị quyết 15-NQ/TW đã xác định" - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng cho biết.

Hội thảo đã được nghe 8 tham luận tiêu biểu cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và sâu sắc. Trong đó, TS Đoàn Thị Quý tham luận về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường; TS Bùi Thị Thu Trang trình bày những kinh nghiệm trong xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường của một số quốc gia;

PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong gợi mở nhiều vấn đề cần trao đổi tại hội thảo.

TS Trần Việt Hưng thông tin về xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội - Từ ý thức cộng đồng đến hành động xã hội; TS Nguyễn Thị Kim Chi tham luận về xây dựng văn hóa số và văn hoá xanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội;

PGS.TS Trần Kim Chung đề cập đến khai thác phát huy vốn văn hoá phát triển du lịch Hồ Tây trong phát triển đô thị xanh, văn hiến; PGS.TS Nguyễn Hải Thanh tham luận về quản trị văn hóa bảo vệ môi trường Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số; TS Đỗ Văn Nghĩa, Ths Nguyễn Tiến Công trình bày về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hoá bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội trong giai đoạn mới; Ths Phạm Thị Thu Giang tham luận về "Văn hóa xe máy" thách thức không nhỏ đối với xây dựng "Văn hóa bảo vệ môi trường" của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Hoàng Văn Hoan - Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều khía cạnh, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực.

PGS.TS Hoàng Văn Hoan phát biểu kết luận hội thảo.

Theo PGS.TS Hoàng Văn Hoan, hội thảo đã thành công ở 3 điểm: làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng văn hóa bảo vệ môi trường; chỉ ra thách thức, nguyên nhân và gợi mở giải pháp khả thi; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, có thể rút ra 6 định hướng lớn về nghiên cứu - phát triển lý luận và hệ giá trị văn hóa; đổi mới lãnh đạo, quản lý - hoàn thiện chính sách; giáo dục, tuyên truyền, xây dựng chuẩn mực cộng đồng; khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; phát huy vai trò cộng đồng - gắn kết kinh tế và môi trường; xây dựng chiến lược phát triển văn hóa bảo vệ môi trường Thủ đô đến năm 2035, tầm nhìn 2045, từng bước đưa Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, đáng sống.

PGS.TS Hoàng Văn Hoan cho biết, hội thảo khép lại, nhưng những vấn đề đặt ra sẽ tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung trong lý luận và vận dụng trong thực tiễn. Đồng thời tin tưởng những kết quả của hội thảo sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường

Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường

Lan toả phong trào bảo vệ môi trường Thủ đô

Lan toả phong trào bảo vệ môi trường Thủ đô

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ