Xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/9, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông (VHGT) với bình yên sông nước”.

Đến dự có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Tuyên truyền kết hợp xử lý

Hiện nay, trên địa bàn TP Hà Nội có gần 300km đường sông, hơn 300 hồ lớn nhỏ với khoảng 150 bến bãi thủy nội địa, trong đó chủ yếu là bến khách ngang sông và bến vật liệu xây dựng. Trước đây, tình hình giao thông đường thủy nội địa của TP diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm luật, tham gia giao thông đường thủy trong khi thiếu các biện pháp, phương tiện đảm bảo an toàn diễn ra phổ biến.

Năm 2011, Bộ GTVT, Ủy ban ATGT quốc gia, UBND TP Hà Nội đã giao Sở GTVT chủ trì Cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước”. Đến nay, ý thức tham gia giao thông đường thủy đã có nhiều kết quả khả quan.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Sở GTVT cho biết, thực hiện Chương trình hành động số 38/CTHĐ - BCĐ, Chương trình phối hợp liên ngành số 382/KHLN - PC68 Ban chỉ đạo (BCĐ) Cuộc vận động đã kết hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng đề cương: “Tuyên truyền VHGT với bình yên sông nước”; tổ chức các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy; thông qua các cơ quan thông tin như: Đài PTTH Hà Nội, báo Hànộimới, báo Kinh tế & Đô thị… phát động các địa phương cùng hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động, triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn GTĐT.

Kết quả, hàng chục bến khách ngang sông đã được xây dựng lại theo mô hình “Bến đò kiểu mẫu”, đáp ứng đủ các tiêu chí an toàn như bến đò: Vạn Chài, Vạn Vĩ – Trung Châu (Đan Phượng), Chương Dương (Thường Tín), Văn Đức (Gia Lâm)…; vận động thuyền viên, người lái đò thực hiện tốt các quy định về an toàn GTĐT. Ông Nguyễn Văn Cương - Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy, Công an TP cho biết, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, CSGT và Thanh tra GTĐT còn tăng cường xử lý vi phạm pháp luật GTĐT. Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 20.000 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 16 tỷ đồng, bắt giữ 205 đối tượng, phá 158 vụ phạm pháp, 6 vụ xả thải ra môi trường sông nước.

Còn nhiều việc phải làm

Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã nhắc nhở BCĐ Cuộc vận động về các vấn đề nhức nhối còn tồn tại như nạn khai thác cát trái phép, hoạt động bến bãi thủy nội địa còn chưa nền nếp… “Vì vậy, các ngành cần sát sao, duy trì phong trào để xây dựng văn hóa giao thông bền vững vì bình yên sông nước. TP sẽ quan tâm, đầu tư đúng mức để Ban chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ” - Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

Một vấn đề nổi cộm khác được Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Tiến Thành nêu ra là việc hoàn thành quy hoạch, xây dựng các hồ đập trên địa bàn. Với số lượng trên 300 hồ, nhiều hồ lớn có vị trí, vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch, điều tiết nguồn nước như hồ: Suối Hai, Đồng Mô, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch… Bên cạnh việc xây dựng “VHGT với bình yên sông nước”, các cấp ngành chức năng cũng cần xem xét, đẩy nhanh các quy trình kỹ thuật để hoàn thiện, nâng cấp và đưa vào sử dụng hệ thống hồ trên địa bàn TP nhằm đảm bảo an toàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội và mạng lưới giao thông đường thủy nội địa.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước”.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân đã thay mặt BCĐ Cuộc vận động cam kết duy trì, đẩy mạnh hơn nữa quy mô cũng như hiệu quả của phong trào, sớm đưa giao thông đường thủy nội địa của Hà Nội đi vào nền nếp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần