Xây dựng xã Thường Tín phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Xã Thường Tín (mới) được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, thị trấn Thường Tín và phần lớn diện tích tự nhiên, dân số của xã Khánh Hà. Xã Thường Tín có 3 CCN, 11 làng nghề với 980 doanh nghiệp và có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế…

Đồng chí Trần Đình Cảnh - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội trao quyết định của Thành phố Hà Nội cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thường Tín
Phong trào tạo sức lan tỏa
Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, xã Thường Tín có tổng diện tích tự nhiên: 28,29 km2; quy mô dân số 70.739 người; xã có 37 thôn, cụm dân cư. Đảng bộ xã có 94 chi, đảng bộ cơ sở với 3.194 đảng viên, trong đó 37 chi bộ thôn, tổ dân phố, 28 chi bộ khối trường học, 29 chi bộ, đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Những năm qua, chất lượng hoạt động của các chi bộ từng bước được nâng cao, duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư, đơn vị. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90% trở lên, trong đó 15 - 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã kết nạp được 273 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên. Thời gian qua, Đảng bộ đã chủ động triển khai sổ tay đảng viên điện tử đến 100% đảng viên, bước đầu thực hiện phần mềm điều hành tác nghiệp và quản lý đảng viên, từng bước chuyển đổi số trong quản lý đảng viên.
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Toàn xã đã tổ chức 87 cuộc kiểm tra, 40 cuộc giám sát chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận rõ hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng.
Phong trào “Dân vận khéo” được đẩy mạnh gắn với xây dựng NTM, văn minh đô thị, giữ gìn ANTT. Nhiều mô hình tiêu biểu tại các thôn được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa. Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh chia sẻ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Qua đó, gắn bó giữa Đảng với Nhân dân, góp phần vào ổn định tình hình, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã Thường Tín đoàn kết, vững mạnh.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Xã duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ; người đứng đầu thường xuyên trực tiếp đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Qua đó góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân.
Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức; chất lượng các kỳ họp được nâng cao, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của đại biểu, tập trung bàn và quyết định những vấn đề quan trọng của xã. Công tác chất vấn, giải trình được thực hiện nghiêm túc, thực chất, tăng trách nhiệm giải trình trước cử tri.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thường Tín luôn quan tâm đến gia đình chính sách trên địa bàn
Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng khẳng định: Thời gian qua, nhiều mô hình của xã Thường Tín, như: “Đi chợ bằng làn nhựa”, “đường hoa phụ nữ”, “nhà phân loại rác”, “câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “nuôi lợn tiết kiệm”, “5 không 3 sạch”…được Nhân dân tích cực hưởng ứng tạo thành phong trào lan tỏa.
Từ sự đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân, nhiệm kỳ qua, kinh tế xã Thường Tín đã tăng trưởng khá, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất, bình quân đạt từ 11 - 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp.
“Xã Thường Tín có 3 CCN và 11 làng nghề với 980 doanh nghiệp, đây là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, xã còn có Văn Từ Thượng Phúc và Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi rộng 27.000 m2 tiềm năng phát triển du lịch văn hóa…” - ông Tùng nhấn mạnh.
Điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế
Theo Chủ tịch UBND xã Thường Tín Phan Thanh Tùng, xã đã triển khai xây dựng, mở rộng các CCN: CCN Hà Bình Phương, CCN làng nghề Tiền Phong giai đoạn 2 (8,23ha) và CCN Văn Bình (5ha), Hòa Bình (7ha), Hiền Giang (10ha) đang từng bước kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư.
Xã hình thành một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết đem lại hiệu quả kinh tế: Mô hình cá sông trong ao ở Tiền Phong; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Bình, Tiền Phong, Hiền Giang...Tổng giá trị sản xuất thương mại dịch vụ toàn xã đạt trên 1.000 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 10 - 12%/năm.
Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu đạt trên 1.660 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng 1.000m² đất. Hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ: Đường giao thông trục xã, thôn, nội đồng được cứng hóa; 24/26 trường học và trạm y tế đạt chuẩn…
Toàn xã đã triển khai 100 công trình với tổng vốn 3.776.000 triệu đồng, trong đó có một số dự án đã hoàn thành, như: Mở rộng QL1A, xây cầu vượt Dương Trực Nguyên; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; Trụ sở làm việc…Đồng thời, xã còn đi đầu trong hoàn thành GPMB dự án đường Vành đai 4.
Các mô hình “Tuyến đường nở hoa”, “Tự quản xanh - sạch - đẹp”, “Ngày môi trường thế giới” được phát huy. Nhiều mô hình, như: “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Camera an ninh”, “Cổng trường an toàn” được triển khai hiệu quả. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người toàn xã tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cùng các đồng chí lãnh đạo xã thăm hỏi, trao tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã
Nhiệm kỳ tới sẽ xây dựng xã phát triển toàn diện, bền vững; kết cấu hạ tầng đồng bộ, đô thị văn minh, nông thôn hiện đại; kinh tế phát triển theo hướng đô thị hóa gắn với chuyển đổi số; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.
Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ thành lập tối thiểu 1 tổ chức đảng và kết nạp ít nhất 5 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ.
100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và được tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm trên 90%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/năm.
Xã hoàn thiện mô hình tổ chức sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị; Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục….

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao thư khen xã Thường Tín
Kinhtedothi - Sáng 8/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã về động viên và trao thư cảm ơn Đảng bộ chính quyền Nhân dân xã Thường Tín về công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xã Thường Tín ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh- sạch - đẹp
Kinhtedothi - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 2/8, UBND xã Thường Tín tổ chức lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Công an xã Thường Tín ra quân mở đợt cao điểm về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội
Kinhtedothi - Sáng 1/8, UBND xã Thường Tín tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.